Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WTO: Thương mại hàng hóa toàn cầu giảm xuống mức thấp kỷ lục

Kinh tế thế giới

20/08/2020 09:17

Thương mại hàng hóa toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong quý II/2020 khi đại dịch COVID-19 lan rộng.

Theo Reuters, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết hôm 19/8, thước đo thương mại hàng hóa của tổ chức này đã chạm mức thấp kỷ lục, cho thấy thương mại hàng hóa toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong quý II/2020 khi đại dịch COVID-19 lan rộng.

"Các chỉ số bổ sung chỉ ra thương mại và sản xuất toàn cầu sẽ phần nào hồi phục trong quý III/2020 nhưng sự hồi phục này có mạnh hay không vẫn là một điều chưa chắc chắn: một hình chữ L, chứ không phải hình chữ V, quỹ đạo không thể loại trừ khả năng," WTO cho biết đây trên trang web của tổ chức này.

  Logo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được vẽ sau cuộc họp của Đại hội đồng tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/7/2020. Ảnh: Reuters.

Logo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được vẽ sau cuộc họp của Đại hội đồng tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/7/2020. Ảnh: Reuters.

Chỉ số thương mại hàng hóa dừng ở mức 84,5, giảm 18,6 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Thông thường, chỉ số này có thể dự báo thay đổi trong biểu đồ thương mại thế giới trong vài tháng, nhưng sự biến động do đại dịch COVID-19 gây ra khiến giá trị dự báo của chỉ số này giảm.

“Con số này - mức thấp nhất được ghi nhận trong dữ liệu từ năm 2007, và ngang bằng với số liệu của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09 - gần như phù hợp với số liệu thống kê của WTO được công bố vào tháng 6, ước tính thương mại hàng hóa giảm 18,5% trong WTO cho biết trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

  Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: TTXVN.

Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: TTXVN.

Mức độ giảm chính xác sẽ rõ ràng hơn chỉ khi các dữ liệu thương mại chính thức từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020 được công bố.Hồi tháng 4/2020, WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ giảm giữa hai mức là 13% và 32% trong năm 2020 trước khi hồi phục từ 21-24% trong năm 2021.

Những các số liệu đưa ra vào tháng 6 cho thấy phản ứng nhanh chóng của các chính phủ có nghĩa là kịch bản bi quan cho năm nay khó xảy ra.

“Số liệu thống kê tháng 6 của WTO cho thấy khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu giảm 14% từ quý I đến quý II/2020. Ước tính này, cùng với chỉ số Thương mại hàng hóa mới, cho thấy thương mại thế giới vào năm 2020 đang phát triển theo chiều hướng ít tiêu cực hơn trong hai kịch bản mà WTO đưa ra trong dự báo hồi tháng 4/2020." WTO cho biết hôm 19/8.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement