Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc xả kho 40.000 tấn thịt đông lạnh ăn tết

Vẫn thiết hụt nguồn cung trầm trọng, ngày 12/12, Trung Quốc bắt đầu tổ chức đấu giá 40.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho thịt dự trữ quốc gia.

Đợt mở kho lần này lớn hơn cả 3 lần trước cộng lại, trong khi mỗi doanh nghiệp trúng thầu chỉ được mua với số lượng 600 tấn. Trước đó, việc mở kho thịt dự trữ quốc gia trong tháng 9, Trung Quốc chỉ cho đấu giá 10.000 tấn thịt mỗi lần.

Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc tăng nhanh nhất là trước Tết Nguyên đán. Ảnh: AP
Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc tăng nhanh nhất là trước Tết Nguyên đán. Ảnh: AP

Theo VOV, việc xả kho với số lượng lớn được thực hiện ngay trước thềm Năm mới chưa đến 20 ngày và trước Tết Nguyên đán hơn 1 tháng, được đánh giá là nhằm điều tiết thị trường, để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng làm giá thịt lợn tăng cao.

Kho thịt đông lạnh này thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý dự trữ hàng hóa Trung Quốc. Ngày thường, người Trung Quốc "cuồng" món thịt heo hơn nhiều quốc gia khác, nên tết thì không thể thiếu món này. Trước đó, để giảm cơn cuồng thịt heo của người dân, chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc đã phải phát tem phiếu mua thịt giá rẻ cho người dân. Trên phiếu quy định rõ mỗi người tiêu dùng chỉ có thể mua tối đa 1 kg thịt heo mỗi ngày tại 10 điểm bán hàng thí điểm, theo Thanh Niên.

Người Trung Quốc
Người Trung Quốc "cuồng" món thịt heo nên Tết không thể thiếu món này

Quyết định này được đưa ra sau khi số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 11 đạt mức tăng cao nhất trong vòng gần 8 năm, trong đó nguyên nhân chính là do giá thịt lợn tăng hơn 110%.

Cũng theo Thanh Niên, để bù đắp tình trạng thiếu hụt thịt lợn trên thị trường, ngày 14/11 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đối với các sản phẩm thịt gia cầm nhập khẩu của Mỹ và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Dịch tả lợn châu Phi đã làm Trung Quốc thiệt hại khoảng 1/3 tổng số heo nuôi tại các trang trại, khiến giá heo tại nước này tăng mức kỷ lục, tăng 110% trong tháng 11, trong tháng 10, giá thịt tại đây cũng tăng 101%, khiến lạm phát của Trung Quốc cũng gần như chạm mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Trong tháng 10, trước thềm đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra ngày 10.10, lượng thịt heo Trung Quốc nhập từ Mỹ tăng kỷ lục. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ trong 1 tuần đầu tháng 10, lượng thịt heo xuất khẩu sang Trung Quốc lên tới 142.200 tấn. Trong khi đó, nguyên tháng 9, Mỹ chỉ bán được 19.900 tấn thịt heo sang Trung Quốc.

Trung Quốc có kế hoạch nhập 400.000 tấn thịt heo để bình ổn thị trường, gấp đôi số thịt dự tính nhập của Việt Nam từ đây đến cuối năm.

PHƯỢNG LÊ (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement