Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thực hư thông tin 40.000 tấn sầu riêng ở Tiền Giang cần giải cứu

Thị trường 24h

19/02/2020 14:55

Cũng như nhiều loại nông sản khác như thanh long, dưa hấu,... vì không thể xuất khẩu được sang Trung Quốc thì trên mạng xã hội lại lan truyền lời kêu gọi cả nước giải cứu 40.000 tấn sầu riêng ở Tiền Giang.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội thông tin Tiền Giang cần giải cứu hơn 40.000 tấn sầu riêng được nhiều người quan tâm. Để xác nhận, sáng 18/2 ông Trần Lý Ngự Bình, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: Huyện Cai Lậy hiện có 15.000 hecta vườn cây ăn trái, trong đó có 9.000 hecta chuyên canh cây sầu riêng (8.100 hecta trong số đó cho trái ổn định).

Từ tháng 7/2019, tỉnh có kế hoạch sản xuất 2.200 hecta sầu riêng nghịch mùa với sản lượng ước khoảng 40.000 tấn. Sản lượng sầu riêng nghịch mùa đã được thu hoạch, tiêu thụ từ trước tết với giá 50.000-60.000 đồng/kg. Đến nay chỉ còn khoảng 350 hecta tương, đương 7.000 tấn đang chờ thu hoạch, tiêu thụ.

Thực tế, tại Tiền Giang chỉ còn 7.000 tấn sầu riêng chưa tiêu thụ chứ không phải 40.000 tấn như các trang mạng xã hội đã đưa
Thực tế, tại Tiền Giang chỉ còn 7.000 tấn sầu riêng chưa tiêu thụ chứ không phải 40.000 tấn như các trang mạng xã hội đã đưa

Theo Báo Người Lao Động, sở dĩ số sầu riêng nói trên chưa xuất bán hết hồi trước Tết là do các chủ vườn "neo" lại trên cây, chờ giá tăng tiếp mới thu hoạch và xuất bán. Tuy nhiên, sau Tết dịch COVID-19 bùng nổ ở Trung Quốc khiến các cửa khẩu phía Bắc tạm đóng cửa, việc xuất khẩu bị ngưng trệ. Kết quả, khoảng 7.000 tấn sầu riêng còn lại chưa bán được. 

Cũng theo chia sẻ của ông Bình: “Như vậy, đến nay còn khoảng 350 hecta sầu riêng nghịch mùa tương đương 7.000 tấn vì người nông dân neo lại, chờ giá lên cao sẽ bán tiếp. Dự kiến cuối tháng 2 này sẽ thu hoạch dứt điểm. Hiện nông dân gặp khó khăn vì giá sầu riêng xuống thấp nhưng vẫn bán được và đủ điều kiện tái sản xuất cho vụ sau”.

Với kế hoạch sản xuất chính vụ sầu riêng là 1.500 hecta thì hiện nay đang ra hoa và cho trái. Dự kiến sầu riêng chính vụ sẽ thu hoạch vào thời điểm tháng 4,5 âm lịch, ông Bình chia sẻ thêm.

  Sầu riêng nghịch mùa giảm giá 50% do xuất khẩu khó khăn

Sầu riêng nghịch mùa giảm giá 50% do xuất khẩu khó khăn

Vì không thể xuất khẩu và không tìm được đầu ra khiến giá sầu riêng ở Tiền Giang giảm mạnh còn 22.000 đồng/kg trong tuần trước, Đến đầu tuần này tăng lên 25.000-28.000 đồng/kg và hôm nay (19/2) tiếp tục tăng lên 32.000-37.000 đồng/kg do nhiều thương lái hỏi mua để xuất bán đi các địa phương khác. 

Trong khi đó khảo sát của chúng tôi tại một số điểm bán sầu riêng tại quận Tân Bình, TP.HCM cho thấy, thông thường sầu riêng nghịch mùa như Ri6 loại một giá 130.000-140.000 đồng/kg nhưng hiện nay còn 100.000 đồng/kg. "Mua tại vườn có thể rẻ chứ mua qua thương lái 70.000-80.000 đồng/kg, chi phí chuyển lên thành phố... nên chúng tôi phải bán giá như trên mới có chút lời", một tiểu thương bán sầu riêng cho biết.

Được biết, huyện Cai Lậy hiện có khoảng 3-4 nhà máy chế biến sầu riêng theo công nghệ sấy lạnh, dẻo. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước với sản lượng còn khiêm tốn nên chưa thể giải cứu được giá sầu riêng rớt trong thời gian qua.

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement