Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (25/8)

Chứng khoán

25/08/2023 07:09

Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. COVID ước tính đã giết chết gần 2 triệu người Trung Quốc trong hai tháng. Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng vụ rơi máy bay chở "ông trùm" Wagner. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (25/8).

Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả hải sản Nhật Bản sau khi các quan chức của Công ty Điện lực Tokyo bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ cơ sở hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương.

"Để ngăn chặn hoàn toàn các rủi ro an toàn thực phẩm do ô nhiễm phóng xạ từ nước thải hạt nhân của nhà máy Fukushima ra biển, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã quyết định đình chỉ hoàn toàn việc nhập khẩu thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản từ ngày 24/8", Cơ quan Hải quan Trung Quốc thông báo.

Bắc Kinh hồi đầu tuần tuyên bố sẽ thực hiện "các bước cần thiết" để đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường biển. Trước đó, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ tăng cường giám sát mức độ phóng xạ ở các vùng biển của Trung Quốc và theo dõi mọi tác động từ việc xả thải của Nhật Bản.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (25/8) - Ảnh 1.

Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 quận xung quanh nhà máy Fukushima. Chính quyền Hong Kong tuần này cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ các tỉnh này, trong đó có 4 tỉnh không giáp biển.

Cơn thịnh nộ của COVID

Theo một trong những nghiên cứu độc lập đầu tiên ước tính quy mô tàn phá của virus đối với nước này, quyết định đột ngột của Trung Quốc chấm dứt chính sách nghiêm ngặt về chính sách "Zero-COVID" vào tháng 12/2022 đã dẫn đến gần 1,9 triệu ca tử vong vượt mức chỉ trong hai tháng. 

Chính phủ Trung Quốc trước đó tiết lộ khoảng 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID tại các cơ sở y tế từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 1. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nơi báo cáo số ca tử vong do COVID cao nhất trong đại dịch, cho đến nay, tổng cộng 1,1 triệu người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên đã chết vì virus này.

Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng vụ rơi máy bay chở "ông trùm" Wagner

Tổng thống Nga trong tuyên bố của mình đưa ra cam kết tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng mà ông cho rằng sẽ mất thời gian. Ông Putin cũng cho biết, "dữ liệu sơ bộ" cho thấy Prigozhin và các nhân viên khác của Wagner đã có mặt trên chiếc máy bay bị bắn rơi. Danh sách hành khách cho thấy đội ngũ lãnh đạo nòng cốt của Wagner cũng bay cùng ông này và cũng đã thiệt mạng.

Ông Putin đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi Prigozhin là một doanh nhân tài năng, biết cách bảo vệ lợi ích của bản thân và là người "có thể làm phần việc của mình vì sự nghiệp chung khi được yêu cầu". Dù vậy, ông cũng mô tả Prigozhin là một nhân vật có "nhiều khiếm khuyết và đã mắc một số sai lầm tồi tệ".

"Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của tất cả các nạn nhân. Đây luôn là một thảm kịch", ông Putin cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình trong cuộc gặp ở Điện Kremlin với người đứng đầu khu vực Donetsk do Moscow bổ nhiệm ở miền Đông Ukraine.

Thành viên mới

Một số đồng minh hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông - Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập - chuẩn bị gia nhập nhóm BRICS gồm các thị trường mới nổi lớn, làm phức tạp địa chính trị khi họ tiến gần hơn vào quỹ đạo của Trung Quốc và Nga. 

Cũng được mời vào khối trong hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi, còn có Iran, Argentina và Ethiopia.

Động thái này báo hiệu quyết tâm của các quốc gia Trung Đông nhằm củng cố vị thế của họ như một cường quốc hạng trung đồng thời tránh chọn phe trong một thế giới ngày càng chia rẽ giữa Washington và Bắc Kinh. Mỹ đã cố gắng giảm nhẹ sự mở rộng của BRICS.

Chứng khoán

Chứng khoán châu Á có vẻ sắp xảy ra đợt bán tháo ở Phố Wall, với lợi suất trái phiếu tăng khi các nhà giao dịch xem xét nhận xét của nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang và chờ đợi bài phát biểu của Jerome Powell để tìm manh mối về triển vọng lãi suất. 

Hợp đồng tương lai chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông và Úc cho thấy sự sụt giảm sau khi S&P 500 gần như xóa sạch mức tăng hàng tuần. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm, vốn nhạy cảm hơn với các động thái chính sách sắp xảy ra, đã tăng trên 5%. Ông Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu của mình vào lúc 10:05 sáng thứ Sáu theo giờ Washington.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement