Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới, Dow Jones lần đầu tiên đạt 43.000 điểm

Chứng khoán

15/10/2024 08:41

Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ở mức cao vào ngày 14/10, với cả S&P 500 và Dow Jones đều đạt kỷ lục mới, khi các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu công nghệ trước một tuần bận rộn với thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế quan trọng.

Vào một ngày giao dịch có phần trầm lắng, do thị trường trái phiếu đóng cửa do nghỉ lễ liên bang nên chỉ có 9,55 tỷ cổ phiếu được sang tay, so với mức 12,05 tỷ cổ phiếu biến động trung bình trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Tuy nhiên, động lực đi lên vẫn còn đủ từ thứ Sáu, khi các ngân hàng lớn bắt đầu mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp quý 3 một cách tích cực, để đưa Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên lên trên 43.000 điểm.

Với 41 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ báo cáo kết quả trong tuần này, lượng dữ liệu mới từ các công ty Mỹ sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và liệu các công ty có thể tiếp tục biện minh cho việc định giá thị trường chứng khoán bị kéo dài hay không.

Tuy nhiên, trước đó, chính các cổ phiếu công nghệ đã giúp thúc đẩy thị trường tăng cao hơn vào ngày 14/10, đặc biệt là ngành bán dẫn đang thịnh hành. Chỉ số của các công ty bán dẫn đã tăng 1,8% lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, được hỗ trợ bởi mức tăng 6,8% của Arm Holdings, cũng như đối thủ nặng ký trên thị trường Nvidia, tăng 2,4% lên mức kỷ lục.

S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới, Dow Jones lần đầu tiên đạt 43.000 điểm - Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Thành phố New York, ngày 19/9/2024. Ảnh: REUTERS

Chỉ số công nghệ thông tin là mã tăng giá hàng đầu trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, tăng 1,4%. Trong số các cổ phiếu tăng trưởng khác, Alphabet, Apple, Microsoft và Tesla, tất cả đều nâng cao từ 0,6% đến 1,6%.

S&P 500 tăng 44,82 điểm, tương đương 0,77%, lên 5.859,85 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 159,75 điểm, tương đương 0,87%, lên 18.502,69 điểm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 201,36 điểm, tương đương 0,47%, lên 43.065,22 điểm.

Bất chấp cột mốc tích cực của Dow Jones, mức tăng của nó vào hôm qua đã bị kiểm soát bởi mức giảm 2% của Caterpillar sau khi môi giới hạ cấp và cổ phiếu Boeing giảm 1,3%, sau khi nhà sản xuất máy bay đánh dấu khoản lỗ quý 3 lớn hơn dự kiến vào phiên trước.

Thu nhập của ngân hàng có thể đã làm tăng hy vọng rằng kết quả vững chắc có thể giúp cổ phiếu tiếp tục hoạt động mạnh mẽ vào năm 2024. Tuy nhiên, với việc định giá cổ phiếu bị kéo dài - S&P 500 đang giao dịch ở mức gấp 21,8 lần thu nhập dự phóng, so với mức trung bình dài hạn là 15,7 - các công ty có thể gặp khó khăn trong việc làm hài lòng các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp hôm thứ Sáu, mức tăng trưởng thu nhập quý 3 so với cùng kỳ năm trước của S&P 500 ước tính là 4,9%.

Kevin McCullough, chuyên gia tư vấn danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers Solutions, cho biết: "Nếu bạn nghĩ về bối cảnh thu nhập của nó, tôi cho rằng xu hướng này có thể dẫn đến sự đi lên trong chu kỳ thu nhập này".

Ông nói: "Nó không giống như các chu kỳ thu nhập trước đó mà bạn đặt ra những kỳ vọng thực sự cao cả và thực sự rất khó để các công ty thực hiện được điều đó". 

Trong số những con số báo cáo hôm thứ Ba có hàng loạt công ty tài chính tên tuổi, bao gồm Bank of America và Citigroup cũng như gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson và UnitedHealth Group.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, đặc biệt là số liệu doanh số bán lẻ tháng 9, để tìm manh mối về sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ.

Natixis' McCullough cho biết, dữ liệu liên quan đến người tiêu dùng đang trở nên quan trọng hơn để tìm manh mối về suy nghĩ của Fed, khi ngân hàng trung ương chuyển nhiều hơn sang việc hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng của mình.

Hai quan chức của Fed đưa ra quan điểm thận trọng về chính sách lãi suất trong tương lai vào hôm qua (14/10). Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết ông nhận thấy việc cắt giảm lãi suất ở mức khiêm tốn sắp tới khi lạm phát dao động gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi "thận trọng hơn" về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement