Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thế giới trải qua ngày nóng chưa từng có

Nóng trong ngày

05/07/2023 08:32

Theo Trung tâm Dự đoán Môi trường Quốc gia Mỹ (NCEP), ngày 3/7, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 17,01 độ C. Mức nhiệt này vượt kỷ lục 16,92 độ C hồi tháng 8/2016.

Miền nam của nước Mỹ đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt trong những tuần gần đây. Tại Trung Quốc, đợt nắng nóng kéo dài vẫn tiếp diễn với nhiệt độ trên 35 độ C. Bắc Phi đã chứng kiến nhiệt độ gần 50 độ C.

Và ngay cả Nam Cực, hiện đang trong mùa đông, cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Cơ sở nghiên cứu Vernadsky của Ukraine ở quần đảo Argentina của lục địa trắng gần đây đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 7 với 8,7 độ C.

Thế giới trải qua ngày nóng chưa từng có - Ảnh 1.

Một phụ nữ trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Đây không phải một dấu mốc đáng mừng. Đó là bản án tử hình với loài người và hệ sinh thái", Friederike Otto, nhà khoa học về khí hậu, cảnh báo.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu, kết hợp với mô hình El Nino đang nổi lên, là nguyên nhân.

Zeke Hausfather, một nhà nghiên cứu tại nhóm phân tích dữ liệu nhiệt độ đất Berkeley Earth, cho biết sự bất thường của thời tiết đang diễn ra "chỉ là lần đầu tiên trong một loạt các kỷ lục mới trong năm nay".

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, các điều kiện El Nino đã phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau 7 năm và sẽ gây ra sự gia tăng nhiệt độ. "Sự khởi đầu của El Nino sẽ làm tăng đáng kể khả năng phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ", Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết trong một tuyên bố hôm 4/7.

Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết vào tháng 3 trong một báo cáo tổng kết 5 năm nghiên cứu của riêng mình, có khả năng thế giới sẽ vượt quá 1,5 độ C "trong thời gian tới" với những nỗ lực hành động vì khí hậu vẫn chưa đủ. 

Theo báo cáo, lượng khí thải nhà kính toàn cầu cần phải được cắt giảm xuống 60% dưới mức của năm 2019 vào năm 2035, theo báo cáo và các rủi ro liên quan đến khí hậu đang gia tăng với mỗi đợt nóng lên.

Thế giới trải qua ngày nóng chưa từng có - Ảnh 2.

Một người đàn ông giao các thùng chứa nước ở Ấn Độ trong đợt nắng nóng năm nay. Ảnh: Bloomberg

"Thế giới của chúng ta cần hành động vì khí hậu trên mọi mặt trận - mọi thứ, mọi nơi, tất cả cùng một lúc". Tổng thư ký LHQ António Guterres cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó. Ông Guterres đã kêu gọi các quốc gia nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Sự chú ý sẽ tập trung vào tình trạng nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu khi các quốc gia tập trung cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu hàng năm của Liên Hợp Quốc COP28 tại Dubai vào cuối năm nay, với kỳ vọng thấp về kết quả tiềm năng.

Các nhà ngoại giao đã rời cuộc họp chuẩn bị kéo dài hai tuần từ COP28 được tổ chức tại Đức vào tháng trước với sự thất vọng vì những tranh cãi giữa các quốc gia và điều mà một số người mô tả là thiếu tham vọng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nước chủ nhà năm nay.

Bất kỳ thất bại nào trong việc đạt được tiến bộ giúp tăng đáng kể triển vọng giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu nóng lên dưới 1,5 độ C có thể khiến một số quốc gia, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương, bắt đầu đặt câu hỏi về tiến trình khí hậu đa phương.

(Nguồn: Reuters/Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement