Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

World Cup 2022: Anh thắng Senegal 3-0 để gặp Pháp ở tứ kết

Thông tin - Dịch vụ

05/12/2022 09:28

Anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn để giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Senegal vào rạng sáng thứ Hai (5/12) khi các bàn thắng của Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka đưa họ vào tứ kết World Cup gặp Pháp.

Anh phải mất một thời gian mới có thể áp đặt lối chơi trước nhà vô địch châu Phi, một đội mà họ chưa từng đối đầu trước đây, trước khi hai bàn thắng vào cuối hiệp một đã thay đổi thế trận của hai bên.

Chiến thắng ấn tượng đã kéo dài chuỗi trận bất bại mọi thời đại của Anh trước các đội châu Phi lên 21 trận, trong đó có 8 trận ở các kỳ World Cup. Ma-rốc, đối đầu với Tây Ban Nha vào thứ Ba, hiện là đội châu Phi duy nhất còn lại tại giải đấu năm nay.

Huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết: "Màn trình diễn thật xuất sắc. Mỗi trận đấu bạn chơi là một loại thử thách khác nhau và vấn đề chiến thuật khác nhau cần giải quyết. Chúng tôi đang trả lời những câu hỏi đó".

Sẽ luôn là một thử thách khó khăn cho Senegal khi không có Idrissa Gueye bị treo giò và tiền vệ Cheikhou Kouyate bị chấn thương.

Với việc Sadio Mane bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương, những người châu Phi cũng thiếu đi sự sắc bén để gây rắc rối cho hàng thủ Anh, đội đã giữ sạch lưới lần thứ ba liên tiếp tại World Cup lần đầu tiên sau 20 năm.

Họ đã kiểm soát thế trận rất tốt mặc dù trong phần lớn thời gian của hiệp một Anh chơi chậm và một loạt đường chuyền không đúng chỗ đã tạo cơ hội cho Senegal. Chỉ có cánh tay trái chắc chắn của thủ môn Jordan Pickford mới ngăn được những người châu Phi vượt lên dẫn trước.

Đội tuyển Anh cuối cùng đã tăng tốc độ sau 38 phút, phá vỡ cánh trái thông qua Phil Foden và Jude Bellingham, những người đã chuyền cho Henderson đến muộn để ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Cơn hạn hán bàn thắng của Kane tại giải đấu này sau đó đã kết thúc với phong độ rõ ràng ở những phút bù giờ của hiệp một.

Bellingham chuyền cho Foden, người đã ghi bàn bằng một cú sút không thể cản phá và trở thành cầu thủ ghi bàn thứ tám của Anh tại Qatar.

Nó cũng đưa Kane đến gần kỷ lục 53 bàn của Wayne Rooney ở cấp quốc gia.

Các bàn thắng đã đánh gục Senegal và với việc tuyển Anh tràn đầy tự tin sau giờ nghỉ giải lao, trận đấu không còn giống như một cuộc so tài nữa.

Saka, được gọi lại bởi Southgate trong sự thay đổi duy nhất của anh ấy từ trận thắng ở vòng bảng trước Xứ Wales, khéo léo nâng tỷ số ở phút thứ ba sau một pha chạy chỗ thâm nhập và quả tạt tầm thấp của Foden ở phút 57.

Đó là bàn thắng thứ 12 của Anh tại giải đấu, nhiều nhất so với bất kỳ đội nào ở Qatar, kỷ lục mọi thời đại được thiết lập cách đây 4 năm khi họ đi đến tận bán kết.

Kể từ đó, đội tuyển Anh đã chơi chậm rãi nhằm tránh gặp rắc rối với thẻ vàng và chấn thương để đấu với Pháp.

World Cup 2022: Anh thắng Senegal 3-0 để gặp Pháp ở tứ kết - Ảnh 2.

Trở ngại duy nhất của họ dường như là sự vắng mặt của tiền đạo Raheem Sterling, người không có mặt vì vấn đề gia đình.

Anh biết rằng sẽ khó có thể khởi đầu chậm chạp trước một đội tuyển Pháp đã đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-1 trước đó, bởi đối thủ của họ có vũ khí gây sát thương thực sự.

"Tất cả chúng tôi đều muốn chơi trong những trận đấu lớn nhất và không trận đấu nào hay hơn trận đấu với Pháp", Foden, người góp công trong cả ba bàn thắng, nói. "Trong trận đấu hay nhất của mình, chúng tôi có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn. Chúng tôi đang chờ thử thách đó với Pháp".

"Chúng tôi đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc qua giải đấu… Tỷ số 3-0 trước một đội bóng thực sự giỏi", Kane ấy nói.

(Nguồn: CNA)

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement