Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Theo phong thủy, có nên trồng cây si trước nhà?

Phong thủy

08/05/2023 12:07

Cây si được xếp vào bộ tứ linh: đa, sung, sanh, si. Nhưng cây si lại mang âm tính, không tốt cho vận khí của ngôi nhà.

Theo những tài liệu phong thủy, việc trồng cây si trước nhà là điều không tốt. Nguyên nhân đến từ việc si có tán lá rộng, điều này sẽ ngăn chặn lại ánh sáng mà mặt trời chiếu vào nhà.

Trong trường hợp nhà bạn làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì việc trồng cây si trước nhà sẽ khiến cho của cải bị thất thoát. Cùng với đó, sức khỏe của những thành viên trong gia đình có nguy cơ bị giảm sút.

Tuy nhiên, nếu đem xét ở một góc độ khác, trồng cây si trước nhà có tốt không phải phụ thuộc vào diện tích, hướng nhà và cảnh quan phía trước…Do đó, phải nắm rõ vấn đề này thì chúng ta mới có được câu trả lời hoàn hảo.

Chính vì thế, khi bạn muốn trồng cây si trước nhà, bạn nên chọn những cây si dáng bonsai. Đây là loại cây có kích thước vừa phải, giúp trang trí và tô điểm cho ngôi nhà.

Tuyệt đối, không nên trồng những cây cao quá 12 – 15 m trước nhà. Đây là loại cây thường được trồng trong các ngôi đình, chùa mà thôi.

Theo phong thủy, có nên trồng cây si trước nhà? - Ảnh 1.

Một số lưu ý

Đối với cây si cảnh, khi trồng cần chú ý những điều sau đây:

- Nên lựa chọn những cây có dáng nhỏ, chiều cao xấp xỉ 1m.

- Không nên trồng riêng rẽ một cây, hãy kết hợp các loại cây cảnh để tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.

- Cần chú ý vị trí cây si không được đặt chính giữa, hướng Tây hoặc Tây Nam.

- Nếu muốn chuyển đến nhà đã có cây si rồi, bạn cần phải xem xét thật kỹ các yếu tố hoặc phải thiết kế kiến trúc lại hướng cửa nhà.

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement