Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tìm cách "săn" nhân tài của Hàn Quốc

Kinh tế thế giới

20/07/2020 09:25

Theo tờ Korea Times (Hàn Quốc), các công ty Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng trong việc tuyển dụng lao động Hàn Quốc trong các ngành công nghiệp chủ chốt như điện tử và đóng tàu. Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp màn hình, trong 3-4 năm qua, có rất nhiều công ty Trung Quốc cố gắng tìm kiếm tài năng người Hàn Quốc bằng cách đưa ra mức lương cao gấp 5 lần cùng với các lợi ích hấp dẫn khác.

Các công ty Trung Quốc cũng thông báo các ưu đãi lớn khi tìm kiếm các kỹ sư hoặc nhân viên có khả năng tiếp cận những thông tin kỹ thuật quan trọng. Tuy nhiên, những lợi ích dành cho họ chỉ trong thời gian ngắn sau khi các công ty Trung Quốc lấy hết thông tin quan trọng từ họ. Hiện tượng các công ty Trung Quốc tuyển dụng nhân viên lành nghề của nước ngoài đang gây chảy máu chất xám không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản, Đài Loan, Đức và Mỹ.

Từ năm 2008, các công ty Trung Quốc đã liên tục tuyển dụng các tài năng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao ở các quốc gia khác với mục tiêu thuê 1.000 công nhân lành nghề mỗi năm. Trong ngành bán dẫn và sản xuất màn hình, các công ty Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các nhân sự chủ chốt người Hàn Quốc trong các tập đoàn hoặc các chi nhánh liên quan.

Năm 2018, hai nhà nghiên cứu trong một chi nhánh của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đã đánh cắp các bản thiết kế liên quan đến màn hình OLED và đến làm cho một công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành. Theo Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS), 2 người này đã bị theo dõi và bỏ tù, và chính quyền đã lấy lại được các công nghệ bị rò rỉ. Trong 5 năm qua, đã có hơn 580 trường hợp rò rỉ công nghệ, và 71 trong số đó bị các công ty nước ngoài lôi kéo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cơ quan đã theo dõi tình trạng rò rỉ công nghệ từ năm 2013 đến năm 2018, trong số 71 trường hợp này, 48 trường hợp (68%), là có bàn tay của các công ty Trung Quốc. Thậm chí đã có trường hợp người Trung Quốc đến làm việc cho các công ty quan trọng của Hàn Quốc với mục đích rõ ràng là đánh cắp thông tin về công nghệ. Vào năm 2013, một người đàn ông Trung Quốc đã cố tình vào một công ty sản xuất màn hình OLED của Hàn Quốc để đánh cắp các công nghệ chủ chốt và truyền thông tin qua tài khoản email cá nhân, tin nhắn qua mạng Internet và USB.

Các sản phẩm sử dụng các công nghệ bị rò rỉ này thường được ra mắt trên thị trường sau đó 2-5 năm, như đã thấy trong lĩnh vực màn hình, ngành đã chứng kiến rất nhiều vụ đánh cắp dữ liệu quan trọng. Trên thị trường màn hình OLED, sau khi các công nghệ chủ chốt bị đánh cắp từ các công ty của Hàn Quốc vào năm 2012, các sản phẩm liên quan đã được phát triển bởi các công ty Trung Quốc như CSOT và BOE, giúp tăng doanh số của 2 công ty này thêm 65,4% so với năm trước.

Qua các vụ đánh cắp, các công ty Trung Quốc đã có thể nâng cao chất lượng sản phẩm của họ, giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Theo Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, thị phần màn hình OLED của Trung Quốc chỉ chiếm 7% trong năm 2017, song được dự đoán sẽ vượt 20% trong năm nay. 

Trước đây, các công ty Trung Quốc tập trung vào việc có được các công nghệ và nhân sự chủ chốt, song sau khi gặp khó khăn bởi các vụ kiện tụng, họ đã thay đổi chiến lược để có được các công nghệ liên quan thông qua hoạt động mua bán-sáp nhập hoặc tấn công mạng. Việc đảm bảo an ninh nội bộ là quan trọng nhất đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn và màn hình.

Một quan chức trong ngành cho biết: "Sau khi thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới và sau nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, hoạt động mua bán-sáp nhập đã trở nên hấp dẫn, đặc biệt là trong ngành công nghiệp vật liệu và thiết bị". Đã có những lời kêu gọi Chính phủ và các công ty tăng cường an ninh khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Theo một quan chức Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, tình báo  và mua bán-sáp nhập đã được sử dụng như một phương tiện để nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành. Đã có những vụ đánh cắp công nghệ bằng cách tấn công mạng, và cách thức đánh cắp ngày càng phát triển, gây thiệt hại tài chính đáng kể".

(Nguồn: TTXVN)

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement