Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc kêu gọi Công nhân không về quê đón Tết Nguyên đán khi đợt COVID-19 mới bùng phát

Kinh tế thế giới

12/12/2021 20:27

Gần 80% các trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất tại địa phương của đất nước được tìm thấy tại nhà máy sản xuất ở tỉnh Chiết Giang.

Người lao động Trung Quốc đã được khuyến cáo không nên về quê vào dịp Tết Nguyên đán năm thứ hai liên tiếp, khi các nhà chức trách trên toàn quốc thắt chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19 sau khi các ca nhiễm trùng được xác nhận gia tăng ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, có tới 47 hoặc gần 80% - trong số 59 trường hợp nhiễm bệnh tại địa phương của Trung Quốc được báo cáo hôm 11/12 là ở tỉnh Chiết Giang.

Khu vực phía bắc của Nội Mông, nơi đã phải chống chọi với đợt bùng phát trong nhiều tuần, có 10 trường hợp.

ceaeb36b-bd6d-4e5c-b2b8-5847ffb103e9_625ffb86.jpg
Một nhà ga vắng vẻ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vào ngày 28 tháng Giêng âm lịch, vì đại dịch đã làm gián đoạn chuyến du lịch Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Xinhua

Chính quyền tỉnh cho biết, cụm bệnh mới nhất ở các thành phố Ninh Ba, Thiệu Hưng và Hàng Châu ở Chiết Giang liên quan đến 139 trường hợp nhiễm trùng địa phương trong tuần qua.

Các chính quyền địa phương khác nhau trong tỉnh đã thắt chặt các biện pháp phòng ngừa do dịch bùng phát, bao gồm cả việc hạn chế các hoạt động trong nhà. Tất cả các trường học ở huyện Trấn Hải ở Ninh Ba chuyển sang dạy học trực tuyến từ tuần trước, trong khi huyện Thượng Ngư ở Thiệu Hưng bị khóa cửa vào chiều 11/12, không có xe cộ hay người nào được phép ra vào trừ khi thực sự cần thiết.

Chiết Giang là một cường quốc sản xuất lớn và là quê hương của gã khổng lồ công nghệ Alibaba cảng Ningbo-Zhoushan, lớn nhất thế giới về trọng tải hàng hóa, theo South China Morning Post.

Trong đợt đại dịch cuối cùng ở Chiết Giang vào tháng 8, một trường hợp được xác nhận là các công nhân tại một cảng quan trọng bị phong tỏa trong hai tuần, gây ra tắc nghẽn vận chuyển và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu.

16a0cacb-d2c5-42f2-bc06-c0b6ee6e3743_3f7f3444.jpg
Các nhân viên y tế lấy mẫu tăm bông để xét nghiệm Covid-19 tại một khu chợ ở Hàng Châu vào ngày 10 tháng 12. Ảnh: Tân Hoa xã

Để ngăn chặn sự lây lan của virus theo cách tiếp cận không khoan nhượng của Trung Quốc đối với COVID-19, chính quyền địa phương trên khắp đất nước đã bắt đầu khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi "không cần thiết" về quê vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - giống như lần trước họ đã làm.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã chứng kiến ​​cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới của con người trước Tết Nguyên đán, khi người dân phần lớn trong số họ là lao động nhập cư về quê đoàn tụ gia đình.

Nhưng mô hình đó đã bị phá vỡ bởi đại dịch năm ngoái. Kỳ nghỉ năm nay bắt đầu từ ngày 31/1, tức là thời khắc giao thừa.

Một huyện ở Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc, một trong những thành phố đăng cai Thế vận hội Mùa đông, đã kêu gọi các nhân viên khu vực công và chính phủ “làm gương bằng cách tổ chức kỳ nghỉ tại địa phương” và tránh đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Chính quyền cũng kêu gọi tất cả người dân thuyết phục những người thân không trở về từ nước ngoài hoặc từ các vùng có nguy cơ trung bình và cao trong nước.

“Nếu có nhu cầu phải đi du lịch, việc kiểm tra và quản lý phê duyệt nghiêm ngặt nên được thực hiện,” một thông báo chính thức từ học khu cho biết hôm 9/12.

Ở phía nam tỉnh Quảng Đông, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu khác, các doanh nghiệp địa phương ở quận Sanxiang ở Trung Sơn đã được khuyến khích khuyến khích nhân viên ở lại nghỉ lễ.

Và tại Pingxiang, một thành phố ở tỉnh Quảng Tây lân cận, tất cả các cửa hàng đã được yêu cầu khuyến khích nhân viên không đi du lịch.
Trong khi đó, chính quyền địa phương đã tăng cường xử phạt những người che giấu hoặc khai báo gian dối cũng như cản trở việc truy tìm liên lạc.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement