Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thủ tướng Malaysia cân nhắc mở hệ sinh thái 5G cho nhiều đối tác công nghệ

Số hóa

15/04/2023 08:40

Thủ tướng Anwar Ibrahim đang nóng lòng với triển vọng mở cửa của Malaysia cho các đối tác công nghệ khác, phá vỡ thế độc quyền hiện tại do hãng công nghệ và thông tin Thụy Điển Ericsson nắm giữ.

Theo CNA, việc dỡ bỏ độc quyền 5G hiện tại do Digital Nasional Bhd (DNB) thuộc sở hữu nhà nước nắm giữ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi các quan chức từ Bộ Tài chính, bộ phận do ông Anwar lãnh đạo và Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số sớm tổ chức các cuộc đàm phán về cách thức. để tiến hành nâng cấp công nghệ quan trọng nhất của đất nước, dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 16,5 tỷ RM (3,74 tỷ USD) trong 10 năm tới.

Nội các dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trong tháng này và các trợ lý thân cận của thủ tướng nói rằng ông Anwar sẵn sàng đón nhận ý tưởng về việc các công ty công nghệ khác tham gia triển khai 5G.

Theo các trợ lý quen thuộc với các cuộc thảo luận của Nội các, chính phủ đã nhận được khiếu nại từ các nhà khai thác viễn thông di động của đất nước rằng quan điểm của họ không được tìm kiếm khi chính phủ trước đó dưới thời Muhyiddin Yassin thúc đẩy việc thành lập DNB để lãnh đạo việc triển khai cơ sở hạ tầng 5G hồi tháng 3/2021.

Thủ tướng Malaysia cân nhắc mở hệ sinh thái 5G cho nhiều đối tác công nghệ - Ảnh 1.

Quảng cáo về mạng 5G của nhà mạng U Mobile được hiển thị tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/9/2022. Ảnh: Reuters

"Họ (các nhà khai thác di động tư nhân) đã đưa ra tuyên bố và có nhiều khả năng, hơn 50% cơ hội, sẽ mở ra lĩnh vực này," một quan chức Bộ Tài chính quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra về đánh giá 5G cho biết.

Triển khai mạng 5G đang bị tranh chấp

Việc triển khai nâng cấp công nghệ 5G ở Malaysia đã gây tranh cãi ngay từ đầu và chính phủ của ông Anwar hiện đang phải cân nhắc với một số lựa chọn không thoải mái về cách tiến hành.

Những người đã cáo buộc chính phủ Muhyiddin trước đây đã lên kế hoạch mà không có bất kỳ sự tham vấn nào với những người tham gia khu vực tư nhân dưới vỏ bọc của tuyên bố khẩn cấp mà Malaysia đã áp dụng trong đại dịch COVID-19.

Việc thành lập DNB với tư cách là nhà cung cấp mạng bán buôn đơn lẻ (SWN) của quốc gia khiến các công ty viễn thông tư nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuê phổ tần 5G từ đơn vị này ngay lập tức gây lo ngại cho cả công chúng và các nhà kinh tế.

Các nhà phân tích trong ngành, những người phản đối mô hình SWN, đã lập luận rằng Malaysia luôn thực hành trao phổ tần cho các công ty viễn thông tư nhân, một cách tiếp cận khuyến khích cạnh tranh dựa trên cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đổi mới.

Ông Rais Hussin, người đứng đầu tổ chức tư vấn độc lập Emir Research và là người chỉ trích mạnh mẽ việc triển khai 5G của Malaysia, nói rằng mô hình SWN nhìn chung đã thất bại trên bình diện quốc tế. Tính đến tháng 2 năm nay, hơn 156 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc thi. Ông nói: "Phải là một trí tuệ toàn cầu ngoài kia mà chúng ta có thể vay mượn".

Thủ tướng Malaysia cân nhắc mở hệ sinh thái 5G cho nhiều đối tác công nghệ - Ảnh 2.

Huawei của Trung Quốc đang cố gắng đảm bảo một vai trò trong hệ sinh thái 5G của Malaysia. Ảnh: CNA

Ngoài việc gắn bó với mô hình DNB hiện tại đóng vai trò là nhà cung cấp mạng bán buôn duy nhất và cho các nhà khai thác viễn thông của đất nước thuê phổ tần, các lựa chọn khác là cho phép nhà điều hành thứ hai hoặc giải tán công ty 5G và thực hiện đấu giá để mở rộng phổ tần. đường cho nhiều mạng hơn.

Một đề xuất khác đang được xem xét là bán hoàn toàn DNB cho các công ty viễn thông địa phương và nhà đầu tư nước ngoài với nhà nước giữ lại cổ phần vàng để trao quyền phủ quyết đối với công ty, các nguồn tin trong ngành viễn thông quen thuộc với các cuộc thảo luận đang diễn ra nói với CNA.

Những người ủng hộ DNB đã lập luận rằng mô hình mạng bán buôn duy nhất đã được thông qua vì lĩnh vực viễn thông của Malaysia là một trong những lĩnh vực đông đúc nhất trong khu vực do chính sách tư nhân hóa dưới thời chính phủ Mahathir Mohamad, chính phủ đã quyết định phá vỡ thế độc quyền vào cuối những năm 1990 Telekom Malaysia do nhà nước kiểm soát và cấp giấy phép di động cho các công ty tư nhân.

Malaysia ngày nay có 6 nhà khai thác viễn thông. 3 thực thể khác sở hữu phổ có giá trị được cho những người chơi hiện tại thuê.

Trong tổng chi phí ước tính 16,5 tỷ RM cho việc triển khai 5G trong 10 năm tới, DNB đã thông báo rằng 4 tỷ RM sẽ được trả cho Ericsson với tư cách là nhà cung cấp thiết bị mạng và phần còn lại để tài trợ cho cơ sở hạ tầng mạng, phí quy định cũng như chi phí công ty.

Các quan chức của DNB lưu ý rằng bất kỳ sự đảo ngược nào của mô hình mạng bán buôn duy nhất có thể gây ra sự phân nhánh tài chính lớn vì công ty sẽ cần phải tôn trọng các hợp đồng khác nhau mà họ đã ký kết để phát triển cơ sở hạ tầng, dẫn đến việc triển khai mạng 5G của Malaysia bị chậm trễ hơn nữa.

Nhưng trong một báo cáo được công bố vào tháng 2, ngân hàng đầu tư toàn cầu UOB Kay Hian có trụ sở tại Singapore lưu ý rằng việc giới thiệu nhà cung cấp thứ hai vẫn có thể xảy ra vì điều đó sẽ dẫn đến chi phí triển khai 5G thấp hơn.

(Nguồn: CNA)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement