Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Nghi do ngạt khí

Nóng trong ngày

24/07/2022 23:18

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương bước đầu nhận định những người trong nhà tử vong do ngộ độc khí.

Chiều 24/7, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin ban đầu về nguyên nhân 6 người tử vong tại căn nhà ở thị xã Bến Cát.

"Lực lượng chức năng bước đầu nhận định những người trong nhà sử dụng máy phát điện đã tạo ra khí CO, trong khi căn nhà quá kín. Qua đó, cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí", đại tá Chính thông tin.

Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Nghi do ngạt khí - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Nguồn: CAO

Vụ việc được phát hiện vào gần trưa cùng ngày. Khi đó, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc nhiều người tử vong bất thường trong căn nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đại diện UBND phường Thới Hòa xác nhận số nạn nhân tử vong là 6 người. Cảnh sát đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân, theo Zing.

Trước đó, sáng cùng ngày, một đồng nghiệp của anh Lý Quốc P (47 tuổi, quê Cà Mau) không thấy anh tới nơi làm việc nên gọi điện thoại nhưng không nghe máy.

Tới trưa cùng ngày, người đồng nghiệp đã tới căn nhà trên đường NJ15, phường Thới Hoà, TX Bến Cát để tìm anh P. Tại đây, người đàn ông thấy nhà khóa trong, nghi có chuyện chẳng lành nên đã báo Công an địa phương và cùng người dân phá cửa vào trong thì phát hiện 6 người nhà anh P đã chết.

Ngoài anh P ra thì còn vợ là chị Đỗ Thị T (37 tuổi), em Lý Bảo K (7 tuổi), Lý Quốc T (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L (15 tuổi, con của vợ chồng anh P), và em Huỳnh Thuý D (15 tuổi, cháu của anh P).

Trong đó, vợ chồng anh P chết sau nhà trong tư thế úp mặt dưới nền, các nạn nhân còn lại chết trong phòng ngủ.

Các nhân chứng cho biết, chiều qua khu vực có mưa to và bị cúp điện nên tối qua gia đình anh P dùng máy phát điện để bật máy lạnh ngủ.

Căn nhà trên được nạn nhân mới mua cách đây hơn 1 năm và chị T kinh doanh dịch vụ salon tóc, còn anh P làm cơ khí. Người cháu gái tên Thuý D mới từ quê lên được hơn 1 tháng để học nghề làm tóc, theo CAO.

Tới 16h chiều nay, thi thể các nạn nhân được chuyển về nhà xác.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement