Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Deripaska cảnh báo Nga có thể hết tiền vào năm 2024

Doanh nhân

03/03/2023 07:59

Tỷ phú Oleg Deripaska cho biết Nga có thể thấy ngân sách của mình cạn kiệt vào năm tới và cần đầu tư từ các quốc gia “thân thiện” để phá vỡ lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế.

"Sẽ không có tiền trong năm tới", ông Deripaska cho biết hôm 2/3 tại Diễn đàn Kinh tế Krasnoyarsk ở Siberia. "Chúng tôi sẽ cần các nhà đầu tư nước ngoài".

Ông Deripaska, người sáng lập United Co, Rusal International PJSC, nhà sản xuất nhôm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, cho biết: "Các quỹ hiện đang cạn kiệt và "đó là lý do tại sao họ đã bắt đầu làm chúng tôi thất vọng".

Nhận xét của ông Deripaska là một trong những nhận xét thẳng thắn nhất của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng khi chính phủ tìm cách siết chặt các công ty lớn sau khi kết thúc năm ngoái với mức thâm hụt tài khóa kỷ lục và ngân sách vẫn chìm trong màu đỏ cho đến đầu năm 2023.

Các nhà chức trách đã lên kế hoạch tăng thêm nguồn thu ngân sách với những thay đổi được đề xuất đối với cách họ đánh thuế các công ty dầu mỏ và có thể thu được nhiều tiền hơn từ các nhà sản xuất hàng hóa khác bằng cách đánh thuế một lần.

Tỷ phú Deripaska cảnh báo Nga có thể hết tiền vào năm 2024 - Ảnh 1.

Tỷ phú Oleg Deripaska. Ảnh: Getty

Trong khi Nga chứng kiến sự bùng nổ bất ngờ trong chi tiêu vốn vào năm ngoái, thì triển vọng đã trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là khi chi tiêu quân sự khổng lồ làm căng thẳng tài chính công. Tuy nhiên, ngay cả khi các biện pháp trừng phạt và các hạn chế khác siết chặt doanh thu từ xuất khẩu năng lượng, nền kinh tế có thể tăng trưởng nhẹ trong năm nay, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ông Deripaska, người bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018, cũng bị châu Âu trừng phạt sau khi Nga tấn công Ukraina một năm trước. Lên tiếng về các vấn đề chính sách kinh tế, ông kêu gọi hòa bình trong những tuần sau cuộc xung đột nhưng đã đưa ra một đường lối thận trọng hơn về cuộc chiến trong những tháng gần đây.

Phát biểu hôm 2/3, ông Deripaska cho biết xây dựng "chủ nghĩa tư bản nhà nước không phải là một lựa chọn" và cảnh báo về áp lực "nghiêm trọng" từ các biện pháp trừng phạt.

Ông nói: "Nga nên tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường. "Một nhà đầu tư nước ngoài sẽ xem xét cách một nhà đầu tư Nga kiếm tiền, những điều kiện tồn tại".

Ông Deripaska cho biết, các quốc gia tự hào về "các nguồn tài nguyên nghiêm trọng" có thể trở thành đối tác khả dĩ của Nga. Theo nhà tài phiệt, chính phủ cần đảm bảo Nga hấp dẫn các nhà đầu tư như vậy bằng cách đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn với nhiều tự do kinh tế và cạnh tranh hơn.

Ông nói, ngay cả khi nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới dàn trận chống lại Nga, nước này vẫn tiếp cận được các thị trường có dân số 4,5 tỷ người và chiếm 30.000 tỷ USD tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

Ông Deripaska nói: "Chúng tôi nghĩ chúng tôi là một quốc gia châu Âu. "Bây giờ, trong 25 năm tới, chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn về quá khứ châu Á của chúng ta".

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement