Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022

Lối sống

26/12/2022 14:39

New York Times điểm lại 22 sự kiện lần đầu xảy ra trên thế giới trong năm 2022, từ kinh tế, văn hóa, khoa học tới thể thao.
news

Apple trở thành công ty đầu tiên đạt mốc giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD

Vào tháng 1, giá trị của Apple đã nhanh chóng chạm mốc 3.000 tỷ USD, giúp họ trở thành công ty đại chúng đầu tiên đạt cột mốc này. Tuy nhiên, giá trị của họ đã giảm kể từ đó, khi Apple và các công ty khác phải đối mặt với một nền kinh tế khó khăn vẫn đang quay cuồng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và lạm phát kỷ lục. 

Apple cũng là công ty đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD (năm 2018) và 2.000 tỷ USD (năm 2020).

Các nhà khoa học xác định cách thức hình thành sao tại Dải Ngân hà

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 2.

Một thiên thạch được chụp giữa bầu trời đầy sao gần Dải Ngân hà trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, vào năm 2021. Vào năm 2022, các nhà khoa học đã quan sát thấy các vùng hình thành sao của thiên hà chúng ta nằm trên bề mặt của một thiên hà rộng 1.000 năm ánh sáng. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học lần đầu tiên có thể giải thích điều gì đã kích hoạt sự hình thành các ngôi sao trong Dải Ngân hà, theo một bài báo đăng trên tạp chí Nature vào tháng Giêng. 

Các nhà nghiên cứu cho biết một phản ứng dây chuyền của siêu tân tinh khoảng 14 triệu năm trước đã dẫn đến việc tạo ra một bong bóng rộng 1.000 năm ánh sáng, ở trung tâm là thiên hà của chúng ta. 

Mặc dù các nhà khoa học biết bong bóng này tồn tại, nhưng gần đây họ đã phát hiện ra rằng tất cả các vùng hình thành sao cục bộ đều nằm trên bề mặt của nó, do phản ứng dây chuyền đã đẩy bụi và khí cần thiết để tạo ra các ngôi sao mới ra rìa bong bóng.

Victoria's Secret có người mẫu mắc hội chứng Down

Sofía Jirau, người mẫu người Puerto Rico, trở thành người mẫu đầu tiên của Victoria's Secret mắc hội chứng Down. Cô xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo Love Cloud, đề cao sự đa dạng và "không bỏ ai lại phía sau".

Lần đầu tiên phát hiện hạt vi nhựa trong máu người

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh này cho thấy thềm băng Conger vào tháng 2/2022 trước khi sụp đổ vào tháng 3. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng kiến sự sụp đổ của thềm băng ở khu vực này của Nam Cực. Ảnh: AP

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 trên tạp chí Môi trường Quốc tế đã tìm thấy vi hạt nhựa trong máu người. Khoảng một nửa số người tham gia nghiên cứu có polyetylen terephthalate - một loại polymer được sử dụng trong chai nước và bao bì thực phẩm, trong số các vật dụng hàng ngày khác - trong máu của họ. 

Các nhà khoa học trước đây đã xác định rằng con người tiếp xúc với các hạt nhựa siêu nhỏ thông qua thực phẩm họ ăn, nước họ uống và không khí họ hít thở.

Một thềm băng ở Nam Cực sụp đổ

Thềm băng Conger sụp đổ vào giữa tháng 3, đây là vụ sụp đổ đầu tiên như vậy ở phần phía đông của Nam Cực kể từ khi các vệ tinh bắt đầu ghi lại hoạt động ở đó vào năm 1979. 

Theo các chuyên gia, thềm băng Conger sụp đổ nhanh hơn ước tính.

Các nhà khoa học chụp được ảnh hố đen của Dải Ngân hà

Vào tháng 5, các nhà khoa học đã công bố hình ảnh đầu tiên về Sagittarius A*, một lỗ đen ở trung tâm thiên hà của chúng ta. Đó là kết quả của một nỗ lực quốc tế được gọi là dự án Kính viễn vọng Chân trời Sự kiện. 

Vào năm 2019, cùng một nhóm các nhà khoa học đã công bố hình ảnh đầu tiên về lỗ đen ở trung tâm thiên hà M87, lớn hơn 1.500 lần so với Sagittarius A*.

Lần đầu có nữ trọng tài tại World Cup bóng đá nam

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 4.

Trọng tài Stéphanie Frappart khởi động cùng với các trợ lý trọng tài Neuza Back và Karen Diaz Medina trước trận đấu giữa FIFA World Cup giữa Costa Rica và Đức vào tháng 12 tại Sân vận động Al Bayt ở Qatar. Ảnh: Reuters

Trọng tài người Pháp Stéphanie Frappart trở thành người phụ nữ đầu tiên cầm còi trong một trận đấu World Cup trong trận Costa Rica - Đức tại vòng bảng World Cup 2022. Hai trợ lý trọng tài trong trận đấu này - đến từ Brazil và Mexico - cũng đều là nữ.

Bức chân dung Marilyn Monroe được bán với mức giá kỷ lục

Bức tranh trên lụa của họa sĩ Andy Warhol vẽ diễn viên Marilyn Monroe đã được bán với giá 195 triệu USD hồi tháng 5. 

Với mức giá trên, bức tranh đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế kỷ 20 trong lịch sử các cuộc đấu giá công khai.

Hàn Quốc tự phóng vệ tinh bằng tên lửa của nước này

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 5.

Tên lửa vũ trụ tự chế đầu tiên của Hàn Quốc, Nuri, được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở ngôi làng ven biển phía nam Goheung vào tháng 6. Ảnh: Getty Images

Các kỹ sư Hàn Quốc cuối tháng 6 đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo bằng tên lửa Nuri do nước này tự chế tạo, mở ra thời kỳ mới đối với tham vọng vươn lên vũ trụ của quốc gia này. 

Hàn Quốc mong muốn đưa tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Người đầu tiên được trợ tử tại Italy

Cũng trong tháng 6, ông Federico Carboni - người đàn ông 44 tuổi bị liệt đã 12 năm sau tai nạn giao thông - trở thành người đầu tiên tại Italy có thể tự kết thúc cuộc đời hôm 16/6 với trợ giúp của nhân viên y tế.

Trước đó, năm 2019, Tòa án Hiến pháp Italy tuyên bố việc trợ tử sẽ không bị coi là tội phạm nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Phát hiện vi khuẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 6.

Hình ảnh kính hiển vi 3-D của vi khuẩn Thiomargarita magnifica. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào tháng 6, với chiều dài lên tới 2 cm (ba phần tư inch), loài vi khuẩn này không chỉ lớn hơn hầu hết các loài khác khoảng 5.000 lần mà còn có cấu trúc phức tạp hơn. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley

Trong một nghiên cứu được công bố hồi tháng 6, các nhà khoa học đã phát hiện loại vi khuẩn lớn nhất thế giới - có tên Thiomargarita - với hình dáng sợi trắng có kích cỡ như lông mi người. Vi khuẩn này được tìm thấy tại một đầm lầy ở Guadeloupe, Pháp.

Meta lần đầu ghi nhận doanh thu quý sụt giảm kể từ năm 2012

Meta, công ty mẹ của Facebook, hồi tháng 8 ghi nhận lần đầu tiên doanh thu quý của họ sụt giảm kể từ khi lên sàn chứng khoán 10 năm trước.

Meta/Facebook đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của những ứng dụng mới như TikTok.

Phụ nữ được bổ nhiệm vào vị trí cao của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo

Trong năm 2022, lần đầu tiên có ba phụ nữ được bổ nhiệm vào một ủy ban của Vatican có nhiệm vụ tư vấn cho Giáo hoàng Francis về các ứng viên giám mục.

Trong khi đó, tại Ai Cập, thánh đường Hồi giáo Al Azhar bổ nhiệm một phụ nữ làm cố vấn cho Đại Imam Ahmed el-Tayeb. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ có được vị trí này trong lịch sử 1.000 năm của thánh đường.

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 7.

Nữ tu Raffaella Petrini, một nữ tu người Ý và là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí số 2 trong quyền thống đốc của Thành phố Vatican, được chào đón bởi Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Số người Mỹ hút cần sa vượt qua số người hút thuốc lá

Một báo cáo của tổ chức thăm dò dư luận Gallup hồi tháng 8 cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, số người Mỹ hút cần sa đã vượt qua số người hút thuốc lá.

Cụ thể, 16% người Mỹ hút cần sa, trong khi số người tự nhận hút thuốc lá chỉ là 11%. Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Mỹ đã liên tục giảm từ mức đỉnh điểm 45% giữa thập niên 1950.

Số người theo Thiên Chúa giáo vượt qua số người theo đạo Tin Lành tại Bắc Ireland

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 8.

Lord Chamberlain đã làm nghi thức bẻ đũa phép tại văn phòng của mình tại buổi lễ ủy thác cho Nữ hoàng Elizabeth II, được tổ chức tại Nhà nguyện St. George ở Lâu đài Windsor, Berkshire, vào tháng 9. Ảnh: Reuters

Theo số liệu điều tra dân số tháng 9 năm nay, số lượng người theo đạo Thiên Chúa tại Bắc Ireland lần đầu tiên đã vượt qua số người theo đạo Tin Lành kể từ khi vùng lãnh thổ này ra đời một thế kỷ trước, làm dấy lên tranh luận về cuộc trưng cầu dân ý tách Bắc Ireland khỏi Anh và thống nhất với Cộng hòa Ireland.

Khoảnh khắc 'bẻ gậy' trong lễ tang vị quân chủ Anh được truyền hình trực tiếp

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 9.

Nam tước Andrew Parker, lãnh đạo bộ phận giúp việc cho Hoàng gia Anh, thực hiện nghi lễ 'bẻ gậy' trong tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II, đánh dấu thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ.

Đây là lần đầu tiên nghi lễ mang tính biểu tượng này được truyền hình trực tiếp.

Xe đạp bay Xturismo thực hiện chuyến bay công khai đầu tiên

Một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản lần đầu tiên trình diễn xe đạp bay vào tháng 9 tại triển lãm ô tô Detroit. Xturismo hoverbike, một chiếc xe đạp bay có thể ở trên không trong 40 phút có giá hơn nửa triệu USD. Kế hoạch cho một chiếc hoverbike điện giá cả phải chăng hơn, ở mức 50.000 USD đang được triển khai.

NASA cho tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh để thử cứu Trái Đất

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 26/9 chủ ý đâm tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi (Double Asteroid Redirection Test - DART) vào tiểu hành tinh Dimorphos với hy vọng có thể chuẩn bị cho tình huống tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất trong tương lai.

Pháp lần đầu chuyển khí đốt sang Đức

Lần đầu tiên, Pháp bơm trực tiếp khí đốt sang Đức để đổi lấy điện. Diễn biến này xảy ra sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Châu Âu để đáp trả các biện pháp trừng mà phương Tây áp đặt sau chiến sự Nga - Ukraina.

Hài cốt của tộc người Neanderthal được tìm thấy trong hang động ở Nga

Các nhà khoa học phát hiện ra hài cốt đầu tiên được biết đến của một tộc người Neanderthal trong một hang động ở Nga, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature vào tháng 10. Những phát hiện này đã dẫn đến một trong những nghiên cứu di truyền lớn nhất về một tộc người Neanderthal cho đến thời điểm hiện tại. Các nhà khoa học tin rằng, nhóm khoảng 11 người Neanderthal này có thể đã qua đời vào khoảng 54.000 năm trước, có khả năng là do đói.

Người da màu đầu tiên đứng đầu chính phủ Anh

Ông Rishi Sunak sinh ra ở miền Nam nước Anh, có cha mẹ di cư từ Đông Phi. Ông bà của ông Sunak đến từ vùng Punjab của Ấn Độ. Vào tháng 10, ông Sunak đã làm nên lịch sử với tư cách là người da màu đầu tiên trở thành thủ tướng Anh. Ông cũng là người đầu tiên theo đạo Hindu đảm nhận cương vị này đồng thời có thể là thủ tướng đầu tiên nhậm chức có khối tài sản lớn hơn cả hoàng gia Anh.

Ông Sunak từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và vợ ông có tài sản ước tính 730 triệu bảng Anh (khoảng 870 triệu USD). Tài sản của cố Nữ hoàng Elizabeth II ước tính vào khoảng 370 triệu bảng Anh (440 triệu USD), theo Sunday Times Rich List. Ông Sunak là Bộ trưởng Tài chính dưới thời Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Sunak lên làm thủ tướng thay bà Liz Truss sau khi bà Truss đảm nhận cương vị được 44 ngày.

Lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức tại Trung Đông

22 sự kiện lần đầu xảy ra trong năm 2022 - Ảnh 10.

Lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức tại Trung Đông. Ảnh: Xinhua

World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar là lần đầu tiên sự kiện thể thao này được tổ chức ở Qatar và cũng là lần đầu tiên ở Trung Đông. 

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông ở bắc bán cầu. Qatar đã chi hàng tỉ USD để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cấp cơ sở hạ tầng trước thềm sự kiện.

(Nguồn: New York Times)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ