Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

Sức khỏe

31/01/2019 11:57

Ngày Tết người ta hay nhắc nhau nên làm điều này, không nên làm điều kia để được may mắn cả năm.

1. Kiêng quét nhà ngày mùng Một Tết

Người ta có lệ dọn dẹp nhà cửa cuối năm để xua tan tà khí, xóa hết xui xẻo trong năm cũ. Thế nên đến năm mới, thường thì nhà cửa không cần dọn dẹp gì nhiều. Sở dĩ ngày mùng 1 Tết không nên quét nhà là bởi theo quan niệm tâm linh, quét nhà có thể khiến cho Thần Tài phật ý, từng nhát chổi đưa như hất hết tài lộc ra khỏi cửa.

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

2. Không đổ rác ngày mùng 1

Đây là điều người ta nhắc nhở  không được làm vào ngày đầu năm mới. Điều này bắt nguồn từ điển tích Trung Quốc. Ngày xưa, có một người lái buôn có ơn với Thủy Thần nên được Thủy Thần tặng cho một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Từ khi có Như Nguyệt đến giúp việc nhà, người lái buôn bỗng trở nên giàu có, làm ăn buôn bán phát đạt vô cùng. 

Song có một lần vào ngày mùng 1 Tết, người lái buôn tức giận vì Như Nguyệt mắc lỗi nên mắng chửi nàng thậm tệ. Như Nguyệt tủi thân, biến vào đống rác. Người lái buôn không biết mà mang rác đi đổ, nàng Như Nguyệt không ở trong nhà nữa, ông ta chẳng làm ăn được mà nhanh chóng trở nên nghèo đói, tán gia bại sản. 

Chính từ câu chuyện này mà người ta có lệ không đổ rác vào ngày mùng 1 đầu năm, sợ rằng bao nhiêu tài lộc, cát khí trong nhà mình cũng sẽ bị đổ đi mất.

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

3. Kiêng vay mượn đầu năm

Đầu năm mới, ai ai cũng mong tài lộc dồi dào, chính vì thế mà người ta tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ ngày này. Theo quan niệm dân gian, làm như vậy sẽ không được may mắn. Nếu đi vay thì cả năm tiền bạc thiếu thốn, lúc nào cũng không có tiền tiêu. Còn nếu cho vay thì tức là chia tài lộc của mình cho người khác, tài lộc thất tán, làm ăn kém suôn sẻ.

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

4. Kiêng cho lửa đầu năm

Lửa tượng trưng cho màu đỏ của may mắn nên vào đầu năm, người ta kiêng đem lửa cho người khác.

5. Kiêng cho nước đầu năm

Trong những điều kiêng kị ngày Tết Nguyên Đán có phần không được cho người khác nước nhà mình. Nước trong phong thủy được coi là biểu trưng của sự sinh sôi nảy nở, của tiền bạc dồi dào. Người ta hay nói “tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt”, nếu đem nước nhà mình cho người khác là san bớt tài lộc, tự làm giảm vận khí của mình.

6. Kiêng làm đổ vỡ, hỏng hóc

Bát đĩa, ấm chén, gương soi… mà vỡ là điềm báo xui xẻo, cảnh báo sự chia lìa, đổ vỡ, đen đủi nên người ta rất kiêng kị ngày Tết. Ngày này làm gì cũng nhớ cẩn thận, tránh làm rơi vỡ, sứt mẻ đồ đạc trong nhà.

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

7. Kiêng cãi cọ, gây gổ đánh nhau

Đầu xuân năm mới nên hoan hỷ vui mừng, mọi người dù có bất đồng quan điểm cũng nên giữ hòa khí, tránh tranh cãi hay gây gổ đánh lộn kẻo rước vận xui vào mình. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng đều nên biết điều này để cả năm được vui vẻ, thuận hòa.

8. Kiêng đi chúc Tết người khác sáng mùng 1

Người Việt có tục xông đất đầu năm, thế nên người ta kiêng không đi chúc Tết ngày mùng 1 vì sợ nhà đó chưa có ai xông nhà, mình không hợp mệnh chẳng may làm mất dông nhà người. Người xông đất xông nhà được lựa chọn cẩn thận, bởi nó ảnh hưởng đến vận trình của cả nhà trong suốt năm dài. Trong ngày này, người ta thường chỉ đi chúc Tết họ hàng, người thân, chờ đến chiều hay tối hoặc hôm sau, khi nhà người khác hầu như đều đã được xông đất mới đến để chúc Tết.

9. Kiêng người không hợp tuổi xông nhà

Người khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình bạn chính là người xông nhà, xông đất. Người ta thường chọn tuổi người xông nhà mình để cả năm được may mắn. Nếu bạn “nặng vía”, không hợp tuổi với gia chủ thì chớ nên đến xông nhà ấy đầu năm. Theo phong tục, người đang có tang cũng không nên xông đất nhà người khác để tránh xui xẻo cho đối phương.

10. Kiêng đóng cửa thường xuyên ngày Tết

Nếu bạn chưa biết thì đóng cửa nhà thường xuyên dịp Tết sẽ khiến gia chủ đói nghèo tù túng, đây là một trong những điều kiêng kị ngày Tết đó. Trừ khi cả gia đình phải đi khỏi nhà chúc Tết, thăm hỏi họ hàng ở xa thì thường ngày Tết không nên đóng cửa. Theo quan niệm dân gian, từ sớm mùng 1 đến trước ngày rằm tháng Giêng là thời điểm mà Ngọc Hoàng cùng chư vị thần tiên sẽ giáng trần du lý tới từng nhà. Nhà ai mà đóng kín cửa tức là không mời thần vào nhà, là sự bất kính với các thần, khiến thần nổi giận mà cắt hết phúc lộc, may mắn của gia chủ.

Người phương Đông cho rằng ngày Tết hay rằm, mùng 1 hàng tháng không nên quan hệ vợ chồng, phải kiêng khem chuyện nam nữ, nếu không sẽ gặp phải vận hạn, xui rủi, kém may mắn.

Cửa nhà là nơi thu nạp tài khí, nhất là đầu xuân năm mới càng có nhiều tài khí cát lành theo đó vào nhà. Nếu ngồi hay đứng mà án ngữ ngay trước cửa nhà chẳng những vô duyên vô dáng mà còn gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến vận khí cả nhà bởi chắn bớt đường đi của tài khí, cát khí vào nhà.    

Tránh những điều này trong ngày Tết Nguyên Đán để phúc lộc may mắn

11. Kiêng quan hệ nam nữ

Người phương Đông cho rằng ngày Tết hay rằm, mùng 1 hàng tháng không nên quan hệ vợ chồng, phải kiêng khem chuyện nam nữ, nếu không sẽ gặp phải vận hạn, xui rủi, kém may mắn.

12. Kiêng đứng hay ngồi trước cửa

Cửa nhà là nơi thu nạp tài khí, nhất là đầu xuân năm mới càng có nhiều tài khí cát lành theo đó vào nhà. Nếu ngồi hay đứng mà án ngữ ngay trước cửa nhà chẳng những vô duyên vô dáng mà còn gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến vận khí cả nhà bởi chắn bớt đường đi của tài khí, cát khí vào nhà.    

VY PHẠM (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement