Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Warren Buffett trở thành thành viên thứ 6 của câu lạc bộ 100 tỷ USD

Doanh nhân

11/03/2021 09:20

Tỷ phú Buffett luôn đứng hàng đầu thế giới xét về tài sản trong nhiều chục năm qua, nhưng những năm gần đây, ông không còn nằm trong danh sách câu lạc bộ 100 tỷ USD do vận may của ông đã giảm bớt.

Giờ đây, ở tuổi 90, giá trị tài sản của ông đã vượt qua 100 tỷ USD.

Tài sản của chủ tịch Berkshire Hathaway Inc. đã tăng vọt hôm 10/3 lên 100,4 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Điều đó đưa ông trở thành thành viên thứ 6 của câu lạc bộ 100 tỷ USD. Nhóm này gồm các tỷ phú như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates…

Theo Bloomberg, tổng tài sản của ông đã tăng lên nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự kích thích của chính phủ, chính sách của ngân hàng trung ương và thị trường cổ phiếu đang tăng mạnh.

Hôm 10/3, sau cuộc họp giữa Hạ viện với Thượng viện, Quốc hội Mỹ chính thức thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất, bổ sung vào khoản tiền 3.000 tỷ USD mà Washington đã giải ngân trong năm qua.

e3eefa5146bc89036d5338b016f8ddf6.jpg
Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Bloomberg

Quỹ Berkshire Hathaway của ông Buffett là nguồn mang lại gần như toàn bộ tài sản cho ông. Quỹ này đã có khởi đầu năm 2021 tốt đẹp.

Cổ phiếu hạng A của quỹ tăng 15% giá trị năm nay, vượt xa mức tăng 3,8% của chỉ số S&P 500.

Đó là nhờ ông Buffett gần đây bỏ số tiền kỷ lục 24,7 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính Berkshire Hathaway.

Đây là một bước thay đổi đáng lưu ý đối với một nhà đầu tư từng thích dùng tiền để mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khác.

Tỷ phú Buffett đã phải vật lộn trong những năm gần đây để tìm kiếm các hợp đồng lớn nhằm thúc đẩy sự phát triển của Berkshire, một phần là do quy mô của tập đoàn.

Điều đó khiến cổ phiếu hoạt động kém hơn chỉ số S&P 500 trong 5 năm qua.

Nhưng vào năm 2020, vị tỷ phú này đã chi kỷ lục với 24,7 tỷ USD để mua lại và hồ sơ cho thấy ông đã mua số cổ phiếu trị giá ít nhất 4,2 tỷ USD tính đến giữa tháng 2/2021.

s.jpg
Tỷ phú Warren Buffett tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha vào năm 2015. Ảnh: Bloomberg

Tài sản vượt mốc 100 tỷ USD càng gây chú ý hơn khi xét số tiền mà nhà tỷ phú này đã làm từ thiện. Là đồng sáng lập Giving Pledge, một chiến dịch khuyến khích tỷ phú làm từ thiện, ông Buffett đã quyên góp trên 37 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway từ năm 2006. Nếu không làm từ thiện, tài sản của ông Buffett giờ đã hơn 192 tỷ USD.

Chỉ trong năm 2020, tổng tài sản tích lũy của 500 người giàu nhất thế giới là 1,8 nghìn tỷ USD. Trong khi hàng triệu người nghèo, người lao động và người thiểu số vẫn thất nghiệp, thì số người Mỹ giàu có đã tăng thu nhập và tài sản ròng đáng kể nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc và giá nhà tăng.

Trong khi đó, hơn 8 triệu người Mỹ - bao gồm nhiều trẻ em - rơi vào cảnh đói nghèo trong nửa cuối năm ngoái, theo phân tích của nhà kinh tế học Bruce Meyer của Đại học Chicago, James Sullivan của Đại học Notre Dame và Jeehoon Han của Đại học Chiết Giang.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement