Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Gia đình nữ sinh bất ngờ đề nghị không tử hình các bị cáo

Chính sách - Hạ tầng

13/01/2020 13:18

Ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh giao gà gửi đến Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đơn kháng cáo yêu cầu không tử hình 6 bị cáo.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 10/1, ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh giao gà bị sát hại dã man ở Điện Biên, đã tới trụ sở TAND Cấp cao tại Hà Nội để nộp đơn kháng cáo.

Theo đơn, ông Hường kháng cáo về ba nội dung gồm: kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; kháng cáo việc để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và kháng cáo đề nghị không tử hình sáu bị cáo.

Việc đề nghị không tử hình 6 bị cáo là nội dung gây bất ngờ lớn nhất trong đơn kháng cáo của ông Cao Văn Hường.

Các bị cáo trong vụ án bị tuyên án tử hình.
Các bị cáo trong vụ án bị tuyên án tử hình.

Trong đơn kháng cáo, ông Cao Văn Hường (SN 1970, bố đẻ bị hại Cao Mỹ Duyên) cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa làm rõ vết máu trên xe tải của Bùi Văn Công là vết máu ở đâu trên thân thể nữ sinh CMD chảy ra. Tại sao Công khai báo vết máu này là do kẻ khác bôi lên nhưng chưa được HĐXX làm rõ?

"Gia đình tôi xin không tử hình 6 bị cáo trước tiên là vì yếu tố nhân văn. Bên cạnh đó, tôi cho rằng cả vụ án con gái tôi bị sát hại và vụ án vợ tôi (bà Trần Thị Hiền) mua bán trái phép chất ma túy đều chưa được làm rõ. Nếu sáu bị cáo này bị tử hình, các vụ án sẽ đi vào ngõ cụt, không còn ai để có thể tìm ra bản chất sự việc", ông Hường nói.

Bố bị hại nữ giao gà cũng cho rằng, tại tòa Công còn khai không có vướng mắc gì về tiền bạc với mẹ Cao Mỹ Duyên và kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì thế ông Hường cho rằng cần phải làm rõ động cơ gây án của Bùi Văn Công... “Chốt” lại đơn kháng cáo, bố đẻ Cao Mỹ Duyên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bộ nội dung vụ án. 

 Cha nữ sinh giao gà bất ngờ yêu cầu không tử hình 6 bị cáo và xem xét lại vụ án.
Cha nữ sinh giao gà bất ngờ yêu cầu không tử hình 6 bị cáo và xem xét lại vụ án.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Nam - chánh án TAND tỉnh Điện Biên - cho biết đã nhận được đơn của bốn bị cáo Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi).

Theo đó, Vì Văn Toán (SN 1982, đối tượng khởi xướng vụ án) gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Điện Biên xin giảm nhẹ hình phạt, sau khi bị tuyên tử hình cho hai tội ở bản án sơ thẩm. Cùng với Toán, Bùi Văn Công (SN 1975, đối tượng chủ mưu), Vương Văn Hùng (SN 1984) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1976) cũng có đơn kháng cáo với nội dung kêu oan.

Tại đơn, Toán viết rằng mức án sơ thẩm quá nặng nên mong tòa cấp cao xem xét và giảm nhẹ hình phạt. Trong khi ấy, các bị cáo Công, Nhiệm, Vương Văn Hùng đều cho rằng TAND tỉnh Điện Biên xét xử không đúng vì bản thân các bị cáo này không phạm tội như truy tố.

Trước đó, vào ngày 29/12/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 6 bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm mức án tử hình về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với tội “Hiếp dâm”, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Phạm Văn Dũng 10 năm tù và Cầm Văn Chương 9 năm tù. Và sau cùng là Bùi Thị Kim Thu cũng bị xử phạt 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể: Bùi Văn Công 55 triệu đồng, Vì Văn Toán 49 triệu đồng, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu đồng, Lường Văn Lả 23 triệu đồng, Vương Văn Hùng 25 triệu đồng , Lường Văn Hùng 23 triệu đồng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng đồng

TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement