Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ nổ tại khách sạn tại Havana, Cuba: Ít nhất 22 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt dưới hầm

Kinh tế thế giới

07/05/2022 13:20

Cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau khi có vụ nổ vào rạng sáng thứ Sáu, phá hủy khách sạn ở Havana, Cuba, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và ít nhất 64 người bị thương

Theo Văn phòng Chủ tịch Cuba, rò rỉ khí gas được cho là nguyên nhân chính gây ra vụ nổ tại khách sạn Saratoga. "Mọi thứ chỉ ra rằng vụ nổ là do tai nạn", Văn phòng Chủ tịch Cuba cho biết trong một tweet.

Theo dữ liệu sơ bộ, gồm có một trẻ em, một người phụ nữ mang thai trong số những người thiệt mạng. Chủ tịch cũng cho biết 64 người đã phải nhập viện vì chấn thương, trong đó có 14 trẻ vị thành niên.

Đài truyền hình nhà nước Cuba cho biết, có khả năng những người sống sót vẫn đang bị mắc kẹt dưới tầng hầm của khách sạn. Các nhân chứng nói rằng, đây là một "vụ nổ lớn", phá hủy cả xe buýt, ô tô bên ngoài khách sạn trong trung tâm thành phố.

Khách sạn Saratoga được nhìn thấy vào năm 2017, bên trái, và sau một vụ nổ vào ngày 6/5, bên phải.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, ít nhất ba tầng của tòa nhà trát vữa trắng và xanh được trang trí công phu. Có thể nhìn thấy những đám khói bụi bốc lên xung quanh các mảnh vỡ trên mặt đất.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 2.

Khách sạn Saratoga sau vụ nổ vào ngày 6/5.

Những người chứng kiến hiện trường cho thấy: Dưới tòa nhà, một phụ nữ đẫm máu đang được mang đi tại hiện trường vụ nổ. Lính cứu hỏa đang sử dụng tay không của họ để di chuyển những khối đá granit, đá vỡ để kéo những người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Những mảnh mái hiên kim loại, ban công, những khối đá lớn nằm rải rác cách khách sạn khoảng 300m.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 3.

Tấm biển từ khách sạn Saratoga được tìm thấy trong đống đổ nát.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 4.

Lính cứu hỏa phun nước vào xe bồn để làm mát, khi họ đưa nó ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 5.

Một người đã mất mạng trong vụ nổ.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 6.

Người dân sơ tán khỏi vụ nổ.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 7.

Các phòng khách sạn sau vụ nổ.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 8.

Nhân viên cứu hộ đến để giúp đỡ.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 9.

Một chiếc taxi bị chôn vùi bởi đống đổ nát.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 10.

Những mảnh mái hiên kim loại, ban công và những khối đá lớn nằm rải rác cách khách sạn khoảng 300m.

Vụ nổ lớn phá hủy khách sạn tại Havana, Cuba khiến ít nhất 22 người chết  - Ảnh 11.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ở giữa và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, bên phải, thăm địa điểm xảy ra vụ nổ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ nổ vào thứ Sáu và bệnh viện Hermanos Ameijeras, nơi một số nạn nhân được chuyển đến, theo những hình ảnh được Văn phòng Tổng thống chia sẻ trên Twitter.

Ông cho biết vụ nổ "không phải là cuộc quả bom cũng không phải một vụ tấn công, đó là một tai nạn đáng tiếc", sau khi quay lại địa điểm xảy ra vụ nổ. Các bệnh viện tiếp tục điều trị tất cả những người bị thương cùng các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành, ông cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mexico đã tweet về tình đoàn kết của ông với các nạn nhân của vụ nổ. "Tình đoàn kết của chúng tôi đối với các nạn nhân, những người bị ảnh hưởng cùng người dân thuộc quốc gia huynh đệ thân yêu", Marcelo Ebrard nói trong một tweet.

Khách sạn này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đến những năm 1930, đây được coi là một trong những khách sạn quan trọng nhất của thành phố. Gồm có 96 phòng kể từ khi mở cửa trở lại vào năm 2005 sau khi tân trang. 

Đến cả những nhân vật nổi tiếng như nhà văn Rafael Alberti cũng đã từng sử dụng khách sạn này.

Hiện trường vụ nổ khách sạn Saratoga ở Havana.

(Nguồn: CNN)

THÚY HIỀN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ