Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Teresa Carreño là ai mà được Google Doodle vinh danh trong hôm nay 22/12?

Cần biết

22/12/2018 00:36

María Teresa Carreño García de Sena (22/12/1853 - 12/6/1917) là một nghệ sĩ piano, ca sĩ, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Venezuela.

Nguồn: Doodle Celebration Today

Trong suốt sự nghiệp hòa nhạc kéo dài 54 năm của mình, bà được biết đến như một nghệ sĩ piano điêu luyện nổi tiếng quốc tế và thường được gọi là "Valkyrie of the Piano.". Bà cũng thường xuyên biểu diễn các tác phẩm của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Na Uy, Edvard Grieg (1843 - 1907). Teresa Carreño đã sáng tác khoảng 75 tác phẩm cho piano độc tấu, giọng nói và piano, hợp xướng và dàn nhạc, hòa tấu nhạc cụ.

Teresa Carreño là ai mà được Google Doodle vinh danh trong hôm nay 22/12?

María Teresa Carreño García de Sena được sinh ra ở Caracas, Venezuela, vào ngày 22/12/1853. Cha cô là con trai của Jose Cayetano Carreño (1773 - 1836) và xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Ông đã cho cô những bài học âm nhạc từ khi còn nhỏ và giám sát sự nghiệp của cô cho đến khi ông qua đời vào năm 1874.

Trước khi rời khỏi Venezuela, bà cũng học với một nhạc sĩ người Đức, Julio Hohene. Năm 1862, gia đình cô di cư đến thành phố New York và Carreño bước vào thế giới âm nhạc với một loạt các buổi hòa nhạc riêng tư và công cộng. Trong vài tuần đầu tiên ở thành phố New York, bà đã gặp nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Mỹ, Louis Moreau Gottschalk, người đã nghe bà biểu diễn và quảng bá cô như một nghệ sĩ.

Năm 8 tuổi vào ngày 25/11, bà xuất hiện lần đầu tại Irving Hall khi biểu diễn Rondo Brillant, Op. 98 (Johann Nepomuk Hummel). Sự ra mắt này được theo sau bởi các buổi hòa nhạc trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm các điểm dừng ở Connecticut, Massachusetts, New York, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland, và Washington, D.C. Trong mùa thu năm 1863, Carreño đã biểu diễn cho Abraham Lincoln tại Nhà Trắng. Xen kẽ với các buổi hòa nhạc ở Bắc Mỹ của bà là các buổi biểu diễn tại Cuba vào mùa xuân năm 1863 và mùa thu năm 1865.

Vào mùa xuân năm 1866, Carreño và gia đình rời Hoa Kỳ đến Paris, Pháp, nơi bà xuất hiện lần đầu vào ngày 14/5 tại Salle Érard. Trong thời gian ở Paris, bà đã gặp nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, trong đó có Gioachino Rossini, Georges Mathias (học trò của Frédéric Chopin, người có thể đã cho cô một vài bài học), Charles Gounod và Franz Liszt.

Từ năm 1866 đến 1872, Carreño đã biểu diễn thường xuyên trong các buổi hòa nhạc trên khắp các thành phố ở Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Khi ở Paris, bà đã học giọng nói với Rossini, và sau đó trong những năm 1870 với Signor Fontana và giọng nữ cao người Nga Herminia Rudersdorff (1822 - 1882).

Sự chuẩn bị của bà cho phép Teresa Carreño bước vào vai trò và xuất hiện với tư cách là Nữ hoàng trong Meyerbeer's Les Huguenots trong buổi biểu diễn với đoàn đại tá Henry Mapleson ở Edinburgh, Scotland sau khi người phụ nữ hàng đầu, Thérèse Tiejens (1831 - 1877), bị bệnh. Tại New York, vào ngày 25/2/1876, bà lại thực hiện một vai trò hoạt động, lần này là Zerlina, trong Don Giovanni của Mozart.

Teresa Carreño là ai mà được Google Doodle vinh danh trong hôm nay 22/12?

Năm 1872, bà trở về Hoa Kỳ với một đoàn nghệ sĩ (do Max Strakosch dẫn đầu) bao gồm các nhạc sĩ nổi tiếng, bao gồm ca sĩ người Mỹ Annie Louise Cary, nghệ sĩ soprano Carlotta Patti, nghệ sĩ violin người Pháp và nhà soạn nhạc Émile Sauret, baritone Signor Del Puente, baritone Người tenor người Ý, Giovanni Matteo de Candia Mario.

Trong khoảng thời gian 1873 - 1874, bà xuất hiện trong các buổi biểu diễn ở Anh với Hiệp hội Philharmonic, và trong các buổi hòa nhạc đi dạo của M. Riviere, Hòa nhạc Ballad London, Hanover Square Rooms, và Thứ hai phổ biến Buổi hòa nhạc.

Trong khi lưu diễn với đoàn kịch Max Strakosch, Carreño và Sauret đã có mối quan hệ tình cảm và vào ngày 13/7/1873, họ đã kết hôn tại London, Anh. Họ có một người con, Emilita (sinh ngày 23/3/1874), người được chăm sóc bởi một người bạn của gia đình, bà James Bischoff, trong khi Carreño và Sauret theo đuổi các cơ hội âm nhạc ở Hoa Kỳ. Emilita cuối cùng đã được nhận nuôi bởi gia đình Bischoff.

Từ năm 1876 đến 1889, Carreño cư trú và lưu diễn chủ yếu ở Hoa Kỳ. Sau khi Carreño li dị với Sauret, bà kết hôn lần hai với Tagliapietra và có ba người con. 

Carreño đã ghi lại hơn bốn mươi tác phẩm cho piano tái tạo từ năm 1905 đến 1908. Chúng được phát hành chủ yếu bởi Welte-Mignon và được phát hành lại bởi các nhà sản xuất piano khác. Con gái Teresita của bà cũng đã thu âm cho người chơi piano vào năm 1906 cho Welte-Mignon.

Ngoài các buổi biểu diễn của mình, Carreño còn có những bài học cho sinh viên ở nhiều thành phố mà bà đến thăm. Trong phần còn lại của sự nghiệp, Carreño đã biểu diễn ở các thành phố trên khắp châu Âu (bao gồm cả Nga) chỉ với một vài mùa hòa nhạc ở Bắc Mỹ trong thời gian 1907 - 1908 và 1910 - 1911, sau này cũng bao gồm các điểm dừng ở Nam Phi.

Carreño và A. Tagliapietra trở lại thành phố New York vào tháng 9/1916 cho các buổi biểu diễn được lên kế hoạch trên khắp Hoa Kỳ và Cuba. Tuy nhiên, trong chuyến đi tới Havana, Cuba vào tháng 3/1917, bà bị bệnh và trở về New York, nơi bà được chẩn đoán mắc chứng viễn thị. Sức khỏe của Carreño suy giảm nhanh chóng và cô qua đời vào ngày 12/6/1917, trong căn hộ của cô ở thành phố New York ở tuổi 63.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement