Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú tuần qua: Chủ tịch Novaland lọt top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, Tesla lao dốc tại thị trường Trung Quốc

Doanh nhân

16/05/2021 14:40

Những sự kiện đáng chú ý xoay quanh các tỷ phú tuần qua là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, lọt top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Trần Đình Long.

Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt thay đổi

Kể từ ngày 26/3 tới 14/5, giá cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) đã tăng 70%, lên mức 134.000 đồng/cổ phiếu. Riêng trong phiên giao dịch gần nhất ngày 13/5, NVL tăng 4.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 3,08% giá trị), toàn phiên có gần 2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Việc thị giá cổ phiếu NVL tăng mạnh giúp chủ tịch Bùi Thành Nhơn lọt vào top 3 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

bui-thanh-nhon-novaland.jpg
Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland lọt vào top 3 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, tài sản quy ra từ cổ phiếu NVL của ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ (234 triệu cổ phiếu NVL) tăng thêm 12.747 tỷ đồng (tương đương 562 triệu USD) lên mức 31.342 tỷ (tương đương 1,38 tỷ USD). Nếu so với hồi đầu năm, con số tăng thêm là 17.030 tỷ, mức tăng lên đến 219%.

Như vậy, hiện giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của vị chủ tịch Novaland chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, giá trị tài sản 242.421 tỷ đồng) và tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, giá trị tài sản 53.136 tỷ).

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO hãng hàng không Vietjet, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đã bị bỏ lại phía sau dù giá trị tài sản của những người này đều lớn hơn của ông Bùi Thành Nhơn vào thời điểm cuối năm 2020.

Dù giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán vượt xa mốc 1 tỷ USD (chưa tính các tài sản khác), ông Nhơn hiện vẫn chưa có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Trang này mới chỉ ghi nhận Việt Nam có 6 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Hồ Hùng Anh, ông Trần Bá Dương và ông Nguyễn Đăng Quang.

Tesla của Elon Musk lao dốc tại Trung Quốc

Theo South China Morning Post, Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho biết doanh số của Tesla trong tháng 4 tại thị trường này chỉ đạt 25.845 chiếc, giảm tới 27,2% so với con số 35.478 chiếc hồi tháng 3.

“Chỉ trong vòng một tháng, doanh số bán hàng sụt giảm gần 10.000 chiếc là bước lùi lớn đối với bất kỳ nhà sản xuất ôtô nào. Dù vậy, Tesla sẽ dẫn đầu phân khúc xe điện cao cấp trong thời gian tới vì ở Trung Quốc chưa có đối thủ xứng tầm”, nhà phân tích thị trường Gao Shen ở Thượng Hải nhận định.

tesla.jpeg
Shanghai Gigafactory 3 là nhà máy lớn của Tesla hoạt động tại Thượng Hải. Ảnh: Getty

Doanh số của Tesla sụt giảm nghiêm trọng, nhưng tập đoàn của tỷ phú Elon Musk vẫn duy trì khoảng cách với 3 đối thủ nội địa Trung Quốc, gồm NIO, Xpeng và Li Auto. Trong tháng 4, ba hãng giao tổng 17.788 chiếc.

Thời gian qua, Tesla đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội tại Trung Quốc. Ngày 19/4, một phụ nữ mặc áo thun in dòng chữ “phanh trục trặc” với logo Tesla nhảy lên nóc xe la lối tại Triển lãm ôtô Thượng Hải.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng Tesla tại Trung Quốc chê bai sản phẩm của Elon Musk. Sau đó, Tân Hoa xã và Nhân Dân nhật báo đồng loạt đăng bài xã luận phê phán công ty xe điện của tỷ phú Elon Musk “phớt lờ” quyền lợi của người tiêu dùng Trung Quốc.

Một số nhà bình luận Trung Quốc thậm chí kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trục xuất Tesla ra khỏi thị trường 1,4 tỷ dân tương tự như Google. Sau đó, lãnh đạo toàn cầu của Tesla phải lên tiếng nhận lỗi.

Tài sản CEO Meituan bốc hơi 1,5 tỷ USD vì bài thơ Đường

Theo Bloomberg, trong phiên giao dịch ngày 10/5, giá cổ phiếu Meituan lao dốc 7,1%. Đến hôm nay, giá giảm tiếp 8,6%. Cú sụt giảm riêng trong ngày 10/5 đã thổi bay 1,5 tỷ USD tài sản của CEO Wang Xin. Thống kê của Bloomberg Billionaires Index cho thấy ông Wang hiện sở hữu 19,4 tỷ USD, giảm 2,38 tỷ USD tính từ đầu năm.

Ông Wang nắm 11% cổ phần tập đoàn giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc. Giá cổ phiếu Meituan giảm từ tháng trước khi Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc (SAMR) thông báo mở cuộc điều tra Meituan vì các hành vi phản cạnh tranh.

meituan.jpg
Giá cổ phiếu Meituan lao dốc vì việc CEO Wang Xing đăng bài thơ cổ trên mạng. Ảnh: Xinhua

Giá cổ phiếu Meituan hứng cú sốc mới trong ngày 10/5 khi CEO Wang đăng tải trên mạng xã hội một bài thơ Đường về hiện tượng đốt sách thời Tần Thủy Hoàng. Nhiều người cho rằng đây là cách ông Wang chỉ trích chính quyền Trung Quốc vì chiến dịch siết chặt kiểm soát các tập đoàn Internet.

Tỷ phú Wang xoá bài đăng ngay sau đó và giải thích ông sử dụng bài thơ để chỉ trích các đối thủ cạnh tranh của Meituan. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Hashtag #MeituanSharePriceSlump (giá cổ phiếu Meituan lao dốc) thu hút 32 triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Đồng thời, Hội đồng Tiêu dùng Thượng Hải cũng chỉ trích dữ dội Meituan vì các hành vi kinh doanh không phù hợp.

BÌNH AN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement