28/12/2018 07:20
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/12, JPY tăng mạnh, USD giảm giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/12, đồng JPY tăng mạnh so với đồng USD khi thị trường biến động lớn, nhà đầu tư mong muốn tìm đến nơi trú ẩn an toàn.
Với những lo ngại về căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra, các nhà đầu tư đổ dồn vào các loại tiền tệ có năng suất thấp như đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ trong giao dịch thưa thớt dịp cuối năm.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/12, đồng JPY tăng 0,5% so với đồng USD, khi lòng tin của nhà đầu tư trên thị trường ngày càng yếu đi.
![]() |
Lee Hardman, chiến lược gia tiền tệ tại MUFG, London, cho rằng: Trước những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sự quay vòng mạnh mẽ của các thị trường ngày nay, nhà đầu tư bắt đầu thấy đồng JPY lấy lại vị trí tốt nhất của nơi trú ẩn an toàn cho mọi sự lựa chọn".
Đồng JPY mạnh lên trên bảng giao dịch, tăng hơn 0,5% so với đồng USD. Tỷ giá USD/JPY rớt xuống mức 110,80 JPY. Trong khi đó, cặp tiền tệ USD/CHF chỉ còn 0,9874 CHF, giảm đến 0,44%.
Trong một cuộc mua bán điên cuồng như thường lệ thời gian gần đây, chứng khoán Mỹ đã tăng vọt với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, lần đầu tiên tăng hơn 1.000 điểm vào hôm qua, khiến cổ phiếu toàn cầu tăng cao.
Nhưng phiên hôm nay, thị trường này đã bị chi phối bởi những lo ngại về lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc giảm mạnh. Điều này đã khiến lãi suất trái phiếu ở Đức thấp hơn và các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như đồng đô la Úc và đồng đô la New Zealand giảm nhanh chóng.
![]() |
Hãng tin Reuters sáng 28/12 đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét lệnh điều hành trong năm mới để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ cấm các công ty Mỹ sử dụng Huawei và các sản phẩm ZTE.
Theo Alvin Tan, chiến lược gia tiền tệ tại Socc Generale tại London cho biết: Đô la Úc , thường được coi là thước đo khẩu vị rủi ro toàn cầu và có mối tương quan cao với hàng hóa toàn cầu, đã giảm 0,26% xuống 70,51 cent. Vương miện Na Uy và đồng đô la New Zealand cũng giảm 0,25%.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), một trong những thước đo giá trị của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, giảm 0,52%, xuống còn mức 96,078 điểm, sau khi tăng 0,55 hôm qua.
Các thị trường biến động và lo ngại về sự chậm lại trong nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đè nặng lên lợi suất trái phiếu Mỹ trong thời gian khá dài và thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các thị trường trái phiếu toàn cầu khác.
Chênh lệch giữa nợ chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và nợ Nhật Bản thời gian tương ứng đã giảm hơn 30 điểm cơ bản xuống mức thấp trong bốn tháng là 2,75%.
Ở thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và USD sáng 28/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.825 VND, tăng 20 đồng so với hôm qua. Với biên độ /-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.509 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.141 VND/USD.
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước lúc 8h30 sáng nay giá niêm yết USD ở mức 22.700 - 23.439 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD giảm mạnh.
Lúc 8h30, tại Vietcombank giá USD được niêm yết ở mức 23.170 - 23.260 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm sáng qua.
Tại BIDV, giá USD đang được niêm yết ở mức 23.165 - 23.255 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Tại Techcombank, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.1400 - 23.255 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và 15 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp