Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” hơn 200kg thuốc lắc và 35kg ma túy đá

Chính sách - Hạ tầng

01/06/2017 08:03

Sau gần 1 năm theo dõi các đối tượng trong đường dây ma túy ‘khủng’ không kể ngày đêm từ Nam ra Bắc, lực lượng chức năng đã tóm gọn nhiều đối tượng thu giữ hàng trăm kg ma túy.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, cơ quan nàycùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM triệt phá hoàn toàn 2 ổ nhóm tổ chức sản xuất, buôn bán ma túy được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

Đối tượng Hiếu cầm đầu đường dây sản xuất ma túy.

Đầu năm 2016, công an quân Bình Thạnh lần theo các đường dây nhỏ lẻtrên địa bàn. Từ đây, Công an phát hiện 1 nguồn thuốc lắc được bán nhiều trên địa bàn do đối tượng vợ chồng Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú tại 1 khách sạn ở quận Bình Thạnh) – Trần Ngọc Lý (26 tuổi, ngụ quận 8) phân phối.

Qua quá trình nắm tình hình, từ giai đoạn tháng 5/2016 các trinh sát phát hiện Sơn làm ăn lớn. Lúc này công an quận Bình Thạnh báo cáo công an TP.HCM và xin ý kiến chỉ đạo xác lập ban chuyên án mang số 516E triển khai lực lượng.

Lần theo Sơn, trinh sát xác định đối tượng này mua thuốc lắc số lượng lớn từ 2 trùm ma túy là Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng béo, 36 tuổi, quê Hà Nội, ngụ quận 1) và ổ nhóm khác do Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Đáng nói hơn, ban chuyên án xác định nhóm của Hiếu chuyên sản xuất thuốc lắc, còn nhóm của Phan điều chế ma túy đá để bán ra thị trường.

Các đối tượng trong đường dây này.

Trong đó đối tượng Hiếu được xác định là người cầm đầu. Hiếu tên thật là Văn Kính Dương, vào năm 2008 bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau đó đối tượng này trốn trại, bị truy nã và đã thay tên. Sau một thời gian, Hiếu móc nối với các đối tượng lập các xưởng sản xuất ma túy ở nhiều tỉnh thành và điều hành đường dây cực kỳ tinh vi, luôn theo dõi kỹ qua camera.

Nhóm của Phan cũng lập xưởng sản xuất ma túy nhưng quy mô nhỏ. Phan còn bán ma túy đi khắp các tỉnh thành.

Một trong những xe tang vật trong vụ án.

Do các đối tượng trong 2 đường dây ma túy này di chuyển rất kín đáo, các trinh sát đã phải đeo bám nữa năm bất kể ngày đêm mới biết rõ lai lịch của chúng.

Đối tượng Hiếu di chuyển khắp nơi,ở biệt thự sang trọng, đi tòa xe mắc tiền. Hiếu không thamgia sâu vào việc điều hành các hoạt động của đường dây mà chủ yếu là quản lý thông qua mạng xã hội, điện thoại và hệ thống camera đặt ở các nhà xưởng.Các xưởng sản xuất ma túy được Hiếu di chuyển đi khắp nơi, Đồng Nai, Nha Trang…

Giai đoạn 1, đêm 17/12 công an bắt giữ Sơn khi đang điều khiển ô tô đi giao 100 viên thuốc lắctại quận Bình Thạnh. Khám xét nhà Sơn, cơ quan chức năng thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 570 triệu đồng.

Ban chuyên án tiếp tục đột nhập vào xưởng sản xuất ma túy của Phan ở phường Tân Phong, quận 7. Tại đây,Phan và 2 đối tượng bị bắt giữ thu giữ là 20.000 viên thuốc lắc, 3,7kg ma túy dạng bột, 35kg ma túy đá, 670 triệu đồng…

Ban chuyên án quyết định triệt phá đường dây sản xuất của đối tượng Hiếu giai đoạn 2.

Chiều 6/4 khi 1 mẻ ma túyđược chuyển về kho tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, quận 7 thì ban chuyên án ập vào. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Hiếu khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. công an khám xét 13 địa điểm, bắt giữ nhiều đàn em của Hiếu.

Tổng cộng 15 đối tượng bắt giữ, thu giữ tổng cộng 520 ngàn viên thuốc lắc, 12 kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương đương 1 triệu viên có giá trị hơn 200 tỷ đồng, 7 ô tô hạng sang, hơn 10 tỷ đồng…

Khi 1 mẻ ma túy thì Hiếu cho đàn em di chuyển máy móc đi nơi khác để lập xưởng mới, chọn nơi hợp lý để bố trí sản xuất ma. Đầu năm 2016 đến nay, Hiếu cho ra lò 4 mẻ, và di chuyển xưởng sản xuất qua các tỉnh thành như: TP.HCM, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai… Tổng lượng ma túy được sản xuất là hơn 300kg.

Giúp sức cho Hiếu là anh họ, Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Phú Nhuận, là 1 kỹ sư cơ khí).. Hiếu giao cho 1 người anh họ khác mua hóa chất từ biên giới Trung Quốc chuyển vào Nam bằng xe tải. Sau đó, Nam trực tiếp điều hành, giám sát việc sản xuất. Khi mẻ hàng ra lò, Nam giao cho 1 đàn em chở về các khu biệt thự ở Q.7 để sấy khô rồi giao cho 1 đàn em khác ở quận 1 dập thành viên, đóng trong gói cà phê 1 kg/bịch.

Rác thải từ các nhà xưởng sản xuất ma túy, Hiếu điều đàn em đỗ ở bãi rác, nơi vắng vẻ.. Việc di chuyển máy móc để lập nhà xưởng hay chuyển hàng, Hiếu cũng bố trí nhiều xe ô tô đi cùng tuyến đường, và ít ai biết hàng chứa trong xe nào.

Hàng thành phẩm được chuyển về nơi ở của Hiếu là chung cư Nguyễn Du, quận 1 hoặc nhà người yêu của Hiếu, là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu, 23 tuổi, ngụ quận 5).

Tại TP.HCM, Hiếu giao nhiệm vụ phân phối hàng cho Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận 10). Còn tại Hà Nội, Hiếu giao cho Lê Hương Giang (29 tuổi, quê Hà Nội) điều hành.

Việc phân phối hàng là 1 người em họ của Hiếu, Nguyễn Đắc Huy (tự Tin, 29 tuổi, quê Nà Nội, tạmtrú quận 10). Với hàng phải chuyển đi Bắc, Huy bỏ vào valy, loại 50kg/va ly để di chuyển băng tàu lửa.

Tiền khách hàng thanh toán chuyển vào tài khoảncho 2 nữ quái để đưa lại cho Hiếu. Đối tượng này rất tinh vi, bố trí mỗi người mỗi việc sử dụng những người thân quen nhằm an toàn trong đường dây này.

PHƯƠNG TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement