Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xoài rẻ bèo, đổ đống bán đầy vỉa hè Sài Gòn

Thị trường 24h

10/04/2020 10:11

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên xoài tiêu thụ chậm, người dân nhiều vùng trồng xoài đổ về TP.HCM để đổ đống bán với giá cực rẻ, chỉ từ 7.500-10.000 đồng/kg.

Tại vỉa hè các con đường lớn, chợ dân sinh TPHCM có thể dễ dàng bắt gặp nhiều điểm bán xoài được rao giá rẻ loại giống xoài ghép, xoài keo trồng nhiều tại miền Tây và khu vực Đông Nam bộ.

Cụ thể, tại hai bên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), theo ghi nhận của phóng viên, có hơn 3 điểm bán xoài giá rẻ chỉ cách nhau 1km, người bán treo biển, lắp loa rao hàng 1kg xoài chín cây chỉ có 10.000 đồng/kg, bao ngọt.

Tùy theo kích cỡ xoài sẽ được bán với nhiều mức giá khác nhau, đắt nhất là loại 25.000 đồng/kg và rẻ nhất là 10.000 đồng/kg, có nơi bán 2kg là 15.000 đồng.

Xoài được đổ bán trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM với giá chỉ từ 10.000-25.000 đồng/kg, tùy loại.
Xoài được đổ bán trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM với giá chỉ từ 10.000-25.000 đồng/kg, tùy loại.

Chia sẻ trên báo Phụ Nữ, một người bán xoài trên đường Phạm Văn Đồng cho biết,  nguồn xoài chủ yếu lấy từ các nhà vườn tại Đồng Nai sau đó được vận chuyển về bán tại TPHCM; do đang vào chính vụ, cộng thêm thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên hàng không xuất được đi nước ngoài nên mới có mức giá rẻ như hiện nay.

Người bán cho biết thêm, xoài này là loại chính cây tự nhiên nên có mùi thơm, vị ngọt... số ít là xoài già để từ 1-2 ngày là chín.

Tuy xoài giảm giá mạnh nhưng vẫn ít người đến mua vì đang trong thời gian cách ly toàn xã hội.
Tuy xoài giảm giá mạnh nhưng vẫn ít người đến mua vì đang trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Tương tự, thêm một điểm bán xoài khác cũng trên đường Phạm Văn Đồng, người bán cho biết, mặc dù giá xoài được bán với giá rất rẻ nhưng vẫn còn hạn chế người đến mua vì thời điểm này đang thực hiện cách ly xã hội nên người dân ít ra đường, mỗi ngày chỉ bán khoảng vài chục ký.

Khảo sát tại các sạp trái cây ở các chợ truyền thống, ngoài các loại xoài keo, xoài ghép giá rẻ, xoài cát chu có giá bán từ 20.000-35.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc bình thường hơn 120.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 50.000-65.000 đồng/kg. 

Tại một số chợ khu vực Thủ Đức, quận 9, xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại nhiều cửa hàng trái cây cũng chỉ 40.000-50.000 đồng/kg. Tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi... xoài cát Hòa Lộc vẫn được niêm yết ở mức 80.000 - 145.000 đồng/kg.

Xoài tại các chợ có giá cao hơn so với loại bán vỉa hè.
Xoài tại các chợ có giá cao hơn so với loại bán vỉa hè.

Tại các cửa hàng trái cây tại TP.HCM, giá xoài lại không rẻ như tại các vùng trồng, cao hơn chợ đầu mối. Chẳng hạn, xoài Thái, xoài Đài Loan có giá 15.000-25.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 112.000 đồng/kg. Riêng xoài Úc trồng tại Việt Nam, mức giá phổ biến lên đến 145.000 đồng/kg với lý do "loại này hiện không có đủ để bán".

Giá xoài sụt giảm còn khiến nhiều hộ trồng xoài tại nhiều khu vực phải lao đao. Theo đó, là người sở hữu 10.00 m2 trồng xoài tại huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), ông Tôn Thất Minh buồn thiu vì xoài mất giá. Theo ông, năm ngoái, giá xoài phổ biến ở mức 40.000-50.000 đồng/kg, thời điểm cận Tết có lúc lên đến 80.000 đồng/kg. Năm nay, giá giảm thê thảm khiến nông dân thất thu. Ngoài ra, các chủ vựa cũng kén chọn hơn nên lượng xoài bị bỏ hoặc bán xô (giá thấp) rất nhiều.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá xoài đang rớt một nửa so với cùng kỳ, khiến nhiều nhà vườn lỗ nặng. Theo đó, thương lái thu mua tại vườn đối với xoài cát chu chỉ ở mức 3.500 - 4.000 đồng/kg, cát Hòa Lộc chỉ từ 15.000 - 17.000 đồng/kg.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, ông Lê Vĩnh Tuấn, cán bộ nông nghiệp xã Trung Chánh (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), xác nhận xã có 80 ha trồng xoài. Hiện xoài cát núm chỉ có giá 6.000 đồng/kg, xoài Đài Loan hơn 3.000 đồng/kg.

"Tính ra với mỗi container xoài cát núm, nhà vườn lỗ khoảng 24 triệu đồng. Dịch bệnh khiến trong nước không ai mua, cũng không xuất khẩu được" - ông Tuấn thở dài. 

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement