Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Taxi bay 5 chỗ, chạy hoàn toàn bằng điện vừa có chuyến bay đầu tiên

Thị trường

16/05/2019 17:27

Máy bay 5 chỗ có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng của Lilium hoàn thành các bài kiểm tra ở Đức, chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt.

Một start-up Đức đã tiết lộ một nguyên mẫu taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện và có 5 chỗ ngồi, trong một thông báo hôm 16/5, Lilium có trụ sở tại Munich cho biết, chiếc taxi bay chạy bằng động cơ phản lực của họ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào đầu tháng này.

Hình ảnh chiếc may bay Lilium.
Hình ảnh chiếc may bay Lilium.

Chiếc máy bay sử dụng 36 động cơ phản lực gắn trên 12 mảnh cánh tà. Với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, nó chỉ cần không gian nhỏ như bãi đỗ trên nóc nhà, thay vì một đường băng dài như phi cơ thông thường. Lilium cho biết thiết kế này có thể giúp triển khai chuyến bay với giá tương đương một chuyến taxi thông thường, nhưng rút ngắn thời gian gấp nhiều lần.

Máy bay không có đuôi, bánh lái, cánh quạt hoặc hộp số. Về tác động môi trường của nó, Lilium cho biết nó có lượng khí thải hoạt động bằng 0.

Kế hoạch cuối cùng là cung cấp dịch vụ taxi hàng không theo yêu cầu, với người tiêu dùng sử dụng một ứng dụng để tìm bến đỗ gần nhất của họ và sau đó đặt chuyến đi.

Năm 2017, start-up đã hoàn thành thử nghiệm chuyến bay cho một nguyên mẫu hai chỗ ngồi. "Trong vòng chưa đầy 2 năm, chúng tôi đã có thể thiết kế, chế tạo và lái thành công một chiếc máy bay sẽ đóng vai trò là hình mẫu của chúng tôi để sản xuất hàng loạt", ông Daniel Daniel Wiegand, đồng sáng lập và CEO của Lilium, cho biết trong một tuyên bố.

"Chuyển từ 2 lên 5 chỗ luôn là tham vọng của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi chở được nhiều khách du lịch hơn", ông nói thêm.

Phi công chỉ cần bằng lái máy bay thể thao hạng nhẹ với 20 giờ huấn luyện để lái chiếc phi cơ này. Lilium chưa cho biết giá bán của máy bay, nhưng nó sẽ được tung ra thị trường từ cuối năm 2019. Cục hàng không châu Âu đánh giá cao thiết kế tiết kiệm nhiên liệu của chiếc máy bay, cho rằng nó đem lại lợi ích cho môi trường và xã hội.

Trong lĩnh vực taxi trên không, Uber có kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển hàng không chung cho các khu vực đô thị vào năm 2023. Công ty đang hợp tác với các đối tác để triển khai máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng nhỏ ở Dallas và Los Angeles.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement