Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản của Elon Musk sắp cán mốc 300 tỷ USD

Doanh nhân

27/10/2021 07:47

Elon Musk có thể sớm trở thành người đầu tiên có tài sản ròng 300 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Tesla và người đàn ông giàu nhất thế giới đã thêm hơn 36 tỷ USD vào tài sản của mình vào hôm qua (26/10) sau khi cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô này tăng vọt 12,7% sau thông báo rằng Hertz sẽ đặt hàng 100.000 xe để xây dựng đội xe điện cho thuê vào cuối năm 2022.

screen-shot-2021-10-27-at-08.12.30.png

Mức tăng tài sản chỉ trong một ngày của Elon Musk được nhận định  là lớn nhất trong lịch sử của Chỉ số tỷ phú Bloomberg và bằng với giá trị tài sản ròng của người giàu thứ 34 trên thế giới. 289 tỷ USD của Elon Musk bỏ xa người xếp ở vị trí thứ 2 Jeff Bezos (193 tỷ USD vào cùng thời điểm) gần 100 tỷ USD, theo Bloomberg.

Musk cũng đã mở rộng vị trí dẫn đầu của mình so với những người từng nắm giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới khác. Tài sản của ông hiện nhiều hơn 184 tỷ USD so với Warren Buffett, xếp thứ 10 trên thế giới và hơn Bill Gates 150 tỷ USD.

Giá trị tài sản ròng của Musk hiện lớn đến mức đã vượt qua vốn hóa thị trường của nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới, Toyota, được định giá khoảng 283 tỷ USD. Tesla lần đầu tiên vượt qua Toyota về giá trị vào tháng 7 năm 2020 để chiếm vị trí đầu bảng.

screen-shot-2021-10-27-at-08.12.56.png

Tài sản của Elon Musk đã tăng thêm một cách đáng kinh ngạc, với 119 tỷ USD trong năm nay nhờ hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla cũng như thương vụ bán cổ phiếu gần đây tại SpaceX do ông sáng lập. SpaceX hiện được định giá ở mức 100 tỷ USD. Thương vụ SpaceX đã bổ sung thêm 11 tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của Musk, theo Bloomberg.

Tesla hiện đang có chuỗi lợi nhuận dài nhất trong lịch sử 18 năm của mình, với 9 quý liên tiếp đạt lợi nhuận sau báo cáo thu nhập tuần trước. Nhà sản xuất ô tô đã giao 241.300 xe tính đến ngày 30/9.

Hôm qua (26/10), Tesla đã vượt qua mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, gia nhập hàng ngũ các công ty nghìn tỷ bao gồm Apple , Microsoft và Amazon. Musk đã ăn mừng cột mốc quan trọng trên Twitter với dòng tweet “Wild $ T1mes!” cho 61,4 triệu người theo dõi của ông.

Mặc dù trước đó Musk đã tuyên bố “không sở hữu nhà” và năm ngoái cho biết ông đã lên kế hoạch bán gần như tất cả tài sản vật chất của mình, người đàn ông giàu nhất thế giới vẫn cố gắng tiêu một số tài sản của mình.

Trong một cuộc đấu giá của Sotheby’s năm 2013, Musk đã trả gần 1 triệu USD cho một chiếc xe thể thao Lotus Esprit đời 1976 hiếm hoi, được sử dụng để quay bộ phim James Bond năm 1977 “The Spy Who Loved Me”. Theo báo cáo, dàn ô tô của ông còn có Ford Model T 1920 và Jaguar Series 1 1967 E-type Roadster.

(Tham khảo: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement