Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Top Gun: Maverick' thu về 124 triệu USD, tuần mở màn tốt nhất của Tom Cruise tại Mỹ

Lối sống

29/05/2022 22:37

"Top Gun: Maverick" đã tăng vọt lên 124 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, mang về cho Tom Cruise màn ra mắt trong nước Mỹ cao nhất.

Nam diễn viên xuất sắc, người đã thành danh với vai diễn một diễn viên đóng thế không sợ hãi, đã thu về hơn 4,2 tỷ USD tại phòng vé nội địa kể từ năm 1981 nhưng trước đó chưa từng có phim nào đạt doanh thu hơn 65 triệu USD.

Bộ phim Paramount và Skydance cũng thu về 124 triệu USD quốc tế, nâng tổng doanh thu cuối tuần mở màn lên 248 triệu USD.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore cho biết: "Mùa phim hè đã trở lại. "Màn trình diễn của 'Top Gun: Maverick' là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng khi bạn kết hợp một trong những ngôi sao điện ảnh chính hiệu với cách kể chuyện cổ điển tuyệt vời, khán giả ở mọi lứa tuổi sẽ đổ xô ra rạp".

Việc mở màn hoành tráng cho "Top Gun: Maverick" là một dấu hiệu tích cực cho phòng vé, nơi vẫn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bộ phim đã thu hút khán giả lớn tuổi hơn, một nhóm nhân khẩu học thèm muốn quay lại rạp chiếu phim chậm hơn kể từ khi bắt đầu mở cửa trở lại vào giữa năm 2020.

Khoảng 29% số vé bán ra vào cuối tuần dành cho các suất chiếu trước 3h chiều và 35% cho các suất chiếu từ 3h chiều đến 7h tối, theo EntTelligence. Điều này cho thấy rằng một phần đáng kể doanh thu bán vé là dành cho các buổi chiếu của matinee, khoảng thời gian thường thu hút những khán giả lớn tuổi.

Chỉ có 11% vé được bán cho các suất chiếu được tổ chức sau 9h tối.

Thành tích mạnh mẽ của bộ phim cũng đến chỉ vài tuần sau khi Berkshire Hathaway tiết lộ rằng họ đã mua 68,9 triệu cổ phiếu của Paramount để xây dựng cổ phần trị giá 2,6 tỷ USD vào cuối tháng 3.

Paramount là cổ phiếu lớn thứ 18 của Berkshire vào cuối quý đầu tiên. Cổ phần mới bổ sung một tài sản phát trực tuyến khác vào danh mục đầu tư của Berkshire, công ty có cổ phần hàng đầu là Apple.

Top Gun: Maverick là một bộ phim hành động Mỹ năm 2022 của đạo diễn Joseph Kosinski và được viết bởi Ehren Kruger, Eric Warren Singer và Christopher McQuarrie, từ một câu chuyện của Peter Craig và Justin Marks.

Nó đóng vai trò là phần tiếp theo của Top Gun (1986). Phim có sự tham gia của Tom Cruise trong vai Thuyền trưởng Pete "Maverick" Mitchell, một phi công thử nghiệm, cùng với Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris và Val Kilmer.

Lấy bối cảnh 36 năm sau phiên bản tiền nhiệm, phim kể về việc Maverick quay trở lại chương trình Hướng dẫn chiến thuật cho máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ (còn được gọi là "Top Gun"), nơi anh ta phải đối đầu với quá khứ của mình khi huấn luyện một nhóm phi công máy bay chiến đấu trẻ hơn, trong số đó có con trai của người bạn thân nhất đã qua đời của Maverick là Goose.

Việc phát triển phần tiếp theo của Top Gun đã được Paramount Pictures công bố vào năm 2010. Cruise và Kilmer đã được đề nghị trở lại với vai trò của họ từ bản gốc, cũng như nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và đạo diễn Tony Scott.

Đến giữa năm 2012, bản thảo kịch bản đã được hoàn thành, tuy nhiên Scott đã chết do tự tử và quá trình sản xuất trước của phim bị đình trệ. Bộ phim được dành để tưởng nhớ Scott.

Vào tháng 6/2017, Kosinski được thuê và viết một bản nháp mới của kịch bản. Phim được quay từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2019 tại California, Washington, DC và Maryland. Phim được quay bằng IMAX- camera toàn màn hình 6K. Việc phát hành, ban đầu được lên lịch vào ngày 12/7/2019, đầu tiên bị trì hoãn do nỗ lực quay một số cảnh hành động phức tạp, sau đó là do đại dịch COVID-19 và các xung đột về lịch trình.

Top Gun: Maverick được công chiếu lần đầu tại CinemaCon vào ngày 28/4/2022. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, những người khen ngợi chỉ đạo, phân cảnh hành động, hình ảnh, sức nặng cảm xúc và màn trình diễn; nhiều người cho rằng nó vượt trội so với bộ phim đầu tiên.

Tại Việt Nam, phim đang được chiếu ở hầu hết các rạp trên toàn quốc.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement