Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thời tiết hôm nay 6/12: Miền Bắc trở rét, miền Trung vẫn còn mưa lớn

Vĩ mô

06/12/2017 08:12

Không khí lạnh tăng cường từ 6/12 tiếp tục làm giảm nhiệt độ khu vực phía Bắc, mưa tại các tỉnh miền Trung khiến tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, khu vực các tỉnh Bắc Bộ trong ngày 6/12 sẽ xuống thấp, có nơi xuống dưới 12oC, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiều khu vực tại Phú Yên, Bình Định vẫn còn bị chia cắt do thiên tai

Trong khi đó, tình hình mưa lũ miền trung tiếp tục diễn biến phức tạp khi đến hết ngày 5/12, thống kê đã có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng nặng nhất vẫn là hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Định, lượng mưa ngày 5/12 dù đã giảm nhiều so với ngày trước, nước lũ ở vùng hạ lưu các con sông vẫn còn lớn, gần 2.280 nhà dân tại huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Vân Canh, TX An Nhơn và TP.Quy Nhơn vẫn còn bị ngập.

Hơn 2.000 ngôi nhà tại Bình Định vẫn còn ngập trong mưu lũ.
Hơn 2.000 ngôi nhà tại Bình Định vẫn còn ngập trong mưu lũ.

Nhiều đoạn đường trên các tuyến đường tỉnh lộ ĐT640 và ĐT639 còn ngập sâu, nước chảy xiết. Những ngày qua do mưa lớn, trên địa bàn huyện An Lão đã xảy ra tình trạng sạt lở nhiều đoạn bờ sông, đe dọa tình hình giao thông, nhà ở người dân ở các xã miền núi. Tại tuyến đường giao thông liên xã huyết mạch từ xã An Trung đi xã An Dũng, An Vinh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp việc thông thương của hơn 1.200 hộ dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, mưa lớn 3 ngày qua đã làm 300 hộ dân ở xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Tây thuộc huyện Đồng Xuân còn bị nước ngập chia cắt, người dân phải đi lại bằng xuồng. Tại huyện Tuy An, mưa lớn đã gây sạt lở đường giao thông ĐH32, với chiều dài hơn 20m tại thôn Phong Thái, xã An Lĩnh. Nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã và mạng lưới kênh mương nội đồng bị hư hại nặng.

Nhiều nơi tại Nam Bộ dễ bị ngập do triều cường

Tại khu vực Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Dự báo trong ngày 6/12, sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức 1,63m trên báo động 3 0,13m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7 giờ và từ 18-20 giờ), nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, TP. Cần Thơ và Vĩnh Long.

MINH ĐỊNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement