Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Mỹ có mức lương bằng bao nhiêu so với Thủ tướng Singapore?

Doanh nghiệp

14/01/2019 15:17

Bạn có bao giờ hỏi liệu các vị lãnh đạo của đất nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền lương mỗi năm, và đây sẽ là câu trả lời cho bạn.

13. Donald Trump, Tổng thống Mỹ, 1 USD/năm 

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Donald Trump đã từ chối mức lương 400.000 USD/năm của ông (33.000 USD/tháng, 1.095 USD/ngày) bằng cách nói rằng tiền lương hàng năm của ông sẽ chỉ là 1 USD cho mỗi năm làm việc (theo luật ông không thể được trả thấp hơn 1 USD).

Tài sản của tổng thống Mỹ hiện tại là 3 tỷ USD, vì vậy ông có thể đủ khả năng làm việc mà không phải trả thù lao. Trước Trump, Herbert Hoover và John F. Kennedy làm việc miễn phí.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Mỹ là 1.160 USD.

12. Petro Poroshenko, Tổng thống Ukraine, 12.220 USD/năm

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tổng thống Ukraine kiếm được 12.220 đô la một năm (1.018 USD một tháng, 33 USD một ngày). Theo Forbes, Petro Poroshenko là người giàu thứ 6 ở Ukraine. Tài sản của ông là 1,3 tỷ USD.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Ukraine là 133 USD.

11. Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, 20.500 USD/năm

Ông Tập Cận Bình.
Ông Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình kiếm được một khoản tiền khá khiêm tốn 20.593 USD/năm (1.716 USD/tháng, 56 USD/ngày), khi mức lương này đã được điều chỉnh tăng 62%. Lãnh đạo Trung Quốc, vợ và con gái ông Tập đều không sở hữu bất kỳ công ty tư nhân nào, tuy nhiên, nhiều nguồn tin ước tính khối tài sản của ông Tập vào khoảng 376 triệu USD. Mức lương tối thiểu ở Trung Quốc hiện nay là từ 150 đến 300 USD/ tháng, tùy thuộc vào quy định của mỗi tỉnh thành.

10. Sauli Niinistö, Tổng thống Phần Lan, 146.700 USD/năm

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö.

Tổng thống của một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, người được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ 2, kiếm được 146.700 USD hàng năm (12.225 USD/tháng,  402 USD/ngày).

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Phần Lan không bị giới hạn bởi luật pháp và theo các nguồn khác nhau, là khoảng 2.000 USD.

9. Vladimir Putin, Tổng thống Nga, 151.000 USD/năm 

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vladimir Putin kiếm được 151.032 đô la hàng năm (12.586 USD/tháng, 414 đô USD/ngày).

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Nga là 140 USD.

8. Theresa May, Thủ tướng Vương quốc Anh, 198.500 USD/năm

Theresa May, Thủ tướng Vương quốc Anh.
Theresa May, Thủ tướng Vương quốc Anh.

Người phụ nữ quyền lực nhất đất nước kiếm được 198,509 USD hàng năm (16,542 USD/tháng, 544 USD/ngày). Bà là một tín đồ của giày. Bà ấy có một bộ sưu tập khổng lồ, và mỗi đôi được giữ trong một hộp trong suốt để bà ấy không phải lãng phí thời gian để tìm kiếm những đôi giày cần thiết.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Anh là 1,569 USD.

7. Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp, 211.500 USD một năm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Mức lương của tổng thống trẻ nhất nước Pháp là 211,530 USD ( 17,628 USD/tháng, 580 USD/ngày). Trước khi tham gia vào chính trường, Macron rất thành công trong ngành ngân hàng. Anh ta thậm chí còn nhận được biệt danh là Mozart giới tài chính, và hoa hồng của anh ta ước tính trị giá hơn 1 triệu USD mỗi năm.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Pháp là 1,758 USD.

6. Jimmy Morales, Tổng thống Guatemala, 232.000 USD/năm 

Tổng thống Guatemala, Jimmy Morales.
Tổng thống Guatemala, Jimmy Morales.

Tổng thống Guatemala, Jimmy Morales với mức lương 232.000 USD/ năm. Cựu diễn viên và nhà hài kịch Jimmy Morales, Tổng thống đương nhiệm của Guatemala, là lãnh đạo được trả lương cao nhất trong số những người đồng cấp Mỹ Latinh. Sau khi trở thành Tổng thống, ông đã hoàn thành lời hứa lúc tranh cử của mình và tặng 60% lương cho quỹ từ thiện.

Mức lương tối thiểu ở Guatemala là xấp xỉ 200 USD/ tháng.

5. Angela Merkel, Thủ tướng Đức, 263.000 USD/năm

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Mức lương của Angela Merkel là 263.000 USD/năm ( 22.000 USD/tháng, 720 USD/ngày). Bà Merkel từ chối sống trong nhà công vụ và thay vào đó, bà ở tại tòa nhà 5 tầng bình thường giữa trung tâm Berlin.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Đức là 1,780 USD.

4. Justin Trudeau, Thủ tướng Canada,  267.000 USD/năm

Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Mức lương của thủ tướng Canada là 267,415 USD/năm ( 22,285 USD/tháng, 733 USD/ngày). Năm ngoái, ông đã có những ngày nghỉ ở Bahamas, được trả tiền bởi người bạn triệu phú Hoàng tử Karim Aga Khan. Điều này gây ra một vụ bê bối chính trị và nghi ngờ rằng Hoàng tử ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Canada. Trudeau đã đưa ra một lời xin lỗi và hứa sẽ cẩn thận hơn.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Canada phụ thuộc vào luật pháp của từng tỉnh, nhưng mức trung bình là 1.400 USD.

3. Malcolm Turnbull, Thủ tướng Úc, 403.700 USD/năm

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.

Thủ tướng Úc, Malcolm Turnbull, kiếm được 403.745 USD/năm (33.645 USD/tháng, 1.106 USD/ngày). Ông quyết định không từ chối mức lương của mình như Donald Trump đã làm, mặc dù bản thân ông là một triệu phú. Ông từng là một nhân viên ngân hàng và doanh nhân.

Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Úc là 1.900 USD.

2. Doris Leuthard, Tổng thống liên bang Thụy Sĩ, 437.000 USD/năm

Tổng thống Thuỵ Sỹ Doris Leuthard.
Tổng thống Thuỵ Sỹ Doris Leuthard.

Vị trí Tổng thống ở Thụy Sỹ chỉ mang tính hình thức và được bầu lên từ các Bộ trưởng cho nhiệm kỳ kéo dài một năm. Mức lương của Doris Leuthard, người giữ chức tổng thống lần thứ 2, là 437.000 USD/ năm (36.000 USD/ tháng, 1.200 USD/ngày) và bằng với mức lương của tất cả các bộ trưởng khác.

Mức lương tối thiểu ở Thụy Sĩ không bị giới hạn bởi luật pháp.

1. Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, 2,2 triệu USD/năm

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Lý Hiển Long được thừa hưởng chức vụ thủ tướng từ cha mình, Lý Quang Diệu, nhờ ông mà nền kinh tế Singapore đã có một sự cách mạng thành công. Con trai tiếp tục công việc chính trị của cha mình. Ông có mức lương cao nhất trong số tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới: đó là 2,2 triệu USD/năm (147.000 USD/tháng, 7.350 USD/ngày). Bản thân thủ tướng nghĩ rằng tiền lương của anh ta là công bằng và thực tế. Tổng ngân sách của chính phủ Singapore, bao gồm 31 người, là 53 triệu đô la hàng năm.

Mức lương của Lee Hsien Loong đã từng lớn hơn, nhưng do sự bất mãn phổ biến, nó đã giảm 36%. Nhưng thủ tướng vẫn kiếm được nhiều hơn những người đứng đầu Canada, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Nga và Úc cùng nhau.

Trước đó, mức lương của ông Lý Hiển Long còn cao hơn, song đã bị giảm 36%. Mức lương tối thiểu ở Singapore cũng không bị pháp luật hạn chế, tuy nhiên, theo các dữ liệu không chính thức, con số đó là khoảng 1.000 USD/ tháng.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement