Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thanh Hóa bắn pháo hoa Xuân Canh Tý 2020 ở đâu?

Cần biết

19/01/2020 13:06

UBND Thanh Hóa quyết định tổ chức 3 địa điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa phục vụ người dân đón Xuân Canh Tý 2020.

Ngày 15/1, UBND tỉnh có Công văn số 667/UBND-VX về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho UBND TP. Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn và UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

Quảng trường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hóa bắn pháo hoa Xuân Canh Tý 2020 ở đâu?

 Trung tâm tổ chức hội nghị, thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hóa bắn pháo hoa Xuân Canh Tý 2020 ở đâu?

Sân vận động huyện Ngọc Lặc

Thanh Hóa bắn pháo hoa Xuân Canh Tý 2020 ở đâu?

Thời gian bắt đầu vào lúc 0h ngày 15/1/2020. Thời gian không quá 15 phút. Toàn bộ kinh phí thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp bằng nguồn xã hội hóa do các địa phương huy động, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tại Thanh Hóa còn tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại Quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên) từ 22 giờ đến 24 giờ đêm 30 Tết.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020, TP. Thanh Hóa sẽ tổ tóc nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Theo đó, từ ngày 10 đến 30 tháng Chạp, thành phố tổ chức chợ hoa xuân tại Trung tâm triển lãm tỉnh, đường CSEDP, vỉa hè phía Tây công viên Hội An và trên một số tuyến đường của thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động hướng về cội nguồn sẽ diễn ra như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Tượng đài nữ sinh, Tượng đài Thanh niên xung phong và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà các gia đình chính sách.

Ngày mùng 4 Tết, TP. Thanh Hóa sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Nổi bật là tổ chức trình diễn Thư pháp tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu diễn võ thuật và hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII tại Tượng đài Lê Lợi; giao lưu cờ thẻ, cờ tướng tại Thái miếu nhà Hậu Lê (phường Đông Vệ).

Ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, tổ chức thi đấu giao hữu các môn bóng bàn, cầu lông, bóng đá và bóng rổ.

Tối mùng 10 tháng Giêng, tại Quảng trường Lam Sơn sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “mừng xuân dâng Đảng”.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật “Đêm thơ nguyên tiêu” và Tuần văn hóa TP. Thanh Hóa - TP. Hội An cũng sẽ được tổ chức sau Tết nguyên đán.

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement