Đại dịch COVID-19 buộc nhiều người trên thế giới phải thay đổi cách đón Tết Nguyên đán - dịp lễ đánh dấu khởi đầu mới mẻ cho năm mới của nhiều nền văn hóa châu Á.
Advertisement
Giữa những hạn chế về đại dịch COVID-19, các thành phố lớn từ Hồng Kông đến Melbourne hay New York đều đã hủy bỏ các cuộc diễu hành, lễ hội và bắn pháo hoa như thường niên để hạn chế đám động.
Song, Tết Nguyên đán được xem là nét văn hóa truyền thống và là món quà tinh thần của nhiều người tại các quốc gia châu Á. Vì thế, mặc dù các bữa tiệc và du lịch có thể không được khuyến khích ở các nước trên thế giới, nhưng không có nghĩa là họ không ăn mừng cho dịp quan trọng này.
Theo thường lệ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 15 ngày. Và năm 2021 là năm Tân Sửu, bắt đầu từ thứ sáu, ngày 12/2.
Người dân Singapore đón Tết Nguyên đán tại lễ hội River Hongbao ở Gardens. Ảnh: Ore Huiying Những người thờ cúng thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang khi họ cầu nguyện tại Đền Wong Tai Sin ở Hồng Kông. Ảnh: Kin CheungMọi người chụp ảnh tự sướng ở khu phố ngập tràn đồ trang trí Tết Nguyên đán Chinatown ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Lauren DeCiccaMột gia đình chụp ảnh trước tác phẩm điêu khắc bò tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Noel Celis Mọi người chụp ảnh và quay video về màn hình 3-D bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Chong Voon ChungNgười dân đi dạo quanh Công viên Bờ sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: VCG Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống trò chuyện trong lễ mừng năm mới âm lịch. Khu phố người Tàu của Yokohama, lớn nhất ở Nhật Bản. Ảnh: Takashi AoyamaMột cặp vợ chồng lớn tuổi uống cà phê trước hàng rào thép gai ở công viên du lịch Imjingak, Hàn Quốc. Ảnh: Ed JonesNhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, tạo dáng với các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ kỷ niệm. Ảnh: AFPHiệp hội thể thao múa sư tử JL biểu diễn trong lễ kỷ niệm tại chùa Đạo Quang ở Garland, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ . Ảnh: LM OteroMột người đàn ông cầu nguyện một mình bên trong ngôi đền Seng Guan, Manila, Philippines. Nơi đây thường đông đúc trong các lễ mừng năm mới âm lịch. Ảnh: Ezra AcayanNhững người thờ cúng thả chim cầu may ở chùa Dharma Bhakti, thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Willy Kurniawan Một người phụ nữ thắp nhang cầu nguyện tại một ngôi đền Trung Quốc ở Kuta, Bali, Indonesia. Ảnh: Sonny Tumbelaka Tại New Delhi, Ấn Độ, những người tị nạn Tây Tạng rời đi sau khi cầu nguyện tại một ngôi chùa vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Ảnh: Jewel SamadTại Nga, một pháp sư đang thực hiện một nghi thức thắp lửa linh thiêng, trong lễ kỷ niệm Shagaa. Ảnh: Kirill KukhmarMatt Williams, một huấn luyện viên múa lân từ Hiệp hội Vuốt Đại bàng Thế giới Vương quốc Anh, cho biết các buổi biểu diễn của anh đã bị hủy bỏ vì COVID-19. Ảnh: Jeff Gilbert Người đàn ông đang chơi trò chơi điện tử bị gián đoạn bởi đoàn mua lân tại khu mua sắm Haymarket, Sydney, Úc vắng khách. Ảnh: Anadolu Agency