Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tân Nhật hoàng lần đầu ra mắt người dân tại Cung điện Hoàng gia

Chính sách - Hạ tầng

04/05/2019 11:05

Nhật hoàng Naruhito hôm 4/5 đã chào hỏi người dân tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo trong lần xuất hiện đầu tiên từ khi đăng quang đầu tuần này.

Đi cùng là Hoàng hậu Masako và các thành viên hoàng gia khác, Nhật hoàng 59 tuổi, người lên ngai vàng Hoa Cúc hôm 1/5, đã vẫy tay chào đám đông từ phía sau cửa kính trên ban công cung điện ở thủ đô Tokyo.

   Hàng ngàn người dân Nhật Bản tập trung bên ngoài Cung điện Hoàng gia Nhật Bản để được nhìn thấy tân Nhật hoàng và Hoàng hậu. Ảnh: Reuters
 

Hàng ngàn người dân Nhật Bản tập trung bên ngoài Cung điện Hoàng gia Nhật Bản để được nhìn thấy tân Nhật hoàng và Hoàng hậu. Ảnh: Reuters

Tổng cộng sẽ có 6 lần xuất hiện trước công chúng được lên kế hoạch trong ngày 4/5, bắt đầu từ 10h đến 15h (giờ địa phương).

Lần xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng của cựu Nhật hoàng Akihito hồi tháng 1 thu hút 154.800 người tham dự, đây được cho là con số cao kỷ lục trong suốt thời gian 30 năm trị vì của ông.

Theo Cung điện Hoàng gia Nhật Bản, cựu Nhật hoàng Akihito và cựu Hoàng hậu Michiko đã kết thúc tất cả các nhiệm vụ của mình và sẽ không tham dự các sự kiện nói trên.

 Tân Nhật hoàng và Hoàng hậu chào người dân hôm 4/5. Ảnh: Reuters
 Tân Nhật hoàng và Hoàng hậu chào người dân hôm 4/5. Ảnh: Reuters

Nhật hoàng Naruhito lên ngôi một ngày sau khi vua cha, cựu Nhật hoàng Akihito, là vị hoàng đế Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong vòng 202 năm.

  Thời điểm chuyển giao giữa thời kỳ Bình Thành và Lệnh Hòa trùng với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng ở Nhật Bản trong năm nay. Ảnh: Reuters

Thời điểm chuyển giao giữa thời kỳ Bình Thành và Lệnh Hòa trùng với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng ở Nhật Bản trong năm nay. Ảnh: Reuters

Cung điện Hoàng gia Nhật Bản ban đầu dự kiến cho phép người dân gặp gỡ tân Nhật hoàng và hoàng hậu trong buổi lễ lên ngôi chính thức diễn ra vào ngày 22/10.

Tuy nhiên, Hoàng gia Nhật Bản đã thay đổi quyết định khi kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm nay, kéo dài 10 ngày từ hôm 27/4 đến 6/5, trùng với thời điểm chuyển giao giữa thời kỳ Bình Thành và Lệnh Hòa.

NGÔ SINH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement