Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vốn hóa hơn 2.000 tỷ USD, tài sản của Apple còn lớn hơn GDP của nhiều quốc gia

Doanh nghiệp

18/03/2021 16:15

Tài sản của Apple Inc. còn vượt qua GDP của các quốc gia như Mexico hay Indonesia, thậm chí còn vượt qua chi phí của Thế chiến I, Chiến tranh Việt Nam hay Chiến tranh Iraq.

Vào tháng 8 năm 2018, Apple Inc. (AAPL) đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa thị trường là 1.000 tỷ USD và khoảng hai năm sau, trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên của Mỹ vượt qua mức 2.000 tỷ USD.

Kể từ ngày 15/3/2021, vốn hóa thị trường của Apple đã tăng lên 2.080 tỷ USD. 

Để đặt con số 2.000 tỷ USD đáng kinh ngạc đó trong bối cảnh, chúng ta sẽ thấy 5 thứ "khổng lồ" khác mà công ty công nghệ này có thể lớn hơn về giá trị vốn hóa.

1. So với kinh tế của các quốc gia

Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới, GDP toàn cầu là 87.799 tỷ USD vào năm 2019 và vốn hóa thị trường của Apple chiếm 2,36% của con số đó. So với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP 21.430 tỷ USD vào năm 2019, vốn hóa thị trường của Apple chiếm 9,7%.

Chỉ có 7 quốc gia có GDP hàng năm lớn hơn vốn hóa thị trường của Apple. Các quốc gia có số liệu GDP xấp xỉ 2.080 tỷ USD là Ý, Brazil và Canada.

Hơn nữa, Ngân hàng Thế giới tổng hợp dữ liệu GDP cho 263 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc tập hợp các quốc gia có đặc điểm tương tự. Trong số này, có 216 quốc gia, vùng lãnh thổ, hay 97,3%, tạo ra GDP hàng năm ít hơn 2,08 nghìn tỷ USD.

capture(1).jpg
Vốn hóa thị trường của Apple so với GDP của các quốc gia.

2. So với các sở giao dịch chứng khoán

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ là 45.570 tỷ USD vào ngày 15/3/2021. Apple chiếm 4,56% tổng số đó.

Trong số 72 sàn giao dịch hàng đầu trên thế giới, chỉ có 11 sàn có vốn hóa thị trường lớn hơn Apple. Các sàn giao dịch xếp ngay sau Apple là Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, Sở giao dịch chứng khoán Stockholm và Sở giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ.

3(2).jpg
Vốn hóa thị trường của Apple so với Vốn hóa thị trường của các Sở giao dịch chứng khoán.

3. So với thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ

Các khoản chi của chính phủ Mỹ vượt xa doanh thu, dẫn đến thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng vốn là chủ đề của các cuộc tranh luận chính trị sôi nổi. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) báo cáo rằng, thâm hụt ngân sách liên bang cho năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 30/9/2020, là 3.100 nghìn tỷ USD, gấp hơn ba lần mức thâm hụt được ghi nhận cho năm 2019.

Khi thâm hụt liên bang xuất hiện lớn, nó chỉ lớn hơn một chút so với vốn hóa thị trường của Apple. Tuy nhiên, giá trị của Apple lại nhạt nhòa so với tổng số nợ liên bang của quốc gia là 26.945 tỷ USD.

26.945 tỷ USD

Nợ chính phủ liên bang Hoa Kỳ tính đến ngày 30/9/2020. Con số này lớn hơn khoảng 13 lần so với vốn hóa thị trường của Apple.

4. So với chi phí của Thế chiến I, Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh Iraq

Trong khi chiến tranh gây ra sự hủy diệt không thể đo lường được, một báo cáo của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội năm 2010 đã ước tính chi phí kinh tế của mỗi cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ từ 1775 - 2010, điều chỉnh các số liệu để phản ánh giá USD không đổi tính đến năm tài chính 2011.

3(2).jpg
Vốn hóa thị trường của Apple so với Chi phí của một số cuộc chiến nhất định.

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo đó, vốn hóa thị trường của Apple vượt quá chi phí được điều chỉnh theo lạm phát đối với Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh Iraq.

Ngoại lệ duy nhất là Chiến tranh thế giới thứ hai, với chi phí ước tính là 4.100 tỷ USD trong năm 2011. 

5. So với tổng giá trị tài sản ròng của 18 người giàu nhất thế giới

Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes, ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 182,2 tỷ USD vào ngày 15/3/2021.

Tổng tài sản của 10 người hàng đầu trong danh sách của Forbes, bao gồm những cái tên nổi tiếng khác như Bill Gates và Warren Buffett, ước tính khoảng 1.190 tỷ USD, thấp hơn giá trị thị trường của Apple. 

Để bằng vốn hóa thị trường của Apple, người ta phải kết hợp giá trị ròng của 24 tỷ phú hàng đầu thế giới.

4(1).jpg
Vốn hóa thị trường của Apple so với những người giàu nhất thế giới.

Câu hỏi thường gặp về Apple Net Worth

Giá trị tài sản ròng hiện tại của Apple là bao nhiêu?

Giá trị ròng của một công ty được tính bằng tài sản của nó trừ đi nợ phải trả. Giá trị vốn hóa thị trường của nó được tính bằng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá thị trường của nó. 

Giá trị tài sản ròng của Apple vào cuối năm tài chính 2020 là 65,34 tỷ USD. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của nó là 2.080 tỷ USD vào ngày 15/3/2021.

Công ty nào giàu hơn, Microsoft hay Apple?

Microsoft có vốn hóa thị trường ấn tượng. Tuy nhiên, nó không lớn như của Apple. Tính đến ngày 15/3/2021, vốn hóa thị trường của Microsoft là 1.800 tỷ USD, bằng khoảng 87% của Apple.

Apple có trị giá hàng nghìn tỷ USD không?

Năm 2018, Apple đã phá kỷ lục để trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD. Vào năm 2020, nó đã vượt qua một cột mốc quan trọng khác, trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị thị trường 2.000 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của nó vào năm 2020 là 65 tỷ USD.

Apple có lớn hơn Amazon không?

Gã khổng lồ công nghệ và thương mại điện tử Amazon đã gia nhập câu lạc bộ trị giá 1.000 tỷ USD vào tháng 9/2018, một tháng sau Apple. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đạt được mốc vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD. 

Amazon báo cáo tài sản ròng năm 2020 là 43,55 tỷ USD, xếp sau Apple 65 tỷ USD. Mặc dù Amazon ghi dấu ấn tuyệt vời, nhưng nó không lớn hơn Apple.

Tim Cook có phải là tỷ phú?

CEO Tim Cook của Apple ước tính có giá trị tài sản ròng 1 tỷ USD. Ông kiếm được khoảng 15 triệu USD mỗi năm từ tiền lương và tiền thưởng.

Kết luận

Apple tiếp tục phá kỷ lục với hiệu suất của mình, phá vỡ mức trần vốn hóa thị trường vào năm 2018 ở mức 1.000 tỷ USD và một lần nữa vào năm 2020, tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ USD. 

Giá trị thị trường của Apple vượt quá tổng giá trị ròng của hầu hết các tỷ phú trên thế giới, toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia và giá trị thị trường của hầu hết các sàn giao dịch. Người ta có thể tưởng tượng nó sẽ phá kỷ lục nào tiếp theo. Bất chấp nó hướng đến đâu, nó vẫn duy trì vị trí của nó trên toàn cầu.

(Tham khảo: Investopedia)

THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement