24/11/2017 10:15
Xe điện sạc siêu nhanh của Honda sẽ trình làng năm 2022
Vấn đề pin của xe hơi sử dụng năng lượng điện có lẽ đã có thể giải quyết, tuy nhiên Honda cần tới 4 năm nữa mới có thể ra mắt sản phẩm thương mại.

Xe hơi điện được coi là tương lai của công nghiệp ô tô thế giới, thay thế cho xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, vấn đề của xe điện hiện tại là cần tăng quãng đường di chuyển, đồng thời giảm thời gian sạc đầy.
Với công nghệ đang sử dụng hiện tại trên các mẫu xe điện, thời gian sạc tính bằng vài giờ đồng hồ luôn là trở ngại và khiến nó khó có thể thay thế xe hơi thông thường, vốn chỉ mất vài phút để nạp đầy bình nhiên liệu. Các hãng xe hơi từ Đức, Mỹ cho tới Nhật Bản, đều đang phát triển công nghệ xe điện để có thể khắc phục được những vấn đề còn tồn tại.
Honda với chiếc xe điện EV của mình, đang là một trong những cái tên đi đầu trong công nghệ xe chạy điện. Hãng xe Nhật vừa công bố, vào năm 2022 sẽ ra mắt mẫu xe chạy điện có thể sạc đầy trong 15 phút.

Cụ thể, Honda EV sẽ có thể di chuyển 241 km, sau đó mất 15 phút để sạc đầy năng lượng đủ cho quãng đường tiếp theo. Để làm được điều này, Honda đã sử dụng hệ thống pin mới ứng dụng công nghệ sạc siêu nhanh, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn.
Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh quá trình “điện hóa” cho xe hơi trong nước, với việc cung cấp các cây sạc công suất 350 kW thay cho các cây sạc 150 kW hiện đang sử dụng, việc này sẽ tiến hành vào năm 2020.
Trước khi ra mắt mẫu xe điện sạc siêu nhanh, Honda đang lên kế hoạch bán ra mẫu xe điện EV tại châu Âu và Nhật Bản vào năm 2019 và 2020. Tại châu Âu, đã có sẵn những cây sạc điện với công suất 350 kW tại những đường cao tốc chính.
Ngoài Honda, một vài công ty khác trên thế giới cũng đã công bố đột phá trong công nghệ xe điện, đó là Fisker, với 9 phút sạc và xe chạy được 200 km. Tập đoàn Daimler (sở hữu Mercedes-Benz) cũng đang đầu tư vào công nghệ sạc nhanh, với thành tích sạc 5 phút và di chuyển được 482 km. Tesla cũng đang phát triển công nghệ Megachargers, với thời gian sạc 30 phút và quãng đường di chuyển 643 km. Tất nhiên mọi thứ vẫn đang ở thì tương lai.
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp




