Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Singapore, Malaysia tăng thuế tiêu dùng do lo ngại lạm phát

Chính sách - Hạ tầng

28/12/2023 14:35

Một số nước Đông Nam Á sẽ chứng kiến thuế tiêu dùng tăng vào đầu năm 2024, khi các quốc gia như Singapore và Malaysia chuyển sang mở rộng cơ sở tài chính để hỗ trợ dân số già và thu hẹp thâm hụt ngân sách.

Từ ngày 1/1/2024, Singapore sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) từ 8% lên 9%, trong khi Malaysia đang tăng thuế bán hàng và dịch vụ (SST), bắt đầu từ tháng 3, thêm 2 điểm phần trăm lên 8%, không bao gồm các chi phí thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và viễn thông.

Theo Nikkei, việc mở rộng cơ sở tính thuế sẽ mang lại nguồn thu bổ sung nhưng có thể làm giảm tiêu dùng trong nước trong ngắn hạn.

Hôm thứ Ba (25/12), Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của nước này, cho biết lạm phát cơ bản "dự kiến sẽ bị ảnh hưởng" vào đầu năm 2024 do sự gia tăng thuế GST và các hiệu ứng theo mùa, mặc dù giá cả sẽ tiếp tục "xu hướng giảm nhẹ" trong năm, với dự báo lạm phát trung bình khoảng 2,5% đến 3,5%.

Lạm phát cơ bản của đất nước là 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, giảm so với mức tăng 3,3% của tháng trước. Tuy nhiên, MAS lưu ý rằng vẫn còn những rủi ro tăng giá, chẳng hạn như "xung đột địa chính trị và các hiện tượng thời tiết bất lợi", có thể ảnh hưởng đến giá lương thực và năng lượng.

Các chuỗi siêu thị địa phương, chẳng hạn như Sheng Siong và Giant, trong tháng này đã công bố triển khai các chiến dịch giảm giá từ 3 đến 6 tháng vào tháng 1/2024 để khuyến khích khách hàng mua hàng khi đợt tăng thuế GST có hiệu lực.

Singapore, Malaysia tăng thuế tiêu dùng do lo ngại lạm phát- Ảnh 1.

Một siêu thị ở Singapore. Chuỗi này, Sheng Siong, sẽ triển khai chương trình giảm giá trong ba tháng vào năm 2024 đối với hầu hết các mặt hàng của mình để bù đắp thuế hàng hóa và dịch vụ bổ sung. Ảnh: Nikkei

Kế hoạch tăng thuế GST của Singapore, lần tăng thứ hai trong đợt tăng hai bậc, là một chủ đề nóng tại quốc hội năm nay. Lần tăng thuế đầu tiên xảy ra vào tháng 1, khi thuế tăng từ 7% lên 8%, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2007.

Trả lời các câu hỏi của quốc hội vào tháng 8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong nói rằng việc trì hoãn tăng thuế GST vào năm 2024 sẽ "chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn" và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến thành phố-nhà nước có ít nguồn lực hơn "để giải quyết" nhu cầu tài chính ngày càng tăng của chúng tôi".

Việc tăng thuế đều đặn làm nổi bật mong muốn của Singapore nhằm củng cố cơ sở doanh thu trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong ngân sách năm 2023, tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của nước này tăng gấp ba lần lên 16,8 tỷ đô la Singapore (12 tỷ USD) so với 10 năm trước đó. Người Singapore từ 65 tuổi trở lên chiếm 19,1% dân số tính đến tháng 6 năm 2023, tăng từ 11,7% một thập kỷ trước.

Nước láng giềng Malaysia đã công bố tăng thuế TTĐB vào tháng 10 như một phần của dự thảo ngân sách năm tới, đề xuất lớn nhất trong lịch sử nước này.

Malaysia là một trong những quốc gia thu thuế thấp nhất ở Đông Nam Á và đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kêu gọi thu thêm tiền. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, doanh thu thuế của đất nước này tính theo tỷ lệ trong tổng sản phẩm quốc nội là 11,8% vào năm 2021, so với 12,6% của Singapore, 16,4% của Thái Lan, 18,1% của Philippines và 18,2% của Việt Nam.

Malaysia dựa chủ yếu vào thuế trực thu, chẳng hạn như thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, chiếm 65% doanh thu thuế của nước này. Theo báo cáo hồi tháng 10 của EY, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp, chỉ 26% đến từ thuế hàng hóa và dịch vụ.

Singapore, Malaysia tăng thuế tiêu dùng do lo ngại lạm phát- Ảnh 2.

Amarjeet Singh, lãnh đạo thuế khu vực ASEAN tại EY, cho biết: "Điều này có nghĩa là doanh thu thuế của Malaysia dễ bị biến động, vì thuế trực thu rất dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh tế, có khả năng dẫn đến doanh thu thuế giảm mạnh trong thời kỳ kinh tế suy thoái".

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng chính phủ chỉ có thể khôi phục vị thế tài chính bền vững bằng cách giảm thâm hụt và nợ phải trả của đất nước. Trong bài phát biểu về ngân sách hồi tháng 10, ông nói: "Do đó, các cải cách cần phải được thực hiện, bất chấp việc đó có thể là một quá trình gian khổ và đầy thử thách".

Các nhà kinh tế dự đoán một số tác động đến nền kinh tế Malaysia. Oxford Economics đã chỉ ra trong một báo cáo tháng 11 rằng việc tăng thuế SST, cùng với các biện pháp thuế mới khác và hợp lý hóa các khoản trợ cấp, "có khả năng hạn chế tiêu dùng và đầu tư tư nhân".

Những trở ngại kinh tế, bao gồm cả nhu cầu bên ngoài không chắc chắn, đã khiến một số quốc gia có lý do để đi theo hướng ngược lại. Tháng trước, Quốc hội Việt Nam đã thông qua kế hoạch gia hạn giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số mặt hàng cụ thể cho đến cuối tháng 6/2024, khi nền kinh tế định hướng xuất khẩu phải vật lộn với tình trạng suy thoái.

Việt Nam tạm thời giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% từ tháng 2 đến tháng 12/2022 để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước, do xuất khẩu trì trệ đè nặng lên nền kinh tế. Thuế quay trở lại mức 10% vào tháng 1 năm nay, nhưng lại giảm xuống 8% vào tháng 7. Lần cắt giảm thuế mới nhất, ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 12, giờ đây sẽ kéo dài đến cuối tháng 6/2024.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào tháng 12 đã nâng dự báo lạm phát năm 2024 của Đông Nam Á lên 3,5%, từ mức dự đoán trước đó là 3,3%, do có thể xảy ra gián đoạn nguồn cung thực phẩm do rủi ro khí hậu, bao gồm cả hiện tượng thời tiết El Nino.

"Lạm phát nhìn chung đã chậm lại ở Đông Nam Á do nhu cầu toàn cầu yếu hơn và giá dầu và hàng hóa giảm bớt, mặc dù lãi suất vẫn tăng ở một số quốc gia", ADB cho biết.

(Nguồn: Nikkei)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement