Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc 'bơm' 29 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng

Ngân hàng

21/02/2023 14:20

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hôm 19/2 tuyên bố giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn tháng thứ sáu liên tiếp, đồng thời tiếp tục bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế vốn đang bị cản trở bởi thị trường bất động sản trì trệ.

Lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm và trên 5 năm của PBoC, các tham chiếu cho lãi suất cho vay thế chấp, sau quyết định nói trên hiện lần lượt ở mức 3,65% và 4,3%, theo Nikkei,

Đồng thời, ngân hàng trung ương này cho biết sẽ bơm ròng 199 tỷ nhân dân tệ (28,9 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các khoản cho vay trung hạn dành cho các ngân hàng thương mại ngay trong tháng này, lần bơm ròng thứ ba liên tiếp.

Ngay cả khi phần lớn nền kinh tế Trung Quốc đang trở lại bình thường sau khi chính sách "Zero-COVID" của Bắc Kinh được dỡ bỏ, thị trường nhà ở vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bất ổn. 

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và Phát triển E-House Trung Quốc, tổng cộng 15 km2 nhà ở mới xây đã được bán tại các thành phố lớn vào tháng 1/2023. Con số này đã giảm 5% so với tháng 2/2022, tháng bao gồm hầu hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái.

Trung Quốc 'bơm' 29 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng - Ảnh 1.

Một số nhà quan sát thị trường tài chính cho rằng lãi suất cơ bản kỳ hạn hơn 5 năm có thể bị cắt giảm để kích thích nhu cầu. Quyết định đứng yên của PBoC có thể phản ánh quan điểm rằng tác động như vậy sẽ bị hạn chế.

Tỷ lệ thế chấp trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,26% trong tháng 12, giảm 1,37% vào năm 2022, mức giảm hàng năm lớn nhất trong bảy năm.

Nhưng trong khi các nhà chức trách hy vọng người dân sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng vay thế chấp mới thì ngược lại, nhiều hộ gia đình đang cố gắng giảm dư nợ các khoản vay hiện có để bớt gánh nặng nợ nần. Trong bối cảnh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và bất động sản "bấp bênh", một số hộ gia đình giàu có đã dồn tiền tích lũy để trả hết các khoản thế chấp trước kỳ hạn.

Thay vì điều chỉnh lãi suất, PBoC đang tập trung vào việc cung cấp thêm thanh khoản cho các ngân hàng để khuyến khích cho vay doanh nghiệp.

Dư nợ các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ đã tăng 23% vào tháng Một lên 4,9 nghìn tỷ nhân dân tệ - mức lớn nhất từ năm 2002, chủ yếu (96%) là từ doanh nghiệp. Một phần trong số này được cho là do các tổ chức tài chính nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước vay để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng - một ưu tiên của chính quyền Bắc Kinh.

Những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển dự án có thể cũng góp phần làm tăng hoạt động cho vay trong thời gian tới.

Theo Nikkei, các hạng chế Trung Quốc đối với lĩnh vực này bắt đầu vào năm 2021 khiến những người xây dựng nhà không có đủ tiền để hoàn thành ngôi nhà đã hứa với người mua. Hơn 2.600 dự án trên toàn quốc được cho là đã có người tiêu dùng thanh toán trước hoặc bắt đầu trả nợ thế chấp mà không nhận được tài sản của họ.

Bắc Kinh hy vọng sẽ thúc đẩy các nhà phát triển hoàn thành các dự án này và khôi phục niềm tin đã mất của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua.

(Nguồn: Nikkei)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement