Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn đông lạnh trứng?

Sức khỏe

09/05/2023 09:58

Phương pháp đông lạnh trứng đang được nhiều phụ nữ lựa chọn để có thể tập trung nhiều hơn cho công việc mà không mất đi cơ hội làm mẹ. Và liệu việc này có đảm bảo rằng người phụ nữ, dù đơn thân hay đã có đôi, sẽ chắc chắn có thể đậu thai và sinh con?

1. Đông lạnh trứng là gì?

Đông lạnh trứng, còn gọi là bảo quản lạnh noãn bào trưởng thành, là phương pháp bảo tồn khả năng mang thai của người phụ nữ trong tương lai. Trứng chưa thụ tinh lấy từ buồng trứng và bảo quản ở điều kiện lạnh sâu (bằng hơi nitơ hoặc nitơ lỏng) trong thời gian dài. Trứng sau khi "thu hoạch" sẽ được đông lạnh và lưu trữ. 

Thời điểm khi người phụ nữ muốn có con, trứng sẽ được rã đông, kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm, sau đó cấy vào tử cung (phương pháp thụ tinh ống nghiệm), giúp phụ nữ mang thai và hoàn toàn có thể có một thai kỳ bình thường

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn đông lạnh trứng? - Ảnh 1.

Chu trình đông trứng.

2. Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ muốn đông lạnh trứng?

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM), cho biết đông lạnh trứng là phương pháp được áp dụng giúp bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ. Có nhiều lý do khiến người phụ nữ nghĩ tới đông lạnh trứng như: người có bệnh lý cần điều trị hóa chất, mắc các bệnh ảnh hưởng tới khả năng sinh sản (thiếu máu hồng cầu hình liềm, lupus ban đỏ hệ thống...), lý do công việc, sự nghiệp hoặc chưa muốn lập gia đình khi tuổi đang lớn dần.

Theo trang tin VICE, ngày càng nhiều phụ nữ đang có mong muốn bảo quản trứng của mình bằng cách đông lạnh, dù cho chi phí của việc này là không hề rẻ. Theo Global Market Insight, thị trường dịch vụ bảo quản trứng có giá trị trên 3.1 tỉ USD vào năm 2022, với dự đoán tăng trưởng 6.9% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032.

Số liệu năm 2021 trên tạp chí khoa học Fertility and Sterility cho thấy, chỉ riêng tại Mỹ, nhu cầu đông lạnh trứng đã tăng 39% so với thời điểm trước đại dịch. Còn tại Anh, theo phòng thí nghiệm Planner, số lượng các buổi hẹn cho dịch vụ này đã tăng khoảng 50% vào giữa năm 2020 nếu so sánh với thời điểm một năm trước đó.

Theo bác sĩ Mỹ Tú, cơ hội mang thai thành công ở phụ nữ đông lạnh trứng trước 35 tuổi cao hơn những người đông lạnh trứng sau 35 tuổi. Số lượng và chất lượng trứng có thể khác nhau ở mỗi người nhưng tuổi tác thường là yếu tố được sử dụng phổ biến nhất để dự đoán về mức độ thành công của toàn bộ quá trình đông lạnh trứng.

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn đông lạnh trứng? - Ảnh 2.

Tuổi người phụ nữ càng trẻ vào thời điểm đông lạnh trứng, cơ hội mang thai sau này càng cao. Tuổi càng lớn, chất lượng và số lượng trứng thu được càng có xu hướng giảm.

3. Có những hạn chế gì trong việc đông lạnh trứng hiện nay?

Hạn chế đầu tiên là chi phí. Một số tổ chức cung cấp bảo hiểm tài chính một phần hoặc toàn bộ cho những phụ nữ nguy cơ cao mắc các bệnh như mãn kinh sớm hoặc chuẩn bị điều trị ung thư. Song phần lớn phụ nữ phải trả tiền túi để trữ đông trứng.

Thủ tục này có thể tốn ít nhất 10.000 USD (hơn 230 triệu VND), theo Becht. Trong đó, chi phí tiêm, lấy trứng và trữ đông khoảng 6.300 USD, thuốc dao động 3.000-7.000 USD tùy thuộc vào liệu trình, và chi phí trữ đông hàng năm khoảng 1.200 USD.

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn đông lạnh trứng? - Ảnh 3.

Đông lạnh trứng tại châu Âu không phải là một thực hành mới trong việc sinh sản.

Thứ hai, trữ đông trứng cũng không đảm bảo việc chắc chắn mang thai sau đó. Tỷ lệ thành công sau khi trữ đông trứng phụ thuộc vào tuổi. Nếu phụ nữ từ 30-34 tuổi, cơ hội sinh con với 10 quả trứng trưởng thành được trữ đông khoảng 60%. Nếu từ 38-40 tuổi, cơ hội giảm còn 35%.

Cuối cùng, chính sách về trữ đông trứng hiện nay chưa thống nhất. Trong khi châu Âu đã "bật đèn xanh" cho việc này thì tại nhiều quốc gia châu Á, bất chấp tăng trưởng dân số âm ở nhiều khu vực, chính phủ các nước vẫn từ chối gỡ bỏ một số hạn chế đối với việc trữ trứng.

Một số quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan và Malaysia cũng cấm phụ nữ độc thân đông lạnh trứng. Một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới là Hàn Quốc cho phép phụ nữ độc thân đông lạnh trứng của họ, nhưng cấm sử dụng chúng để thụ tinh trong ống nghiệm cho tới khi họ kết hôn.

Việt Nam hiện nay chưa có các chính sách, quy định cụ thể trong việc quản lý trữ đông trứng tại các bệnh viện hay cơ sở y tế. Vì thế, việc lựa chọn và thực hiện trữ đông trứng tại Việt Nam chưa rõ ràng và thường thực hiện tại các cơ sở tư nhân.

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement