Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Vẫn chưa liên lạc được với phó Tư lệnh Quân khu 4 và 12 người đi cùng

Chính sách - Hạ tầng

13/10/2020 15:02

Chưa liên lạc được với phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3.

Chiều 13/10, theo nguồn tin trên báo Vnexpress, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ , phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, vẫn chưa liên lạc được với phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn.

Như vậy, theo nguồn tin trên báo CAND, ngoài các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đoàn cứu nạn cứu hộ (CNCH) đang mất liên lạc, còn có 17 công nhân thi công dự án thủy điện Rào Trăng 3 cũng chưa thể liên lạc được sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lực lượng CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế đang tăng cường tìm kiếm các CBCS nói trên.

Lực lượng CNCH lên phương án tiếp cận, tìm kiếm các CBCS đoàn cứu nạn và công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị  mất tích . Ảnh: CAND
Lực lượng CNCH lên phương án tiếp cận, tìm kiếm các CBCS đoàn cứu nạn và công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích. Ảnh: CAND

Trong sáng 13/10, rất nhiều xe cơ giới hạng nặng cùng các loại máy xúc đang mở đường lên Rào Trăng 3. Tuy nhiên do đất đá sạt lở cùng với nước suối dâng cao nên các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Trước đó, vào trưa 12/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà có hơn 10 công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3. 

Ngay sau đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử Đoàn công tác gồm 21 người là lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế di chuyển về phía nhà máy thủy điện để xác minh, , ứng cứu sự cố thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu.

Lực lượng Quân khu 4 cũng đã được huy động nhưng chưa thể tiếp cận hiện trường. 

Lực lượng cứu nạn điều động xe chuyên dụng vào hiện trường sạt lở. Ảnh: Vnexpress.
Lực lượng cứu nạn điều động xe chuyên dụng vào hiện trường sạt lở. Ảnh: Vnexpress.

Đến 16h cùng ngày, đoàn đến khu vực rừng núi có công trình thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn đã quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 nghỉ ngơi và không may đã xảy ra sạt lở đất ở quả đồi xuống khu vực đoàn đang nghỉ.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức điều động lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được 8 người, còn 13 người vẫn chưa liên lạc được.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement