Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos cao hơn vốn hóa Nike, McDonald's và nhiều tập đoàn lớn nước Mỹ

Doanh nghiệp

23/07/2020 15:26

Tỷ phú Jeff Bezos, chủ sở hữu của Amazon đã có thêm 13 tỷ USD giá trị tài sản chỉ trong ngày 20/7, theo Bloomberg.

Con số này còn lớn hơn cả vốn hóa thị trường của nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ như Exxon, Nike hay McDonald's, cũng như của gần 50% công ty trong Chỉ số công nghiệp Dow Jones và 85% công ty trong Nasdaq 100, S&P 500.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu của Amazon đã tăng 7,9%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/2018, khi giới đầu tư ngày càng lạc quan về xu hướng mua sắm trực tuyến trong đại dịch COVID-19.

Năm 2020, ông Bezos (56 tuổi) – nhà sáng lập của Amazon và là người giàu nhất hành tinh – chứng kiến tài sản tăng thêm 74 tỷ USD lên mức 189.3 tỷ USD, dù rằng nước Mỹ đang bước vào cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Đại Khủng hoàng. Chỉ riêng tài sản cá nhân của ông đã cao hơn vốn hóa thị trường của các gã khổng lồ như Exxon Mobil Corp., Nike Inc. và McDonald’s Corp.

Mackenzie Bezos, vợ cũ của ông Bezos, có thêm 4.6 tỷ USD trong ngày 20/7 và hiện đang là người giàu thứ 13 trên thế giới.

Theo Business Insider, Jeff Bezos sở hữu 55,5 triệu cổ phiếu Amazon, tương đương 11,1% cổ phần tại hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Số cổ phiếu này chiếm phần lớn tài sản của ông.

Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos cao hơn vốn hóa Nike, McDonald's và nhiều tập đoàn lớn nước Mỹ

Tài sản của người đàn ông giàu nhất hành tinh này cao hơn vốn hóa thị trường trị giá 122 tỷ USD của Nike. Năm 2019, Hãng đạt doanh thu 39 tỷ USD với gần 77.000 nhân viên và hơn 1.100 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của McDonald's là 143 tỷ USD. Gã khổng lồ đồ ăn nhanh này có doanh thu 21 tỷ USD trong năm ngoái và có 205.000 nhân viên cùng 39.000 cửa hàng trên toàn cầu.

Khối tài sản của ông chủ Amazon còn lớn hơn giá trị vốn hóa 145 tỷ USD của đại gia siêu thị Costco. Năm ngoái, Costo đạt doanh thu 153 tỷ USD với 99 triệu khách hàng đăng ký cùng 254.000 nhân viên.

Ngoài ra, tài sản của ông Bezos thậm chí cao hơn giá trị vốn hóa của một số hãng công nghệ lớn như Oracle (176 tỷ USD), Salesforce (172 tỷ USD) hay IBM (112 tỷ USD); cao hơn gấp đôi vốn hóa của Starbucks (88 tỷ USD) và Goldman Sachs (73 tỷ USD) và hơn gấp ba vốn hóa của General Electric (62 tỷ USD) và Target (60 tỷ USD).

Ngoài Jeff Bezos, tài sản ròng của nhiều tỷ phú công nghệ khác tại Mỹ cũng đang tăng nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng lớn chưa từng có của chính phủ Mỹ và ngân hàng trung ương. Ngay cả Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook, cũng có tài sản tăng gần 15 tỷ USD dù mạng xã hội này đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ nhiều nhãn hàng trong suốt thời gian qua.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement