Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tình trạng “đóng, xả” trạm BOT Cai Lậy vẫn liên tiếp xảy ra

Vĩ mô

03/12/2017 16:00

Sau 4 ngày hoạt động trở lại, trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía tài xế.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông tại trạm này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng “đóng, xả” trạm liên tiếp xảy ra, gây ách tắc kéo dài.

Tính từ 6h sáng tới giờ, trạm BOT Cai Lậy đã phải xả tới 5 lần. Dừng xe ngay tại điểm thu phí, tài xế Võ Minh Hảo, ngụ tại TP.HCM thản nhiên dùng khăn lau và nước suối để rửa xe.

Anh Hảo bức xúc, "chúng tôi phản đối BOT Cai Lậy vì đặt sai vị trí. BOT làm tuyến tránh thì phải đặt đúng tuyến tránh, nếu không di dời về đúng vị trí, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối".

Tài xế Võ Mạnh Hảo di chuyển từ hướng An Giang về Sài Gòn, khi qua trạm thu phí Cai Lậy thì bất ngờ dừng lại lau kính.
Tài xế Võ Mạnh Hảo di chuyển từ hướng An Giang về Sài Gòn, khi qua trạm thu phí Cai Lậy thì bất ngờ dừng lại lau kính.
  Anh Hảo lau xe mình xong thì chạy qua lau xe khách làn thu phí bên cạnh. Anh Hảo nói chấp nhận cẩu xe để phản đối trạm thu phí đặt vô lý ngay quốc lộ. Mong muốn của anh là dời trạm thu phí vào đúng vị trí của nó ở đường tránh.

Anh Hảo lau xe mình xong thì chạy qua lau xe khách làn thu phí bên cạnh. Anh Hảo nói chấp nhận cẩu xe để phản đối trạm thu phí đặt vô lý ngay quốc lộ. Mong muốn của anh là dời trạm thu phí vào đúng vị trí của nó ở đường tránh.

Anh Hảo dừng lại lau xe trong khi nhiều người đứng chung quanh quan sát, quay phim, chụp hình.
Anh Hảo dừng lại lau xe trong khi nhiều người đứng chung quanh quan sát, quay phim, chụp hình.

Cùng chung quan điểm trên, anh Lê Văn Hùm, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, mặc dù không di chuyển trên tuyến tránh, nhưng vẫn phải trả phí và điều này là không hợp lí nên lái xe không đồng ý. 

Sau khi những “chiêu bài” đưa thêm những tờ tiền lẻ có mệnh giá 200, 500 đồng để gộp lại thành 25.100 đồng, sau đó bắt các nhân viên thu phí phải trả lại 100 đồng, nếu không sẽ không rời đi bị “vô hiệu hóa”, các tài xế tiếp tục “đổi chiến thuật” sử dụng mệnh giá lớn 500.000 cho mỗi lượt qua trạm, nhằm kéo dài thời gian. 

Anh Võ Trọng Kiệt từ Đồng Tháp lên TP.HCM dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé, anh thắc mắc vì sao tiền được lưu thông nhưng trạm phí không nhận. Cho đến lúc trạm phí nhận tiền anh mới cho xe đi.
Anh Võ Trọng Kiệt từ Đồng Tháp lên TP.HCM dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé, anh thắc mắc vì sao tiền được lưu thông nhưng trạm phí không nhận. Cho đến lúc trạm phí nhận tiền anh mới cho xe đi.
Sau đó, anh Kiệt gửi tiền lẻ của mình cho các tài xế khác phía sau.
Sau đó, anh Kiệt gửi tiền lẻ của mình cho các tài xế khác phía sau.

Tình hình diễn biến phức tạp hơn vào sáng nay (3/12) khi một số tài xế không chấp nhận trả tiền phí vì cho rằng trên vé có  ghi mệnh giá 50.000 đồng nhưng đã bị gạch đi và thay vào đó là mệnh giá 35.000 đồng. Các tài xế đã yêu cầu đưa đúng vé không tẩy xóa, vì cho rằng sử dụng vé đã gạch xóa là không đúng với quy định pháp luật. 

Một số tài xế không chấp nhận trả tiền phí vì cho rằng trên vé có  ghi mệnh giá 50.000 đồng nhưng đã bị gạch đi và thay vào đó là mệnh giá 35.000 đồng.
Một số tài xế không chấp nhận trả tiền phí vì cho rằng trên vé có  ghi mệnh giá 50.000 đồng nhưng đã bị gạch đi và thay vào đó là mệnh giá 35.000 đồng.

Tuyến giao thông quốc lộ 1 qua Cai Lậy, Tiền Giang là tuyến đường huyết mạch, nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, chỉ một vài xe dừng lại sẽ ách tắc hằng trăm mét.

Một tài xế nói với nhân viên trạm thu phí nếu làm mất thời gian, gây ảnh hưởng đến công việc sẽ thưa kiện BOT Cai Lậy.
Một tài xế nói với nhân viên trạm thu phí nếu làm mất thời gian, gây ảnh hưởng đến công việc sẽ thưa kiện BOT Cai Lậy.
Hàng chục người dân hiếu kỳ đứng bên các làn thu phí xem diễn biến vụ việc.
Hàng chục người dân hiếu kỳ đứng bên các làn thu phí xem diễn biến vụ việc.
Các nhân viên thu phí thay ca.
Các nhân viên thu phí thay ca.

BOT

BOT là viết tắt của tiếng Anh "Build-Operate-Transfer", có nghĩa: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao. Chính phủ có thể kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian và sau cùng là chuyển giao lại cho nhà nước sở tại. Có 3 loại hợp đồng: Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, xây dựng - chuyển giao.

29Thăm dò ý kiến: Theo bạn, tài xế trả tiền lẻ để qua trạm BOT đúng hay sai?
CHẤN HƯNG (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement