Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tính cách của trẻ từ 3 tới 5 tuổi đa dạng như thế nào?

Sức khỏe

20/04/2019 16:36

Tính cách của trẻ 3 tới 5 tuổi khác nhau. Vì vậy, cha mẹ cần linh động trong cách dạy con để có kết quả cao nhất.

Có thể phân tính cách của trẻ 3 tuổi cho đến 5 tuổi vào 3 nhóm chính như sau:

1. Trẻ dễ tính, dễ chịu

Trẻ biểu lộ cảm xúc tích cực, phản ứng một cách nhẹ nhàng với điều gì làm bé khó chịu, dễ dỗ dành. Dễ đưa trẻ vào thời gian biểu ăn và ngủ mới vì trẻ rất dễ thích nghi với thay đổi, thức ăn lạ hay người mới, trường học mới. Nếu con mình thuộc nhóm này, xin chúc mừng cha mẹ vì việc dạy con sẽ khá dễ chịu.

Tính cách của trẻ từ 3 tới 5 tuổi đa dạng như thế nào?

2. Trẻ khó tính, khó chịu

Trẻ hay quấy khóc, thất thường trong thói quen ăn uống và ngủ, dễ nổi giận, khó dỗ dành, khó thích nghi với sự thay đổi. Với những trẻ này, cha mẹ cần kiên nhẫn hơn, không nên nóng giận và phải nhất quán cao trong cách dạy con.

Tính cách của trẻ từ 3 tới 5 tuổi đa dạng như thế nào?

3. Trẻ chậm thích nghi hoặc mắc cỡ

 Vào lúc đầu, trẻ có thể có phản ứng tiêu cực với những điều mới hoặc với thay đổi nhưng sau đó trẻ sẽ chuyển dần sang giống như trẻ dễ chịu.

Tính cách của trẻ từ 3 tới 5 tuổi đa dạng như thế nào?

3 nhóm tính khí này giúp bạn dễ dàng nhận biết con mình đang thuộc nhóm nào, nhưng không hoàn toàn đem lại một cái nhìn toàn diện về trẻ. Hơn nữa, hành vi của trẻ cũng có thể thay đổi tùy giai đoạn.

Do đó có thể bạn sẽ muốn tìm hiểu về con qua 9 góc độ khác nhau. Những phương diện khác nhau về tính cách của trẻ 3 tuổi đến 5 tuổi có thể tổng kết như sau:

  • Mức độ hoạt động: hằng ngày trẻ hiếu động như thế nào, nhiều hay ít? Hay táy máy ra sao? (đôi khi ảnh hưởng cả giấc ngủ)
  • Nhịp độ và sự điều độ: các chức năng cơ bản hằng ngày của trẻ có theo một nhịp độ hay thói quen nào không? Ví dụ như hay ăn vào khi nào, hay ngủ ở đâu, hay khi nào đi vệ sinh.
  • Thích tiếp cận hay rút lui: cách trẻ phản ứng lần đầu tiên với một kích thích mới (người lạ, một tình huống mới, một nơi chốn mới, thức ăn mới, hay lịch sinh hoạt mới) ra sao? trẻ phản ứng một cách dạn dĩ, chậm rãi hay chần chừ?
  • Sự thích nghi: trẻ thích nghi với thay đổi dễ dàng như thế nào? Có quá khó khăn không? Và trẻ tự thay đổi phản ứng của mình ra sao?
  • Cường độ phản ứng: cách trẻ phản ứng với những tình huống hằng ngày mạnh hay nhẹ nhàng? Có hướng tích cực hay tiêu cực?
  • Tâm trạng: trẻ nói năng và cư xử nhẹ nhàng dễ chịu hay không thân thiện, cáu bẳn?
  • Khả năng chú ý: trẻ có khả năng tập trung, hay chăm chú làm một việc gì đó ra sao? Trẻ tập trung được đến mức nào khi bị thứ khác làm xao lãng?
  • Khả năng bị xao lãng: trẻ có dễ bị xao lãng về mặt hình ảnh hoặc âm thanh khi đang làm gì đó hay không?
  • Ngưỡng giác quan: mức độ kích thích lên trẻ lớn đến cỡ nào thì trẻ mới phản ứng lại? Một số trẻ phản ứng ngay lập tức (nhạy cảm) với kích thích nhẹ, một số khác lại cần nhiều hơn.

Sự nhất quán trong việc giữ thói sinh hoạt hằng ngày, rèn luyện kỷ luật cho trẻ và hỗ trợ, tham gia với trẻ trong mọi hoạt động khác là rất quan trọng. Ngoài ra, thường xuyên khuyến khích, động viên con sẽ giúp tạo nên một môi trường tích cực ở nhà cũng như ngoài xã hội. Nếu bạn không nhất quán, hành vi của trẻ sẽ bị ảnh hưởng xấu theo.

Nếu bạn cho phép con thấy những hành động bạo lực, hoặc xem phim, TV hoặc tham gia các trò chơi bạo lực, trẻ cũng sẽ trở nên quậy phá hơn. Tính cách của trẻ 3 tuổi đến 5 tuổi được phát triển theo chiều hướng nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách dạy con và chọn trường cho bé đấy!

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement