Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tàu hỏa trật bánh ở Iran, nhiều người thương vong

Kinh tế thế giới

08/06/2022 12:22

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi 4 toa tàu trật bánh giữa thị trấn Mashhad và Yazd.

Phương tiện truyền thông Iran đưa tin, một đoàn tàu chở khách đã trật bánh ở miền Đông Iran vào sáng nay (8/6), khiến một số hành khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Một phát ngôn viên của đường sắt nói với đài Irib của tiểu bang rằng 8 người đã thiệt mạng, trong khi truyền hình tiểu bang đưa số người chết là 10.

Trục đường ray xảy ra khoảng 50 km (30 dặm) đến thành phố sa mạc Tabas, trên tuyến đường sắt nối thị trấn với thành phố trung tâm Yazd.

Tàu hỏa trật bánh ở Iran, nhiều người thương vong - Ảnh 1.

Chuyến tàu chở khách trật bánh trên tuyến Tabas-Yazd ở miền đông Iran.

4 trong số 7 toa trong đoàn tàu bị trật bánh lúc sáng sớm nay, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông. Có những lo ngại rằng con số thương vong có thể tăng lên.

Các báo cáo cho biết xe cứu thương và 3 máy bay trực thăng cùng với các đội cứu hộ đã đến nơi xảy ra tai nạn ở khu vực hẻo lánh, nơi có liên lạc kém.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn chưa được nhà chức trách công bố. Báo chí địa phương nói rằng đoàn tàu đã đâm vào một máy xúc.

Iran có các tuyến đường sắt kéo dài gần 14.000 km (8.700 dặm) khắp đất nước.

Iran đã chứng kiến thảm họa tàu hỏa tồi tệ nhất vào năm 2004, khi một đoàn tàu chở đầy xăng, phân bón, lưu huỳnh và bông bị rơi gần Neyshabur, khiến gần 320 người thiệt mạng và 460 người khác bị thương. Năm ngôi làng cũng bị thiệt hại trong vụ việc.

Một vụ tai nạn tàu hỏa khác vào năm 2016 đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Iran cũng có khoảng 17.000 người chết hàng năm trên các tuyến đường cao tốc của họ, một trong những kỷ lục an toàn giao thông tồi tệ nhất thế giới. Nguyên nhân được được cho là do không tuân thủ luật giao thông, phương tiện không an toàn và dịch vụ khẩn cấp không đầy đủ.

(Nguồn: DW/AP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement