Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết

Chính sách - Hạ tầng

06/02/2022 15:48

Sau nghỉ Tết Nhâm Dần, hàng nghìn người dân từ các tỉnh theo tàu về ga Hà Nội, Sài Gòn, các đoàn tàu kín chỗ.

Hôm nay (6/2, tức mùng 6 Tết), ngày cuối cùng kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các chuyến tàu đông kín chỗ đưa người dân đổ về ga Hà Nội, Sài Gòn để đi học, đi làm.

Thông tin với Báo Giao thông, một nhân viên khách vận ga Hà Nội cho biết, từ ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), các chuyến tàu về Hà Nội đã đông khách hơn, nhưng không kín chỗ. Tùy mác tàu, lượng khách từ 200 - 400 người/đoàn tàu, đông nhất là tàu Vinh - Hà Nội và Hải Phòng - Hà Nội, có đoàn gần 500 hành khách.

tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết

Tàu Hải Phòng về ga Hà Nội đến hơn 1.000 khách nhưng do nhân viên hướng dẫn phân luồng, mở nhiều cửa tiễn khách nên khách ra ga thông thoáng, không ùn ứ

Tuy nhiên, hôm nay các chuyến tàu về ga gần như đã kín khách, chủ yếu chỉ còn vài ghế phụ. Đông nhất là tàu Hải Phòng LP6 về ga Hà Nội trưa nay có hơn 1.000 khách, các tàu như SE36 Vinh - Hà Nội, tàu Thống nhất SE8 về trong chiều, tối nay cũng hơn 400 khách/đoàn tàu bao gồm cả ghế phụ, gần kín phương án chỗ.

“Lượng khách này cao hơn những ngày Tết Tân Sửu 2021 nhưng vẫn rất thấp so với thời điểm trước khi có dịch”, nhân viên này cho biết.

Tại ga Sài Gòn, theo thông tin của Báo Giao thông, ngành Đường sắt tổ chức chạy khoảng 8-9 đoàn tàu/ngày chiều Bắc vào Nam. Các cung chặng “hot” như Vinh - Sài Gòn, Nha Trang - Sài Gòn đều đã kín chỗ trên tất cả các đoàn tàu.

Như ngày 6/2 chặng Vinh - Sài Gòn, các mác tàu chỉ còn vài ghế phụ; Chặng Nha Trang - Sài Gòn, tất cả các mác tàu chính như SE1/2, SE3/4... đều kín chỗ, chỉ một vài mác tàu khu đoạn còn vé.

Tương tự, ngày 7/2, chặng Quảng Ngãi - Sài Gòn, tất cả các đoàn tàu đều kín chỗ chính, chỉ còn rất ít ghế phụ; Chặng Nha Trang - Sài Gòn chỉ còn ít chỗ trên các mác tàu khu đoạn.

Các ngày tiếp theo 8, 9/2/2022, các chặng Vinh - Sài Gòn, Đà Nẵng - Sài Gòn, Quảng Ngãi - Sài Gòn, các tàu hầu hết đã kín chỗ, riêng chặng Nha Trang - Sài Gòn còn nhiều chỗ. Từ ngày 10/2 trở ra, vẫn còn rất nhiều chỗ trên các đoàn tàu.

Trước đó, ngành Đường sắt cho biết, giai đoạn sau nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến ngày 13/2/2022, ngoài 4 mác tàu Thống nhất chạy hàng ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 sẽ chạy thêm nhiều tàu khu đoạn để phục vụ người dân trở về Hà Nội, TP.HCM đi học, đi làm, sinh sống.

Cụ thể, tàu SE25 (Quảng Ngãi - Sài Gòn) chạy đến 8/2; Tàu SNT1 (Nha Trang - Sài Gòn) chạy đến 13/2, tàu SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang) chạy đến 12/2; Tàu SPT1/2 (Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn) chạy đến 13/2.

Từ ngày 9/2, ngành Đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu số lẻ chiều Hà Nội - TP.HCM sau Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, giảm 10% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày 9/2 đến 13/2/2022. Giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 14/2 đến 20/2/2022. Giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 21/2 đến 28/2/2022.

KỲ NAM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement