Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thêm 1 triệu người Mỹ ghi tên vào danh sách triệu phú bất chấp dịch COVID-19

Doanh nhân

18/03/2022 12:27

Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế đầu tàu thế giới. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là năm ngoái lại có thêm 1 triệu người Mỹ ghi tên vào danh sách triệu phú.

Theo dữ liệu được công ty nghiên cứu tài sản Spectrem Group công bố ngày 17/3, số lượng người Mỹ sở hữu khối tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên đã tăng hơn 10% từ mức 13,3 triệu người vào năm 2020 lên mức kỷ lục 14,6 triệu người vào năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng trên 10% là mức cao nhất trong nhiều năm, được thúc đẩy bởi hàng nghìn tỷ USD tài sản được tạo ra từ thị trường chứng khoán, tiền điện tử và các tài sản khác.

Chủ tịch Spectrem Group George Walper cho biết năm 2021 đã trở thành năm có số lượng triệu phú tăng mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực.

106802203-1623342920737-106802203-1606309030811-wall.jpg
2021 trở thành năm có số lượng triệu phú tăng mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Getty

Ngoài số lượng triệu phú gia tăng, năm 2021 cũng chứng kiến thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ tăng lên mức cao hơn trong thập niên qua.

Báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ cho thấy thu nhập trung bình của hộ gia đình đã tăng từ mức trung bình 54.000 USD trong giai đoạn 2011-2015 lên 65.000 USD trong giai đoạn 2016-2020.

Spectrem Group cũng nhận thấy số lượng người Mỹ có thu nhập từ 25 triệu USD trở lên tăng 18% lên 252.000 người, từ mức 214.000 người vào năm 2020. Ngược lại, số lượng người có thu nhập từ 100.000 USD đến 1 triệu USD chỉ tăng 2%.

Cho đến nay, thị trường chứng khoán là động cơ tạo ra của cải lớn nhất cho các triệu phú và người giàu vào năm 2021. Chỉ số S&P 500 đã tăng 27% vào năm ngoái, trong khi Nasdaq tăng 21%.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, 1% người Mỹ giàu nhất đã đạt được hơn 3.000 tỷ USD tài sản trên thị trường chứng khoán vào năm 2021.

Ngoài ra, giá của những đồng tiền kỹ thuật số và các tài sản khác - chẳng hạn như đồ sưu tầm và bất động sản - cũng tăng mạnh, càng làm nới rộng "túi tiền" của những người giàu có.

Theo dữ liệu của CoinGecko, bất chấp sự biến động giá cả mạnh mẽ, tổng vốn hóa thị trường tài sản tiền kỹ thuật số đã tăng 1.500 tỷ USD lên hơn 2.300 tỷ USD vào năm ngoái.

Giá trị của các khoản đầu tư vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm cũng tăng mạnh. Vì những người giàu có có thể đủ khả năng đầu tư nhiều tiền hơn, đặc biệt là những khoản đầu tư có rủi ro và phần thưởng cao nhất, các siêu triệu phú được hưởng lợi nhiều hơn những người giàu có vào năm 2021.

Walper nói: “Những người giàu có khả năng tiếp xúc nhiều nhất với các khoản đầu tư rộng lớn nhất. “Không chỉ thị trường thanh khoản truyền thống hoạt động tốt trong năm ngoái. Đó cũng là các khoản đầu tư thay thế, đầu tư bất động sản và tiền điện tử.”

Theo Fed, mức tăng của tài sản đứng đầu cũng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ Tỷ lệ tài sản do 1% cao nhất nắm giữ đã tăng lên mức kỷ lục 32% vào năm ngoái.

Các chuyên gia về tài chính cho rằng khó có khả năng mức tăng của năm ngoái sẽ được duy trì vào năm 2022, trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, lãi suất tăng và khả năng suy giảm kinh tế. Thị trường chứng khoán sụt giảm đã bắt đầu cắt giảm vận may của các nhà đầu tư. Nasdaq giảm 14,5% trong năm, trong khi S&P giảm 8,4%.

Walper nói: “Mỗi ngày đều thay đổi, vì vậy thật khó để dự đoán năm sẽ kết thúc ở đâu. “Nhưng vài tháng đầu năm 2022 đã vẽ nên một bức tranh khác với năm 2021.”

(Nguồn: CNBC)

N.CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement