Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino ở Campuchia: Tìm thấy thi thể người mất tích trên sông Bình Di

Nóng trong ngày

20/08/2022 15:59

Công an tỉnh An Giang xác nhận đã tìm được thi thể một lao động mất tích sau khi chạy trốn khỏi một casino ở Campuchia.

Ngày 20/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, thi thể vừa tìm thấy là một trong 42 người Việt ở casino Campuchia trốn chạy về Việt Nam hôm 18/8, người này được xác định bị mất tích trong những ngày qua.

Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino địa ngục: Tìm thấy thi thể mất tích trên sông Bình Di - Ảnh 1.

Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị đuối nước đã được tìm thấy sáng 20/8 trên sông Bình Di. Ảnh: CTV

Thi thể được một người dân phát hiện vào khoảng 5h sáng 20/8, gần cầu C3, ấp Búng Lớn, xã An Hội, huyện An Phú.

Thi thể là nam giới, 16 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân có 2 người anh cùng tham gia làm việc tại casino Campuchia, theo Dân trí.

Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với tỉnh Kan Danl (Campuchia), lãnh đạo tỉnh này thống nhất rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Kan Danl thông tin hiện còn 11 người Việt đang lao động tại casino Rich Worl. Kết thúc cuộc điều tra, kiểm soát sẽ trao trả 11 lao động Việt Nam về nước.

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) đối diện chốt 21 bơi sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino địa ngục: Tìm thấy thi thể mất tích trên sông Bình Di - Ảnh 2.

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang và Campuchia đang phối hợp để làm rõ sự vụ 42 lao động trốn chạy về Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo kết quả xác minh ban đầu, có 42 người nhập cảnh về Việt Nam, trong đó chốt số 21 bắt giữ 40 người. Một người bơi qua sông mất tích, một bảo vệ casino bị bắt lại.

Các lao động cho hay họ liều chết để thực hiện cuộc đào thoát về Việt Nam vì bị quản lý casino bắt làm việc quá sức, quá giờ, bị đánh đập tra tấn khi làm không đủ chỉ tiêu...

Anh Nguyễn H. (29 tuổi, quê Lâm Đồng) kể, trước khi chạy thoát, mình đã bị quản lý casino tra tấn thừa sống thiếu chết. Do làm không đạt chỉ tiêu hoặc dám có thái độ với quản lý, H. nhiều lần bị chích điện tra tấn. "Họ còng hai tay hai chân, bắt ngồi trên ghế rồi ba người đứng xung quanh chích điện vào cổ, đầu, lưng. Ba người cứ dí roi điện vào người tôi đến khi nào hết điện thì thôi", theo SGGP.

4 tháng làm việc quần quật, H. không được trả lương vì cứ đi vệ sinh trễ một giây bị trừ 20 USD, đi làm trễ trừ 50 USD, 6 tuần không đạt chỉ tiêu trừ 200 USD. Biết nếu ở lại, không tẩu thoát thì một lúc nào đó có thể sẽ phải bỏ mạng nơi đất khách, nên H. liều mình tháo chạy cùng mọi người.

Sự việc diễn ra đã hơn 2 ngày, nhưng người dân khu vực biên giới huyện An Phú vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hàng chục người tháo chạy khỏi một sòng bạc do người Trung Quốc quản lý, sau đó nhảy xuống sông bơi về Việt Nam giữa tiếng la hét...

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement