Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (1/9)

Chứng khoán

01/09/2023 07:52

Hồng Kông đóng cửa thành phố trước khi siêu bão đổ bộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Trung Quốc công bố quy định mới về thế chấp. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (1/9).

Hồng Kông đóng cửa thành phố trước khi siêu bão

Hồng Kông (Trung Quốc) đang ráo riết chuẩn bị những công đoạn ứng phó cuối cùng, trong khi người dân tranh thủ mua nhu yếu phẩm, trước khi siêu bão Saola đổ bộ vào đất liền.

Đây được coi là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến thành phố trong ít nhất 5 năm qua.

Rạng sáng 1/9, Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo bão số 8 (mức rất cao), quyết định đóng cửa toàn bộ các hoạt động trong thành phố, bao gồm cả thị trường chứng khoán trị giá 5 ngàn tỷ USD và các trường học.

Chan Pak-wai, Giám đốc đài thiên văn địa phương, cho biết mức cảnh báo số 8 có thể sẽ được giữ nguyên vào ngày 2/9 và thậm chí có thể nâng lên mức cao nhất số 10.

Giới chuyên gia dự báo siêu bão có khả năng tàn phá lớn, hy vọng mọi người không nên mất tập trung để giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Theo hãng tin Reuters, hai quan chức Ấn Độ - gồm một nhà ngoại giao ở Trung Quốc và một quan chức làm việc tại chính phủ của một quốc gia G20 – cho biết Thủ tướng Lý Cường sẽ đại diện Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại New Delhi diễn ra trong ngày 9 – 10/9 tới.

"Chúng tôi biết Thủ tướng Lý Cường sẽ đến dự hội nghị G20 năm nay thay ông Tập Cận Bình", một quan chức chính phủ cấp cao của nước chủ nhà Ấn Độ nói với Reuters.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (1/9) - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023 tại Trung tâm Hội nghị Sandton ở Johannesburg, Nam Phi hôm 23/8. Ảnh: Reuters

Tại Trung Quốc, hai nhà ngoại giao nước ngoài và quan chức từ một quốc gia G20 khác nói rằng ông Tập Cận Bình có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Các nguồn tin này cho biết họ đã được quan chức Trung Quốc thông báo nhưng không biết lý do ông vắng mặt. Tất cả các quan chức đều phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát ngôn với truyền thông.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trung Quốc hạ lãi suất vay thế chấp để vực dậy ngành bất động sản

Trung Quốc tuyên bố sẽ cho phép các thành phố lớn nhất cắt giảm khoản thanh toán cho người mua nhà và khuyến khích người cho vay hạ lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện có trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn sự trượt dốc của thị trường bất động sản nhà ở trong nước. 

Khoản thanh toán trả trước tối thiểu trên toàn quốc sẽ được quy định thống nhất ở mức 20% cho người mua lần đầu và 30% cho người mua lần thứ hai. 

Việc cắt giảm lãi suất thế chấp sẽ được thương lượng giữa ngân hàng và khách hàng. Cả hai chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 25/9. 

Bắc Kinh đang đặt cược rằng lãi suất thế chấp thấp hơn và các khoản trả trước sẽ phục hồi nhu cầu mua nhà. Nhưng không phải ai cũng đủ tin tưởng rằng những nỗ lực này đang được thực hiện để vực dậy nền kinh tế đang suy yếu.

Ấn Độ chuẩn bị phóng kính viễn vọng quan sát Mặt Trời

Sau thành công của cuộc đổ bộ lên mặt trăng, Ấn Độ đang chuẩn bị phóng một tàu thăm dò sâu hơn nữa vào không gian để nghiên cứu về mặt trời. 

Theo thông báo từ Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ lên không từ Cảng Vũ trụ Sriharikota vào ngày 2/9 tới (theo giờ địa phương). Tàu sẽ nghiên cứu Mặt Trời cũng như những tác động của nó tới thời tiết Vũ trụ, bắt đầu chuyến đi dài 125 ngày, dài 1,5 triệu km tới một điểm trong không gian nơi các vật thể có thể ở lại và tiết kiệm nhiên liệu.

Từ đó, nó sẽ có tầm nhìn không bị gián đoạn về ngôi sao gần nhất của chúng ta và nghiên cứu theo thời gian thực về ảnh hưởng của nó đối với các điều kiện môi trường ở vùng lân cận Trái đất và các hành tinh khác. 

Ấn Độ có nhiều dự án đầy tham vọng hơn đang được thực hiện. Một chương trình bay vào vũ trụ của con người nhằm mục đích đưa các phi hành gia lên quỹ đạo, có thể vào năm 2025.

Chứng khoán châu Á

Thị trường Chứng khoán châu Á có khởi đầu hỗn loạn trong tháng 9 sau phiên giao dịch im ắng ở Phố Wall, khi các nhà giao dịch chờ đợi số liệu việc làm vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Hợp đồng tương lai đối với các tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu ở Nhật Bản và Úc cho thấy sự sụt giảm, trong khi ở Hồng Kông lại tăng nhẹ. 

Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Năm, đánh dấu mức trượt hàng tháng đầu tiên kể từ tháng Hai . Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tiếp tục giảm sau khi đạt mức gần đây nhất được thấy vào năm 2007.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement