Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vaccine phòng chống sốt huyết gây chết người ở Philippines

Vĩ mô

03/02/2018 14:24

Chính phủ Philippines cho biết vaccine phòng chống sốt xuất huyết Dengvaxia có thể có liên quan đến 3 trường hợp tử vong ở nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Enrique Domingo khẳng định 3 trường hợp tử vong có liên quan đến vaccine Dengvaxia. Cả 3 trẻ em này đều tử vong do sốt xuất huyết ngay cả khi đã được tiêm vaccine phòng chống.

Theo ông Domingo, kết luận điều tra càng củng cố quyết định của Bộ Y tế đình chỉ lưu hành vaccine Dengvaxia, vốn ko phát huy tác dụng ở một số trẻ. Vaccine Dengvaxia chưa thể đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng và Philippines cần từ 3-5 năm để theo dõi liệu có tác dụng phụ trong loại vaccine này hay không.

Ba người Philippines chết do liên quan đến vaccine phòng chống sốt huyết.
Ba người Philippines chết do liên quan đến vaccine phòng chống sốt huyết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines cho biết kết luận trên sẽ được chuyển sang Bộ Tư pháp. Trong khi đó, Đại học Philippines - Bệnh viện đa khoa Philippines (UP-PGH) cho rằng nhóm nghiên cứu của bệnh viện đang đề nghị tiến hành điều tra thêm do rất khó để xác định liệu có đúng vaccine Dengvaxia liên quan trực tiếp đến 3 trường hợp tử vong hay không.

Theo UP-PGH, không có vaccine nào có tỷ lệ thành công 100%, trong khi tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở nước này cao hơn 60 lần so với tỷ lệ toàn cầu. Ngay sau tuyên bố của UP-PGH, hãng dược Sanofi cho rằng kết luận của UP-PGH xác nhận hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa vaccine Dengvaxia với bất kỳ 14 trường hợp tử vong.

Theo Sanofi, các cuộc thử nghiệm vaccine Dengvaxia đã được tiến hành hơn 1 thập kỷ qua và hơn 1 triệu liều vaccine đã được phân phối. Đến nay, công ty dược phẩm này vẫn chưa nhận được thông báo nào về các trường hợp tử vong liên quan đến vaccine này. 

Hãng Sanofi từng đánh giá vaccine Dengvaxia đóng vai trò "quyết định" phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, ngày 29/11/2017, Sanofi đã cảnh báo nguy cơ từ vaccine Dengvaxia. Theo đó, vaccine chống sốt xuất huyết đầu tiên này có tác dụng phòng bệnh hiệu quả đối với những người từng nhiễm virus, nhưng đối với những người chưa từng nhiễm virus, việc tiêm vaccine có thể khiến bệnh diễn biến xấu hơn trong một số trường hợp. 

Thông tin trên đã khiến người dân Philippines quan ngại, khi có tới hơn 800.000 trẻ trong độ tuổi đi học đã được tiêm vaccine Dengvaxia hồi năm 2016. Ngày 1/12/2017, Bộ Y tế Philippines đã quyết định đình chỉ chương trình tiêm vaccine này tại các trường công.

Phía Sanofi khẳng định vaccine Dengvaxia vẫn an toàn cho những người từng mắc bệnh sốt xuất huyết và kêu gọi Chính phủ Philippines không đình chỉ việc sử dụng loại vaccine này. Tuy nhiên, một số phụ huynh cáo buộc loại vaccine này đã làm con họ tử vong. Sau đó, Chính phủ Philippines đã thành lập một nhóm chuyên gia gồm 10 người để kiểm tra liệu vaccine Dengvaxia có liên quan trực tiếp đến việc 14 trẻ em nước này tử vong sau khi tiêm vaccine hay không.        

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết sốt xuất huyết, một bệnh do muỗi truyền, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại một số nước châu Á và Mỹ Latinh.

Theo thống kê của Chính phủ Philippines, chỉ riêng trong năm 2017, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 người tử vong do sốt xuất huyết. Philippines chi 3,4 tỷ pesos (68 triệu USD) cho chương trình tiêm vaccine Dengvaxia nhằm giảm thiểu 200.000 ca sốt xuất huyết mỗi năm.

M.ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement