Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Jack Ma đến Hồng Kông sắm Tết

Doanh nhân

22/01/2023 08:16

Jack Ma, người sáng lập Alibaba Group, đã trở lại Hồng Kông vào dịp Tết Nguyên đán, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Ông trùm công nghệ rất vui mừng trước những gì ông thấy ở đây và cảm thấy phấn khích khi thành phố đã lấy lại được sự sôi động và năng lượng sau một thời gian dài bị hạn chế đi lại do COVID-19 , theo những người thân cận với ông.

Ông đã đi mua sắm cho lễ kỷ niệm ngày lễ và "bị ấn tượng bởi rất nhiều sản phẩm có sẵn", họ nói, bác bỏ tin đồn rằng ông Ma có thể sống ở nước ngoài lâu dài.

Không rõ ông Ma dự định ở lại thành phố bao lâu.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp 58 tuổi này đã ở trung tâm Tokyo khoảng 3 tháng và đi đến nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu về nông nghiệp và ngư nghiệp hiện đại, theo những người quen thuộc với hành trình của ông.

Ông Ma được nhìn thấy lần cuối ở Thái Lan, nơi ông được chụp ảnh ghé thăm một gian hàng thực phẩm địa phương và thăm các trang trại cá. Trước đây, ông từng nói rằng ông muốn tập trung vào nông nghiệp hiện đại và thúc đẩy giáo dục nông thôn ở Trung Quốc.

Tỷ phú Jack Ma đến Hồng Kông sắm Tết - Ảnh 1.

Jack Ma.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài đã theo dõi chặt chẽ nơi ở của ông Ma vì nhiều người vẫn coi ông là gương mặt đại diện cho doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, mặc dù ông đã từ bỏ hầu hết các chức danh kinh doanh của mình.

Đầu tháng này, Jack Ma sẽ nhường quyền kiểm soát công ty Hundsun Technologies, nhà cung cấp phần mềm tài chính niêm yết tại Thượng Hải, sau khi cổ đông lớn của họ là Ant Group tái cơ cấu cổ phần, làm giảm quyền biểu quyết của ông Ma.

Tỷ phú Jack Ma, người gián tiếp nắm giữ 20.72% quyền biểu quyết tại Hundsun, sẽ không còn quyền kiểm soát công ty này, theo hồ sơ công khai trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Ant nói rằng tỷ phú Ma sẽ chấm dứt thoả thuận phối hợp đầu tư với chủ tịch công ty Eric Jing, cựu CEO Simon Hu và nhà đầu tư của Alibaba Group Holding Jiang Fang, từ đó từ bỏ 53.46% quyền biểu quyết của mình tại công ty fintech do chính ông sáng lập.

Quyết định này là một phần của kế hoạch mà Ant vạch ra từ năm 2021 để tái cấu trúc và tiếp tục tách mình khỏi công ty mẹ Alibaba sau khi bị đình chỉ IPO đột ngột. Công ty fintech này hiện có kế hoạch bổ sung giám đốc độc lập thứ 5, và hơn một nửa ghế trong HĐQT, gồm 9 thành viên, sẽ đều là giám đốc độc lập.

Từ bỏ quyền kiểm soát Ant, ông Ma cũng sẽ không còn kiểm soát Hundsun – công ty mà Ant Group đang nắm cổ phần chi phối.

"Vì không có cổ đông nào, dù là cá nhân hoặc cùng với các bên khác, sẽ có quyền kiểm soát Ant Group, người kiểm soát thực tế của Hundsun Technologies cũng sẽ được thay đổi từ ông Ma Yun (Jack Ma) thành không có ai," tuyên bố của Hundsun cho biết.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement