Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao Ukraina được cam kết cung cấp vũ khí trước thềm đàm phán với Nga?

Phân tích

22/07/2025 20:10

Ngay trước vòng đàm phán mới, Ukraina bất ngờ được phương Tây cam kết hàng loạt vũ khí hiện đại. Đây là bước đi chiến lược hay tín hiệu cho một cuộc đối đầu dài hơi với Nga?
news

Trong bối cảnh chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với Nga, Ukraina bất ngờ nhận được những cam kết vũ khí và tài chính đáng kể từ các đối tác phương Tây. Theo báo Izvestia (Nga) ngày 22/7, động thái này không chỉ củng cố vị thế của Kiev trên bàn đàm phán mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược hỗ trợ, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và gây áp lực lên Moskva.

Cụ thể, trước thềm cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/7, theo tuyên bố của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Vào ngày 21/7, chỉ hai ngày trước cuộc gặp quan trọng, Kiev đã nhận được một gói vũ khí mới từ các nước phương Tây sau cuộc họp theo định dạng Ramstein.

Các cam kết bao gồm tài trợ bổ sung để mua thiết bị bay không người lái (UAV) và các vũ khí phòng không, cùng với việc Pháp công bố xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại Ukraina.

Củng cố vị thế đàm phán hay mục tiêu chiến lược dài hạn?

Đánh giá về cuộc đàm phán tiềm năng, ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu với báo Izvestia rằng Nga và Ukraina vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các chương trình nhân đạo đang được thực hiện và gần hoàn tất.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên rằng phía Moskva không mong đợi bất kỳ "bước đột phá kỳ diệu" nào tại các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraina ở Istanbul.

Tại sao Ukraina được cam kết cung cấp vũ khí trước thềm đàm phán với Nga?- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraina cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Peskov nêu rõ: "Thành thật mà nói: vấn đề dàn xếp với Ukraina phức tạp đến mức ngay cả việc đạt được thỏa thuận về trao đổi tù nhân hay trao trả thi thể cũng đã là một thành công rồi. Nhưng chúng tôi không có lý do gì để kỳ vọng bất kỳ đột phá kỳ diệu nào - những kết quả như vậy khó có thể xảy ra trong tình hình hiện tại".

Bên cạnh đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga có ý định tiếp tục theo đuổi các lợi ích của mình và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra ban đầu.

Theo nhà nghiên cứu Alexander Dudchak từ Viện Các nước Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), việc Kiev công bố nguồn cung cấp mới nhằm mục đích củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán. Ukraina tin rằng bằng cách này, họ có thể tạo ra một lợi thế nhất định. Tuy nhiên, chuyên gia Dudchak cho rằng những quyết định như vậy khó có thể ảnh hưởng đến phái đoàn Nga, vốn đã hiểu rõ mục tiêu của mình.

Trong khi đó, ông Miroshnik cũng chỉ ra một thực tế quan trọng: "Về mặt trung hạn, châu Âu không thể tự mình tăng khối lượng viện trợ kỹ thuật quân sự, mà chỉ có thể tăng phân bổ ngân sách trong khi các sản phẩm quân sự chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt là trên các lĩnh vực quan trọng như phòng không".

Dòng chảy vũ khí và cam kết với Ukraina

Theo tờ Kyiv Post.com, cuộc họp lần thứ 29 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraina (UDCG), hay còn gọi là định dạng Ramstein, đã kết thúc hôm 21/7 với một loạt cam kết quân sự mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraina và xây dựng khả năng phục hồi lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Hà Lan đã cam kết "đóng góp đáng kể" vào việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot của Mỹ cho Ukraina. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết nước này cũng đang chuẩn bị gửi thêm thiết bị phòng không từ kho dự trữ của mình, bao gồm vũ khí cho máy bay chiến đấu F-16, công nghệ chống UAV và hệ thống radar. Ông Brekelmans nhấn mạnh rằng "chỉ có sự hỗ trợ mạnh mẽ và ổn định cho Ukraina, kết hợp với việc gây thêm áp lực lên Nga, mới có thể thúc đẩy Moskva" đàm phán hòa bình.

Trước đó, Hà Lan đã cung cấp cho Ukraina 24 máy bay chiến đấu F-16, đạn dược, phụ tùng thay thế, súng phòng không, hệ thống I-HAWK và radar phát hiện UAV.

Đức cũng đã trở thành một trong những nước ủng hộ chính cho kế hoạch này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Berlin đã nhất trí với Washington về việc gửi năm hệ thống Patriot đến Ukraina. Đức cũng cam kết cung cấp hơn 200.000 quả đạn pháo cho hệ thống phòng không Gepard của Ukraina và tài trợ thêm cho UAV tầm xa do Ukraina sản xuất.

Tại sao Ukraina được cam kết cung cấp vũ khí trước thềm đàm phán với Nga?- Ảnh 2.

Một bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot của Lực lượng Không quân Ukraina được nhìn thấy trên mặt đất, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina, tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 4/8/2024. Ảnh: REUTERS

Mỹ, thông qua Tổng thống Donald Trump, tuyên bố nước này và các đồng minh NATO đã nhất trí về một thỏa thuận cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraina, với chi phí do các thành viên liên minh chi trả. 

Các quốc gia khác cũng không đứng ngoài cuộc: Canada sẽ đóng góp khoảng 14,6 triệu USD để bảo dưỡng xe tăng của Ukraina. Na Uy công bố chương trình mua sắm UAV trị giá 1,09 tỷ USD vào năm 2025, trong đó 436 triệu USD sẽ được dùng để mua UAV sản xuất tại Ukraina. Thụy Điển đang chuẩn bị một gói viện trợ mới bao gồm thiết bị phòng không, pháo binh và phần cứng quân sự bổ sung.

Hãng thông tấn Đức DPA cũng đưa tin, Kiev hôm 21/7 cho biết họ cần khoản viện trợ quân sự bổ sung tương đương hơn 5 tỷ euro (5,84 tỷ USD) trong năm nay để thúc đẩy sản xuất vũ khí, khi Moskva đáp lại đề xuất của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về các cuộc đàm phán hòa bình mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Denys Shmyhal cho biết trong cuộc họp trực tuyến theo định dạng Ramstein rằng số tiền này là cần thiết để sản xuất thêm UAV điều khiển từ xa, UAV đánh chặn và vũ khí tầm xa. Theo hãng thông tấn Interfax-Ukraina, ông Shmyhal  đã yêu cầu các nước đối tác cung cấp kinh phí ngay từ năm 2026.

Ukraina đã kêu gọi cung cấp hệ thống Patriot trong nhiều tháng khi Nga tăng cường các cuộc tấn công trên không, bao gồm một cuộc tấn công kỷ lục với hơn 700 UAV chỉ trong một ngày vào đầu tháng này. Sự nhấn mạnh vào phòng không và UAV cho thấy đây là những ưu tiên hàng đầu của Ukraina trong việc đối phó với chiến thuật tấn công của Nga.

Định dạng Ramstein, được Bộ Quốc phòng Mỹ được thiết lập vào tháng 4/2022, vẫn là nền tảng điều phối chính cho hỗ trợ quân sự quốc tế cho Ukraina, với hơn 50 quốc gia thường xuyên tham gia. Việc tiếp tục phối hợp về sản xuất và cung cấp vũ khí, bao gồm cả việc các quốc gia đề nghị cấp phép sản xuất tên lửa, UAV, xe bọc thép tại Ukraina hoặc ở nước ngoài, cho thấy một chiến lược hỗ trợ dài hạn.

Nga thông báo chương trình nghị sự tại vòng đàm phán thứ ba với Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 22/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết tại vòng đàm phán trực tiếp thứ ba sắp tới, Nga và Ukraina sẽ tập trung thảo luận dự thảo bản ghi nhớ về giải quyết xung đột mà hai bên đã trao đổi tại vòng hòa đàm trước đó.

Ông Peskov cũng cho rằng các chủ đề đàm phán khá phức tạp, đồng thời hy vọng vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraina sẽ diễn ra trong tuần này ngay khi Moskva sẵn sàng và sẽ thông báo thời gian cụ thể. Khi được hỏi về thời điểm có thể đạt được một thỏa thuận khả thi về giải quyết vấn đề Ukraina, ông Peskov cho biết điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo ông Peskov, hiện chưa có lý do gì để kỳ vọng đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong vòng đàm phán mới với Ukraina và điều này khó có thể xảy ra trong bối cảnh tình hình hiện tại. Ông nhấn mạnh Nga duy trì quan điểm đảm bảo lợi ích của mình trong việc giải quyết vấn đề Ukraina và đạt được các mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu.

Đề cập đến khả năng diễn ra các cuộc gặp cấp cao và cấp nguyên thủ quốc gia giữa Nga và Ukraina, ông Peskov cho rằng còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được điều này.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này hy vọng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul có thể góp phần thiết lập một lệnh ngừng bắn. Trước đó, hôm 21/7, một nguồn tin từ Moskva cho biết vòng hòa đàm thứ ba giữa các phái đoàn Nga và Ukraina sẽ diễn ra ngày 24 và 25/7.

Trong khi đó, ngày 22/7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia cuộc đàm phán thứ ba với Nga. Một ngày trước đó, ông Umerov cho biết vòng hòa đàm tiếp theo giữa nước này và Nga dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết thêm phái đoàn Ukraina, do ông Umerov dẫn đầu, sẽ gồm đại diện cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống nước này.

Ukraina và Nga đã tiến hành hai vòng đàm phán tại Istanbul vào các ngày 16/5 và 2/6, giúp đạt được thỏa thuận trao đổi hàng nghìn tù binh và thi thể hoặc hài cốt binh sĩ tử trận. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi dự thảo bản ghi nhớ về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột vốn đã kéo dài hơn 3 năm qua.

VŨ THANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement