Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO nhận định đáng lo ngại về tình hình COVID-19 ở Trung Quốc

Sức khỏe

22/12/2022 08:33

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại về sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc và đang hỗ trợ chính phủ tập trung nỗ lực tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất trên cả nước, người đứng đầu cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 21/12.

Các ca lây nhiễm gần đây đã tăng đột biến ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và các dự báo cho thấy Trung Quốc có thể phải đối mặt với sự bùng nổ các ca bệnh và hơn một triệu ca tử vong vào năm tới.

Có thể còn quá sớm để tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vì một làn sóng mới đang nhen nhóm ở Trung Quốc, một số nhà khoa học hàng đầu và cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói với Reuters.

Trong suốt 3 năm qua, chính sách "zero-COVID" của Trung Quốc đã giữ cho số ca nhiễm và tử vong của nước này ở mức tương đối thấp so với dân số 1,4 tỷ người. Nhưng theo các chuyên gia, con số này sẽ "không bền vững" trong thời gian tới.

WHO nhận định đáng lo ngại về tình hình COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một logo được in hình tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 14/12/2022. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên: "WHO rất lo ngại về tình hình đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, với các báo cáo ngày càng tăng về các ca bệnh nghiêm trọng".

Ông Tedros cho biết cơ quan này cần thông tin chi tiết hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh, số ca nhập viện và yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị chăm sóc đặc biệt để đánh giá toàn diện về tình hình.

Bình luận này được đưa ra khi chính phủ Đức xác nhận họ đã gửi lô vắc xin BioNTech COVID-19 đầu tiên đến Trung Quốc để ban đầu được sử dụng cho người Đức ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn không cung cấp thêm chi tiết nào khác về thời gian và quy mô của lô hàng.

Chuyến hàng được gửi đi sau khi Trung Quốc đồng ý cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Đức là BioNTech hợp tác sản xuất với Pfizer. Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz đến Bắc Kinh vào tháng trước.

Mặc dù cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được tiêm vaccine của BioNTech nhưng Trung Quốc kiên định dùng vaccine COVID-19 nội địa tự sản xuất để đẩy lùi dịch bệnh này.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement