Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Số lượng người sở hữu tiền điện tử ở Brazil tăng kỷ lục

Tiền điện tử

07/09/2022 16:05

Cơ quan thuế Brazil (RBF) đã báo cáo rằng hơn một triệu công dân của họ đang nắm giữ tiền điện tử vào tháng 7/2022

Khoảng 1.336.715 công dân đã sở hữu tiền điện tử, đây là số lượng người sở hữu tiền điện tử cao nhất kể từ năm 2019.

Luật pháp Brazil quy định rằng tất cả chủ sở hữu tiền điện tử phải báo cáo thông tin của họ cho tổ chức, ngay cả khi các giao dịch không được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung. Điều này cung cấp thông tin cần thiết để tổ chức tổng hợp báo cáo. 

Trong khi đó, vào tháng 5/2022 chỉ có 365.000 công dân báo cáo việc nắm giữ và giao dịch tiền điện tử của họ cho RFB. Con số này đã tăng lên gần 800.000 vào tháng 6/2022 và sau đó nó cũng tăng hơn 50% vào tháng 7/2022. Số tháng 8 vẫn chưa được tổng hợp.

Ngoài ra, đã có sự gia tăng số lượng phụ nữ nắm giữ tiền điện tử trong giai đoạn này. Theo dữ liệu được báo cáo, số lượng giao dịch tiền điện tử do phụ nữ thực hiện đã tăng 4%, trong đó nhóm này chịu trách nhiệm cho gần 20% các giao dịch được thực hiện trong tháng 7/2022.

Số lượng người sở hữu tiền điện tử ở Brazil tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Dữ liệu của cơ quan thuế Brazil cũng cung cấp thông tin chi tiết về loại tiền điện tử nào phổ biến nhất. Hầu hết các giao dịch tiền điện tử trong tháng 7/2022 được thực hiện bằng Bitcoin, đăng ký gần 3 triệu hoạt động. Tuy nhiên, các giao dịch có giá trị cao nhất đã sử dụng bằng stablecoin được chốt bằng đô la của Tether, USDT. Tổng giá trị sử dụng tài sản tiền điện tử này cao hơn gấp bốn lần so với giá trị được thực hiện bằng Bitcoin.

Sự phổ biến của tiền điện tử đã gia tăng trong nước kể từ năm ngoái, khi Ngân hàng Trung ương Brazil báo cáo rằng các công dân đã mua hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử từ đầu năm 2021 cho đến tháng 10 cùng năm.

Tuy nhiên, ngay cả với sự gia tăng sử dụng và phổ biến của tiền điện tử, một khuôn khổ quy định thích hợp vẫn chưa được phê duyệt. Quốc hội Brazil đã không thông qua dự luật tiền điện tử được giới thiệu vào năm ngoái, khiến cuộc thảo luận và bỏ phiếu bị trì hoãn do thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử vào tháng 10 sắp tới.

10 quốc gia hàng đầu có tỷ lệ sở hữu tiền điện tử cao nhất vào năm 2022

Ngày nay, 10% dân số thế giới sở hữu một số dạng tiền điện tử. Trong đó, Thái Lan có tỷ trọng tiền điện tử cao nhất, với 20,1% người dùng Internet Thái Lan sở hữu tiền kỹ thuật số. Quốc gia thứ hai trên thế giới chấp nhận tiền điện tử là Nigeria, với 19,4%, với Philippines cũng có tỷ lệ tương tự. 

Tương đối thấp trong bảng xếp hạng và đặc biệt ở vị trí thứ 14 là Hoa Kỳ, nơi 12,7% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. Tất cả những điều trên là kết luận rút ra từ nghiên cứu của DataReportal.

Philippines và Nam Phi đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách, sau Thái Lan và Nigeria. Hai quốc gia có cùng vị trí vì họ thu cùng một tỷ lệ phần trăm. Ở Philippines và Nam Phi, 19,4% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử.

Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí thứ 4 trong danh sách. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, 18,6% người dùng Internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. Argentina đến tiếp theo. Argentina giữ vị trí thứ 5 trong danh sách, với 18,5% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. Indonesia giữ vị trí thứ 6 trong danh sách, với 16,4% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. 

Ở Brazil, 16,1% người dùng Internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. Quốc gia này giữ vị trí thứ 7 trong danh sách liên quan đến sở hữu tiền điện tử vào năm 2022. Singapore, Hàn Quốc và Malaysia giữ ba vị trí cuối cùng trong danh sách. 

Ở Singapore, 15,6% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. Singapore giữ vị trí thứ 8 trong danh sách liên quan đến sở hữu tiền điện tử vào năm 2022. Ở Hàn Quốc, 13,4% người dùng internet là chủ sở hữu tiền điện tử. Quốc gia này giữ vị trí thứ 9 trong danh sách liên quan đến sở hữu tiền điện tử vào năm 2022. 

Tại Malaysia, 13,2% người dùng internet là chủ sở hữu tiền điện tử. Malaysia giữ vị trí thứ 10 trong danh sách liên quan đến sở hữu tiền điện tử vào năm 2022.

Sự phổ biến của tiền điện tử cũng đang phát triển ở Hy Lạp. Có vẻ như quốc gia này cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cụ thể hơn, 8,6% công dân ở Hy Lạp sở hữu một số hình thức tiền điện tử. Nước này giữ vị trí thứ 30 trong danh sách. 

Tỷ lệ phần trăm thậm chí thấp hơn so với Hy Lạp có các quốc gia như Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Romania, Đài Loan và Mexico. Ví dụ: ở Đan Mạch, Thụy Điển và Vương quốc Anh, 8,3% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử. 

Ba quốc gia chia sẻ vị trí thứ 31 trong danh sách liên quan đến sở hữu tiền điện tử vào năm 2022. Ở Romania, Đài Loan và Mexico, 7,9%, 7,6% và 7,3% người dùng internet là chủ sở hữu của tiền điện tử.

Tuy nhiên, một số công dân trên khắp thế giới quay lưng lại với tiền điện tử. Công dân ở Nga (chỉ 2%), Israel (3%), Maroc (3,1%) và Ả Rập Saudi (3,6%) có tỷ lệ sở hữu tiền điện tử thấp nhất.

Theo một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào quý 3/2021, nam giới trong độ tuổi từ 25-34 đại diện cho 15,5% chủ sở hữu tiền điện tử. Đối với phụ nữ, tỷ lệ tương ứng là 9,5%. 

Nhìn chung, hầu hết quyền sở hữu tiền điện tử tập trung ở những người trong độ tuổi 16-44. Không nghi ngờ gì nữa, tiền điện tử đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, thay thế một số vai trò của các hệ thống tiền tệ truyền thống. Hơn nữa, một cuộc khảo sát khác cho thấy khoảng 55% công dân Hoa Kỳ muốn kiếm tiền từ tài sản kỹ thuật số.

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement